+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/11/2018: Phát hiện xác chết trong hầm đi bộ Kim Liên

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Phát hiện xác chết trong hầm đi bộ Kim Liên

    Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 6h ngày 19/11, một số người dân đi tập thể dục dưới hầm đi bộ Kim Liên đã tá hỏa phát hiện thi thể 1 người đàn ông nằm ngay cầu thang đi xuống, bên cạnh có bơm kim tiêm và 1 ống thuốc.

    Kinh hãi phát hiện xác chết trong hầm đi bộ Kim Liên - Ảnh 1

    Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân rời hiện trường. Ảnh: Vietnamnet

    Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 30 tuổi, trên người không có giấy tờ tùy thân. Bước đầu một lãnh đạo Công an phường Lê Đại Hành nhận định, nhiều khả năng nạn nhân tử vong do suốc thuốc.

    Hiện Công an phường Lê Đại Hành đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Hai Bà Trưng xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Sát hại vợ ở Sài Gòn rồi uống thuốc trừ sâu tự tử bất thành

    Ngày 19/11, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tăng Hải (41 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) 8 năm tù về tội "Giết người".

    Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, trong vụ án cũng có một phần lỗi của bị hại nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

    Về trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường đồng thời cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

    Theo cáo trạng, Hải kết hôn cùng chị Võ Thị Ngọc Ly và có 3 con chung. Cả gia đình sinh sống tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM. Đến năm 2018, Hải nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Do đó, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau.

    Tối 9/3, chị Ly đòi ly hôn nhưng Hải không đồng ý dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Hải xuống bếp lấy dao thái lan với mục đích hù dọa để vợ không dám đòi ly hôn nữa. Tuy nhiên chị Ly tiếp tục mắng chửi, anh ta liền dùng dao đâm nhiều nhát khiến người vợ tử vong.

    Sau khi sát hại vợ, Hải chạy xe máy tới cầu vượt Quang Trung (quận 12) rồi uống thuốc trừ sâu tự tử thì bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

    Tại tòa, Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nam bị cáo cũng tỏ ra ăn năn hối cải, mong pháp luật khoan hồng giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc con nhỏ.

    Quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi, nam thanh niên lĩnh 14 năm tù

    Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Phúc (25 tuổi, trú thị trấn Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và N.T.D.T (12 tuổi, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) quan biết nhau qua mạng xã hội. Khoảng 20h30 ngày 17/8, Phúc đón T. đến nhà nghỉ và thực hiện hành vi giao cấu.

    Quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi, nam thanh niên lĩnh 14 năm tù - Ảnh 1

    Bị cáo Phúc tại phiên xét xử. Ảnh: Báo Đất Việt

    Sau đó, 2 người đưa nhau đi chơi, rồi Phúc chở T. về quán cà phê sân vườn của gia đình mình. Tại đây, 2 người ngủ qua đêm. Đến khoảng 1h ngày 18/8, Phúc lại quan hệ với T. lần thứ 2.

    Ngày hôm sau, Phúc chở T. về nhà. Phát hiện sự việc, gia đình T. đã trình báo với cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận đã thực hiện hành vi giao cấu với T.

    Mới đây, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Phúc về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Tại phiên tòa, Phúc thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Tuy nhiên Phúc cho rằng mình không biết T. nhỏ tuổi vì trước khi quan hệ Phúc đã hỏi và T. khẳng định đã đủ tuổi.

    TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên án Nguyễn Văn Phúc 14 năm tù giam.

    Bản án đích đáng cho "yêu râu xanh" hiếp dâm con gái 9 tuổi của bạn

    Bản án đích đáng cho

    Đối tượng "yêu râu xanh" hiếp dâm con gái 9 tuổi của bạn lĩnh án. Ảnh: Người Đưa Tin

    Sáng 19/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Hứa Văn Sơn (SN 1993, trú tại thôn Bình Lợi, xã Cư Mlan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Theo cáo trạng, vào khoảng 14h ngày 13/6, Sơn điều khiển xe máy đến nhà anh Đ.V.D. (SN 1987, trú cùng thôn Bình Lợi) để rủ đi nhậu nhưng anh này đi vắng. Lúc này, trong nhà chỉ có cháu Đ.T.Q. (SN 2009, con gái anh D.) và cháu P.G.H., bạn của cháu Q..

    Sơn thấy cháu H. chơi hiếu động nên quát lớn làm cháu H khóc bỏ chạy ra khỏi nhà. Sau đó, Sơn lấy điện thoại ra mở phim hoạt hình xem thì cháu Q. leo lên giường nằm cạnh xem cùng.

    Thời điểm này, Sơn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu Q. Thực hiện hành vi đồi bại với cháu Q. xong, Sơn đợi anh D. về rủ đi nhậu như không có chuyện gì xảy ra.

    Tối cùng ngày, cháu Q. đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân nghe. Biết được sự việc, gia đình cháu Q. đã đến Công an xã Cư Mlan trình báo.

    Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hứa Văn Sơn đã khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa HĐXX thống nhất tuyên phạt bị cáo Hứa Văn Sơn mức án 16 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/11/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-20112018-phat-hien-xac-chet-trong-ham-di-bo-kim-lien-a251893.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan