+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/3/2020: Chồng bóp cổ vợ đến chết trong cơn cuồng ghen

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/3/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/3/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 19/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Chồng bóp cổ vợ đến chết trong cơn cuồng ghen

    Đối tượng lê Thanh Huy tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN 

    Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Lê Thanh Huy (22 tuổi, ngụ Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

    Theo điều tra, từ năm 2017, Lê Thanh Huy và chị Đặng Kim Tỏa (18 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) có mối quan hệ vợ chồng và có một con chung nhưng không đăng kí kết hôn. Trong quá trình sinh sống, giữa Huy và chị Tỏa thường xuyên xảy ra cãi nhau do ghen tuông.

    Vào khoảng  6h ngày 9/3, sau khi chở con đến trường học. Huy và Tỏa trở về phòng trọ ở ấp 3, xã Hội Nghĩa, thị xã  Tân Uyên. Tại đây, 2 người xảy ra cự cãi. Sau đó, Huy bỏ đi ngủ. Khi ngủ dậy, Huy thấy Tỏa đang nhắn tin với người khác nên đã bực tức dùng tay bóp cổ Tỏa tới chết.

    Sau khi gây án, biết không thể trốn thoát nên Huy đã đến Công an xã Hội Nghĩa để tự thú.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Bác sĩ bị hành hung tại bệnh viện

    Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 18/3 tại bệnh viện huyện đã xảy ra vụ xô xát khiến một bác sỹ đang công tác tại khoa Ngoại cấp cứu bị thương.

    Theo đó, vào thời gian trên, bệnh viện tiếp nhận một nam thanh niên được bạn đưa vào khoa ngoại cấp cứu do tai nạn, tại đây có gặp bác sỹ Đạt (Phó khoa Ngoại) để hỏi khoa cấp cứu. Sau khi gặp bác sỹ Đạt, một số nam thanh niên có biểu hiện hung hăng, giằng co. Thấy vậy, bác sỹ Lê Đình Sơn (thuộc khoa Ngoại cấp cứu) đã ra can ngăn, thì bị một số thanh niên lao vào đấm đá liên tiếp.

    Không dừng lại ở đó, số thanh niên này còn di chuyển ra ngoài viện và mang theo hung khí (tuýp sắt) lao vào phòng bác sỹ Sơn tiếp tục hành hung.

    Hậu quả, bác sỹ Sơn bị xây xát vùng mặt, chảy máu mũi và sưng phù vùng đầu. Hiện, bác sỹ Sơn đang được các bác sỹ tại bệnh viện cho đi chiếu chụp, chẩn đoán.

    Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an huyện Bình Giang đã có mặt tại bệnh viện để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân.

    Bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy


    Nguyễn Ánh Ngà cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng  

    Ngày 18/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng Công an huyện Hương Sơn, Hải quan tỉnh phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h40 ngày 18/3,  tại tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Công an huyện Hương Sơn, Hải quan tỉnh phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy.

    Lực lượng chức năng đã tiếp cận yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra nhưng y đã bỏ chạy và bị lực lượng chức năng bắt giữ sau đó.

    Đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Ánh Ngà, 24 tuổi, ở thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 6kg ma túy dạng đá, hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan đến vụ án.

    Tất cả số ma túy trên được cất giấu trong ba lô và dưới cốp xe máy, đang được đối tượng mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

    Bắt thuyền trưởng buôn lậu trên biển

    Ngày 18/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hải Đăng, SN 1987, trú tại phường 5, TP.Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi buôn lậu xăng dầu trên biển.

    Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê chuẩn.

    Trước đó, vào khoảng 23h45 ngày 27/12/2018, trên vùng biển cách Đông Bắc Côn Đảo khoảng 40 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu “Kim Minh 68” số hiệu BV 96768TS do Lê Hải Đăng làm thuyền trưởng, cùng 6 người khác trên thuyền chở 93.000 lít dầu.

    Làm việc với cơ quan chức năng, Đăng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dầu trên.

    Lực lượng chức năng sau đó đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra theo thẩm quyền.

    Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Đăng đã điều khiển tàu "Kim Minh 68" ra vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mua dầu của một tàu nước ngoài chưa rõ số hiệu với giá 14.000 đồng/lít.

    Sau đó, Đăng chở số dầu trên về vùng biển Côn Đảo để bán cho các ghe cá với giá 14.800 đồng/1lít.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1932020-chong-bop-co-vo-den-chet-trong-con-cuong-ghen-a315900.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan