+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/12: "Yêu râu xanh" 3 lần hiếp dâm bé gái khiếm thị

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    "Yêu râu xanh" 3 lần hiếp dâm bé gái khiếm thị

    "Yêu râu xanh" 3 lần hiếp dâm bé gái khiếm thị. Ảnh minh họa 

    Công an tỉnh Bắc Kạn vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Hoàng Văn Sơn (16 tuổi, ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

    Theo điều tra, Sơn đã 2 lần hiếp dâm bé gái khiếm thị 11 tuổi ở gần nhà vào tháng 11.

    Ngày 7/12, Sơn tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại thì bị nạn nhân kể lại với người thân.

    Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận bị ảnh hưởng do thường xem phim đồi trụy trên mạng nên không kiềm chế được bản thân.

    Xử phạt người đàn ông bịa tin nữ du học sinh làm lây nhiễm HIV

    Ngày 21/12, Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng ra quyết định xử phạt ông Q.V.L. (37 tuổi, trú huyện Tiên Lãng) 5 triệu đồng về hành vi chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội Facebook.

    Trước đó, tối 3/12, ông L. chia sẻ lên một trang mạng xã hội về bài viết, kèm hình ảnh có nội dung: "Lý do đừng bao giờ cho vợ đi lao động. Cảnh sát Đài Loan công bố danh sách 19/90 lao động Việt nhiễm HIV từ du học sinh T.T.H.…”.

    Bài viết này nhận được nhiều lượt tương tác, bình luận, chia sẻ. Cơ quan chức năng vào cuộc và xác định thông tin trên sai sự thật. Việc làm của ông L. gây hoang mang dư luận.

    Khi được mời làm việc, ông Q.V.L. thừa nhận do nóng vội nên đã chia sẻ, đăng tải lại bài viết với mục đích "thông tin cho mọi người được biết". Hiện người đàn ông này đã xóa bài viết nêu trên và công khai xin lỗi trên tài khoản cá nhân.

    Nhóm thanh niên cắt trộm 1 tấn dây điện tại Quảng Nam

    Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM 

    Ngày 21/12, Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố sáu bị can để để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

    Trong số 6 bị can này, Công an huyện Núi Thành đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Sơn Hậu (23 tuổi), Huỳnh Kim Nhật (22 tuổi) và Nguyễn Văn Dưỡng (21 tuổi) cùng ngụ huyện Núi Thành.

    Theo cơ quan điều tra, lợi dụng đêm tối, nhóm này đã tìm đến các đường dây điện trung thế dự phòng 35 kV Tam Kỳ - Núi Thành để cắt trộm dây điện.

    Trước khi bị bắt, các bị can đã thực hiện trót lọt khoảng 10 vụ trộm dây điện tại các xã Tam Anh Nam, Tam Hiệp, Tam Anh Bắc (huyện Núi Thành) với khối lượng khoảng 1 tấn.

    Sau khi cắt trộm dây điện, nhóm này mang đi bán phế liệu lấy tiền tiêu xài.

    Khởi tố 9X trộm chim cảnh bán lấy tiền mua ma túy

    Ngày 21/12, Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quang Thông (SN 1997, ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

    Trước đó, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chiều 15/12 lực lượng CSHS, Công an huyện Cư M’gar phối hợp với Công an thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M’gar) tổ chức tuần tra trên tỉnh lộ 8.

    Tại đây, lực lượng công an phát hiện 1 thanh niên đi xe máy có 3 đôi giày vải với biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan làm việc.

    Đối tượng khai tên Trần Quang Thông, là thợ cắt tóc. Ba đôi giày vải trên xe do Thông vừa trộm cắp của 1 người dân xã tại Cư Suê (huyện Cư M’gar).

    Qua đấu tranh, Thông khai nhận vào ngày 9/12 đã đột nhập vào nhà ông Võ Văn Quý (SN 1974, ngụ thị trấn Ea Pốk) trộm 1 laptop, 1 iPad, 1 con chim khiếu, 1 con chim bồ chao.

    Sau đó, Thông bán iPad cho 1 người đi đường được 300.000 đồng, còn laptop Thông đi cấn trừ nợ 1 triệu đồng, bán 2 con chim được 600.000 đồng.

    Bên cạnh đó, Thông còn khai nhận, thời gian qua đã thực hiện 8 vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện. Theo đó, Thông chủ yếu là trộm chim cảnh mang về bán lấy tiền mua ma túy.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2212-yeu-rau-xanh-3-lan-hiep-dam-be-gai-khiem-thi-a350169.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan