+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/1/2024: Bắt Cường ‘kính’, trùm anh chị đất Hà Đông về hành vi đánh bạc

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 2/1/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt Cường "kính", trùm anh chị đất Hà Đông về hành vi đánh bạc

    Sáng 1/1, theo báo VietNamNet, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, những dấu hiệu hoạt động bất minh của Lê Đình Cường, tức Cường “kính” (SN 1967, ở phường Yên Nghĩa), bị lực lượng CSHS quận đưa vào tầm ngắm.

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 2 1 2024 bat cuong kinh trum anh chi dat ha dong ve hanh vi danh bac
    Lực lượng CSHS bắt quả tang các đối tượng tại sới bạc. Ảnh: VietNamNet

    Đúng như nhận định, vào khoảng 21h40 ngày 31/12/2023, lực lượng CSHS phát hiện bắt quả tang tại nhà Phạm Thắng Lợi (địa chỉ đường Quang Trung, tổ 17 Yên Nghĩa), có 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi “chắn”.

    Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm tiền trên chiếu bạc gần 88 triệu đồng và 2 bộ bài chắn, 2 đĩa sứ. Qua đấu tranh, phân loại, công an xác định Phạm Thắng Lợi là chủ nhà và chơi đánh bạc với số tiền hơn 19 triệu đồng.

    Trong khi đó, Lê Đình Cường, chơi đánh bạc với số tiền hơn 23 triệu đồng; Đoàn Thanh Xuân (SN 1978), đánh bạc với số tiền gần 30 triệu đồng, Phạm Quốc Sự (SN1972), đánh bạc với số tiền 15 triệu đồng và Nguyễn Mạnh Vỹ (SN 1987), chia bài được trả “công” 1 triệu đồng.

    Lên mạng đặt mua súng ngắn giá 7 triệu đồng để đi săn, nam thanh niên bị khởi tố

    Phòng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hưng, (SN 1991, trú tại khu Yên Lập Tây, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

    Trước đó, ngày 20/12/2023 tại Km11, thuộc phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Hưng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 01 khẩu súng màu đen, dài khoảng 20cm; nòng súng bằng kim loại, đường kính trong của nòng súng khoảng 07mm; trên súng có ký kiệu “SMITH & WESSON” “ZP-5” “MADE IN CHINA”. 

    An ninh - Hình sự - Lên mạng đặt mua súng ngắn giá 7 triệu đồng để đi săn, nam thanh niên bị khởi tố
    Nguyễn Văn Hưng cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

    Nguyễn Văn Hưng là đối tượng có tiền án, bị Tòa án nhân dân huyện Hoành Bồ (nay là thành phố Hạ Long) xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Quá trình điều tra Hưng khai đã mua qua mạng xã hội Facebook khẩu súng với giá 7.000.000đ với mục đích để săn bắn động vật.

    Cũng liên quan đến tình hình an ninh trên địa bàn, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phòng CSHS đã vận động được một đối tượng truy nã ra đầu thú.

    Theo đó, Nguyễn Phạm Văn Dũng, (SN 1988, trú tại tổ 3A, khu 2, phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long bị truy nã theo quyết định số 11 ngày 2/12/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (phòngCSHS) Công an tỉnh Quảng Ninh về tội “Cố ý gây thương tích”.

    Trước đó, ngày 25/11/2019 tại khu đô thị Vinhomes thuộc phường Hồng Gai, TP.Hạ Long xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa 2 nhóm đối tượng do mâu thuẫn về tiền bạc. Hậu quả làm 4 người bị thương, gây mất ANTT trên địa bàn.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Phạm Văn Dũng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Thực hiện chính sách khoan hồng của pháp luật, phòng CSHS đã vận động, thuyết phục đối tượng Dũng ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện phòng CSHS đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Sập bẫy cuộc gọi giả danh công an, người phụ nữ ở Hà Nội mất 800 triệu đồng

    Ngày 1/1, Công an huyện Đông Anh, TP.Hà Nội Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là gần 800 triệu đồng.

    ​Theo đó, vào ngày 19/12/2023, bà Đ (SN 1956, HKTT: Đông Anh, TP.Hà Nội) có nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng nói bà Đ có liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật và yêu cầu chị phải kê khai tài sản để chứng minh mình không liên quan.

    Do lo sợ nên bà Đ đã chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm của bản thân là 800 triệu vào tài khoản của các đối tượng. Sau đó, bà Đ biết mình bị lừa nên đã cơ quan công an trình báo.

    An ninh - Hình sự - Sập bẫy cuộc gọi giả danh công an, người phụ nữ ở Hà Nội mất 800 triệu đồng
    Sau khi bị đối tượng giả mạo công an đe dọa, bà Đ sợ hãi chuyển toàn bộ tiền tài khoản tiết kiệm cho đối tượng lừa đảo. Ảnh minh họa

    ​Qua vụ việc, Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có nhiều người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí.

    XEM THÊM: Bí mật “kinh hoàng” đằng sau ngăn tủ quần áo của người đàn ông 56 tuổi

    Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

    Thục Hiền (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2-1-2024-bat-cuong-kinh-trum-anh-chi-dat-ha-dong-ve-hanh-vi-danh-bac-a605695.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan