+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/12/2018: Cảnh sát đột kích "động thác loạn" đồng tính nam ở Sài Gòn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/12/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cảnh sát đột kích "động thác loạn" đồng tính nam ở Sài Gòn

    Cảnh sát kiểm tra cơ sở gội đầu - Ảnh: VnExpress

    Chiều 13/12, hàng chục cán bộ Đoàn 1 Kiểm tra liên ngành văn hoá xã hội TP HCM và trinh sát Đội phòng chống mại dâm Công an TP HCM bất ngờ bao vây con hẻm 39B Phạm Ngọc Thạch, quận 3.

    Các trinh sát ập vào cơ sở gội đầu khống chế nhân viên bảo vệ không cho báo động, lên các tầng trên bắt quả tang nhiều người đàn ông đang "mây mưa", kích dục đồng tính tập thể trên ghế sofa, hồ bơi, phòng xông hơi... Gần 20 người mang nhiều quốc tịch, độ tuổi đều là khách mua vé vào đây thác loạn.

    Chủ cơ sở khai mở tiệm cạo mặt, gội đầu và bán vé cho khách nam. Họ vào trong tự thoả thuận, quan hệ đồng tính thì "chúng tôi không quản lý".

    Theo lãnh đạo Đoàn 1, cơ sở đăng ký kinh doanh cạo mặt, gội đầu nhưng thực chất không có nhân viên nào. Cơ sở này được thiết kế nhiều khu vực xông hơi, hồ massage, đèn nháy mờ ảo... bán vé giá 200.000 đồng cho người đồng tính nam vào "thư giãn" cùng nhau. Riêng thanh niên dưới 20 tuổi được miễn phí.

    Thé khá nổi tiếng trong giới, mỗi ngày có hàng chục khách Việt Nam và nước ngoài tìm đến. Những người này tự do tìm hiểu, kiếm bạn tình hoặc quan hệ đồng tính tập thể. Đây là hình thức kinh doanh mại dâm nam trá hình chưa từng bị phát hiện ở Sài Gòn.

    "Việt Nam chưa có hình thức chế tài đối với mại dâm nam, dù tệ nạn này đang gia tăng nhức nhối. Chúng tôi từng phát hiện nhiều trường hợp tương tự, song chỉ có thể xử phạt hành chính. Chúng tôi đang kiến nghị thành phố để có hướng giải quyết, răn đe", lãnh đạo Đoàn 1 nói.

    Hồi đầu năm, trong báo cáo gửi Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và các cơ quan trung ương về công tác phòng chống tệ nạn xã hội, UBND TP HCM bày tỏ lo ngại vì hoạt động mại dâm nam, mại dâm đồng tính, mại dâm chuyển giới đang gia tăng rất nhiều. Tệ nạn này đang diễn ra phổ biến trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà hàng, quán bar, vũ trường, massage, xông hơi, xoa bóp, karaoke, hớt tóc gội đầu, cà phê đèn mờ...

    Thành phố chỉ ra nguyên nhân do pháp luật chưa có biện pháp chế tài đối với tệ nạn mại dâm nam. Ngoài ra, quy định xử lý người bán dâm, mua dâm đồng tính nam là người nước ngoài cũng chưa được ban hành trong khi tình trạng này đang có chiều hướng phức tạp.

    Nữ trung niên đánh chết con trai rồi xóa vết hiện trường

    Ngôi nhà 2 tầng nơi xảy ra trọng án - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Ngày 13/12, VKSND Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Huế (55 tuổi, ở huyện Mê Linh) về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

    Người phụ nữ sống đơn thân, có con trai Đặng Quang Huy (19 tuổi). Cả hai cùng làm việc trong khu công nghiệp Quang Minh gần nhà. Nam thanh niên còn mở lớp dạy võ ở địa phương.

    Theo cáo buộc, Huế và con trai thường xảy ra cãi vã do Huy hay đi chơi và ít khi nghe lời mẹ.

    Hôm 11/4, thanh niên 19 tuổi bảo mẹ đưa 2,5 triệu đồng để chuộc chiếc điện thoại đã cầm đồ nhưng người phụ nữ không đồng ý. Họ xảy ra mâu thuẫn.

    Tối đó, Huế ngăn con trai đi chơi nhưng nam thanh niên vẫn đi xe máy rời nhà. Rạng sáng 12/4, Huế thức giấc thấy con trai đang ngủ. Nghĩ lại những lần mâu thuẫn, người này nảy ý định giết con, đã dùng tuýp sắt đánh chết nạn nhân.

    Sau khi gây án, hung thủ lau dọn các vết máu ở hiện trường rồi báo người thân rằng Huy đi chơi bị người khác sát hại.

    Vào cuộc điều tra, Công an Hà Nội bắt khẩn cấp người phụ nữ sinh năm 1963. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Huế khai nguyên nhân gây án do bực tức con trai.

    Xông vào quán cà phê chém người tử vong

    Đối tượng Út tại cơ quan công an - Ảnh: Dân trí

    Ngày 13/12, tin từ Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ án mạng khiến anh Nguyễn Quốc Thành (SN 1984, ngụ xã Dang Kang, huyện Krông Bông) tử vong.

    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 12/12, anh Thành ngồi uống cà phê với một người quen tại quán cà phê thuộc thôn 3 xã Hòa Thành (huyện Krông Bông). Phát hiện anh Thành, Nguyễn Hữu Út (SN 1986, ngụ thôn 6, xã Hòa Thành, huyện Krông Bông) do có mâu thuẫn trước đó nên đã mang một cây dao rựa xông vào quán cà phê chém vào đầu khiến anh Thành gục xuống tại chỗ.

    Gây án xong Út lập tức bỏ trốn, còn anh Thành được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng.

    Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Bông đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy bắt đối tượng.

    Đến 17h cùng này, đối tượng Út sau khi được vận động đã đến trụ sở công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

    Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

    Đôi vợ chồng vắng nhà bị trộm đột nhập “ẵm” hơn 900 triệu đồng

    Sáng 13/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ trộm tài sản trị giá hơn 900 triệu đồng tại căn nhà thuộc phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

    Theo cơ quan Công an: Lúc 16h ngày 11/12, vợ chồng ông N.T (52 tuổi) và bà N.T.M. (50 tuổi, ngụ phường Phú Cường) rời khỏi căn nhà trên để đi công việc.

    Lợi dụng nhà vắng người, kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản gồm, nữ trang, 2 lượng vàng và kim cương (hơn 900 triệu đồng).

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/12/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốc Lấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-14122018-canh-sat-dot-kich-dong-thac-loan-dong-tinh-nam-o-sai-gon-a254979.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan