+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/12: "Siêu lừa" bán xe máy chiếm đoạt 3 tỷ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 24/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt "siêu lừa" bán xe máy trên Youtube, chiếm đoạt tiền

    Đối tượng Vũ Ngọc Trung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo Giao thông)

    Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa bắt giữ đối tượng Võ Ngọc Trung (SN 1997, ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) rao bán xe máy lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

    Tại cơ quan công an, Võ Ngọc Trung khai nhận: Do ham mê cờ bac nên Trung đã nghĩ ra “chiêu trò” copy các video quảng cáo bán xe máy SH trên mạng xã hội và chỉnh sửa gắn vào kênh Youtube của mình rồi rao bán.

    Sau khi người mua có nhu cầu đăng ký, Trung yêu cầu người mua gửi tiền đặt cọc từ 25 đến 30 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng và chặn liên lạc ngay sau khi các bị hại gửi tiền vào tài khoản.

    Để tạo lòng tin, Trung đã lồng tiếng và gắn số điện thoại của mình vào các video, trên kênh Youtube. Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ 9/2020 đến khi bị bắt Trung đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm bị hại trên toàn quốc với số tiền gần 3 tỷ đồng.

    Tạm giữ thanh niên tàng trữ súng K54

    Đối tưọng Phạm Văn Khang. (Ảnh: Zing)

    Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Khang (33 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Mil) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

    Tối 22/12, tổ công tác thuộc Công an huyện Đắk Mil phát hiện Khang tại tổ dân phố 5, thị trấn Đắk Mil có biểu hiện khả nghi nên kiểm tra.

    Khám xét người Khang, công an thu giữ 47 viên nén màu xanh (nghi ma túy tổng hợp), 2 gói nylon bên trong chứa ma túy đá, khẩu súng ngắn dạng K54 (nghi súng quân dụng).

    Cũng trong ngày 22/12, Công an huyện Đắk Mil bắt quả tang Lê Thanh Truyền (28 tuổi, ngụ xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Công an thu giữ 3 gói nylon bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá) cùng một số tang vật liên quan. Nhà chức trách đã tạm giữ Truyền để điều tra.

    Người dân vớt được 11kg ma túy trên biển

    Cơ quan chức năng huyện Kiên hải, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ một số lượng ma túy do người dân vớt được.

    Theo đó, ngày 22/12, trong quá trình đánh bắt cá, người dân tại ấp An Cư, xã An Sơn, huyện Kiên Hải phát hiện và vớt được 11 gói màu vàng in hình 2 con cá và chữ nước ngoài (mỗi gói nặng 1kg).

    Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp xác minh và bước đầu xác định đây là ma túy. Vụ việc đang được lực lượng lượng chức năng điều tra làm rõ.

    Trước đó, tại khu vực Hòn Từ (xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc), lực lượng của đơn vị Trung đoàn 152 và người dân trên đảo đã 2 lần vớt được tổng cộng 37kg ma túy trôi dạt vào bờ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2412-sieu-lua-ban-xe-may-chiem-doat-3-ty-dong-a350386.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan