+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/10/2019: Truy bắt đối tượng trộm chó, xịt hơi cay vào CSGT

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Truy bắt đối tượng trộm chó, xịt hơi cay vào CSGT

    Vũ Kim Kiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing 

    Chiều 15/10, Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết đang tạm giữ Vũ Kim Kiên (33 tuổi, ngụ xã Phú Lộc) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

    Tối 14/10, tổ CSGT Công an huyện Krông Năng tuần tra trên tuyến đường thuộc xã Ea Toh thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn.

    Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ thì nam thanh niên cầm lái tăng ga bỏ chạy. Trước sự việc, tổ công tác truy đuổi thì bị hai thanh niên dùng bình xịt hơi cay và ném đá về phía các công an để tẩu thoát.

    Sau 40 phút truy đuổi, lực lượng chức năng đuổi kịp xe hai thanh niên thì bị tên ngồi sau xịt hơi cay chống trả quyết liệt. Ngay sau đó, Vũ Kim Kiên bị công an khống chế, thanh niên còn lại chạy vào rẫy cà phê tẩu thoát.

    Kiểm tra bao tải trên xe Kiên, công an phát hiện 3 con chó, một thòng lọng (dùng để bắt chó), bình xịt hơi cay cùng nhiều đá cục.

    Tại công an, Kiên khai cùng một người tên Sơn (chưa rõ danh tính) rủ nhau đi trộm chó mang bán lấy tiền tiêu xài.

    Điều tra vụ "chồng hờ" đánh đập vợ dã man ở Hải Phòng

     Người phụ nữ bị túm tóc, đánh đập dã man ngay tại nhà. Ảnh: VTC News 

    Tối 14/10, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh gã đàn ông đánh vợ dã man tại nhà, trước sự chứng kiến của người giúp việc và con nhỏ.

    Trong clip, người phụ nữ bị lột đồ và bị gã đàn ông cao to, vạm vỡ túm tóc, ghì đầu xuống nền nhà, tát, thậm chí đá thẳng vào người nhiều lần, mặc cho chị này gọi người tới cứu và van nài “cho em ngồi dậy, lần sau em không dám nữa”.

    Kẻ hành hung còn dùng lời lẽ xúc phạm đối với nạn nhân, liên tục đòi mật khẩu điện thoại, đập phá đồ đạc trong phòng.

    Clip trên sau khi được đăng tải đã gây làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng dù người phụ nữ có gây ra lỗi lầm gì cũng không nên dùng bạo lực để giải quyết.

    Tối 14/10, đại diện UBND phường Lương Khánh Thiện (Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết, gia đình nạn nhân trong clip trên có báo cáo lên công an phường. Đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Ngô Quyền để thụ lý và điều tra.

    Theo thông tin ban đầu, người đàn ông và người phụ nữ trong clip chung sống với nhau, có con nhỏ nhưng chưa đăng kí kết hôn.

    Chị này đang làm cho cửa hàng spa ở phố Lương Khánh Thiện, còn gia đình sống ở phường khác tại Hải Phòng.

    Bắt nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 1kg ma túy tổng hợp

    Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật thu được. Ảnh: Báo Biên Phòng 

    Vào khoảng 14h ngày 15/10, tại thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung chủ trì phối hợp với BĐBP Quảng Bình, Hải đoàn Biên phòng 48 và Phòng PC04 Công an Quảng Bình bắt giữ 3 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

    Các đối tượng gồm: Hà Hồng Quân, SN 2002, trú tại Phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới; Nguyễn Ngọc Tú, SN 1992, trú tại thông Bảo Phú, xã Quang Phú, TP.Đồng Hới và Lê Anh Tuấn; SN 2001 , trú tại phường Nam Phú, TP.Đồng Hới. Tang vật thu giữ 1kg ma túy tổng hợp, 129 viên ma túy dạng viên nén, 3 điện thoại di động, 1 ô tô 4 chỗ BKS 73A 11966.

    Thượng tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống mta túy và tội phạm miền Trung - Trưởng ban Chuyên án cho biết: Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện có đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Quảng Bình (Việt Nam) tiêu thụ, đơn vị đã xác lập chuyên án 038A, phối hợp với các lực lượng chức năng để triệt phá đường dây này.

    Các đối tượng tuy còn trẻ nên rất liều lĩnh, manh động, sử dụng thủ đoạn tinh vi để đối phó nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Đây là vụ án bắt lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Bình. Quá trình phá án đảm đã bảo an toàn về người, vũ khí trang bị.

    Hiện, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

    Khởi tố cô giáo chủ nhiệm vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong

    Trường tiểu học Gateway. Ảnh: ĐCSVN 

    Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) là cô giáo chủ nhiệm lớp cháu L.H.L. (học sinh lớp 1 trường Tiểu học Gateway) về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

    Theo Cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thu Thủy được tại ngoại vì khai báo thành khẩn, hợp tác tốt với Cơ quan điều tra.

    Liên quan vụ bé L.H.L tử vong trên xe đưa đón học sinh ngày 6/8, ngày 7/8 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người", theo quy định tại  điều 128 Bộ luật Hình sự.

    Đến ngày 27/8, cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội - người đưa đón học sinh) về tội “Vô ý làm chết người".

    Ngày 3/9, Công an quận Cầu Giấy tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Doãn Quý Phiến (nhân viên lái xe đưa đón trong học sinh) về tội “Vô ý làm chết người”.

    Trước đó, vào khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, nhân viên lái xe hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Ngân Hà), đưa đón học sinh trường Tiểu học Gateway điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit từ bãi xe của ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền đón bà Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, là nhân viên đưa đón học sinh của Trường Tiểu học Gateway), rồi đi đón các cháu học sinh đến trường học.

    Xe ô tô của ông Phiến đón 13 học sinh, trong đó có đón cháu L.H.L (sinh năm 2013) tại tòa nhà Trung Yên Plaza.

    Đến 7h25 cùng ngày, xe đưa các cháu tới trường, bà Quy đưa các cháu xuống xe rồi đóng cửa lại. Ông Phiến điều khiển xe về lại bãi trông giữ xe của ký túc xá  Học viện Báo chí  và Tuyên truyền và gửi xe ô tô tại đó.

    Đến 15h30 cùng ngày, ông Phiến quay lại chỗ gửi xe ô tô để đến trường Tiểu học Gateway đón học sinh ở cổng phụ. Khi đến, bà Quy mở cửa xe ô tô thì phát hiện cháu L đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu L vào trong Phòng Y tế của trường.

    Sau đó, trường đã đưa cháu L vào Bệnh viện E để cấp cứu nhưng cháu được xác định đã tử vong.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-16102019-truy-bat-doi-tuong-trom-cho-xit-hoi-cay-vao-csgt-a297065.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan