+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/12/2019: Khống chế nam thanh niên "ôm" hung khí cố thủ trong nhà

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/12/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/12/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Khống chế nam thanh niên "ôm" hung khí cố thủ trong nhà

    Đồ đạc trong nhà bị đập phá. Ảnh: Tiền Phong 

    Thông tin trên báo Tiền Phong, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 28/12, tại một gia đình bên đường Phan Bội Châu, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

    Vào thời điểm trên, thanh niên tên Lượm (30 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) đến nhà người thân chơi rồi ngủ nhờ qua đêm nhà người thân. Đến sáng 28/12, khi vừa ngủ dậy, thanh niên này bất ngờ cầm dao kéo rồi đóng cửa nhà cố thủ bên trong sau đó la hét, đập phá đồ đạc.

    Người thân khiếp sợ đã tháo chạy ra ngoài rồi trình báo lên cơ quan công an địa phương. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và điều xe chữa cháy tới hiện trường phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Mặc người thân và các chiến sĩ ra sức để khuyên giải, thanh niên vẫn đập phá đồ đạc và cố thủ bên trong.

    Sau 2 giờ khuyên giải bất thành, lực lượng chức năng mới tiếp cận được đối tượng, leo lên gác căn nhà và phải dùng bình xịt hơi cay mới khống chế được người này.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Mua ma túy bán kiếm lời, người đàn ông lĩnh án chung thân

    Lộc Văn Ỏn tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM 

    Theo báo Pháp Luật TP.HCM, TAND tỉnh Nghệ An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Lộc Văn Ỏn (36 tuổi, trú bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) tù chung thân về tội mua ma túy về bán.

    Cáo trạng cho hay, Ỏn có hoàn cảnh gia đình ở miền núi thuộc diện khó khăn. Đầu tháng 7/2019, Ỏn leo lên đỉnh đồi Pu Lôm (huyện miền núi Lượng Minh) tìm mua ma túy về bán kiếm tiền lời trang trải cuộc sống.

    Tại đây, Ỏn gặp hai người đàn ông tên Lử và Nênh. Hai người trên đồng ý bán nợ ma túy cho Ỏn. Cả hai người đưa cho Ỏn một túi nylon, nói: “Đây là heroin, ma túy đá và 45 gói hồng phiến, giá 110 triệu đồng. Khi nào mày bán được thì mang tiền lên trả nhé”.

    Đến khoảng 9h30 ngày 11/8, Ỏn đang rao bán ma túy thì bị lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp Cục Hải quan Nghệ An phát hiện, bắt quả tang. Lúc này, Ỏn đưa khẩu súng bắn đạn cao su ra với ý định nổ súng chống lại cảnh sát và hải quan. Tuy nhiên, các chiến sĩ kịp tước súng, bắt gọn. Tang vật thu giữ 59,75 g ma túy heroin và 978,8 gam ma túy Methamphetamine, tổng khối lượng 926,95 g...

    Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 27/12, Ỏn đứng trước bục khai báo nói: Bị cáo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã đi mua nợ ma túy về bán kiếm tiền lời. Ỏn xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với vợ, con.

    Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án Ỏn tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

    Tài xế xe khách bị đánh bất tỉnh sau va chạm giao thông


    Nhóm người lạ trên xe ôtô con lao vào đánh ông Q. đến ngất rồi bỏ đi. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, ngày 27/12, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết ông V.V.Q. (43 tuổi, trú tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã đến trình báo việc bị nhóm đối tượng lạ đánh đến ngất xỉu và đập vỡ điện thoại sau khi va chạm giao thông.

    Trước đó, tối 26/12 ông Q. đang điều khiển xe khách BKS 29B - 507.59 chạy trên đường Hoàng Quốc Việt (phường Hùng Thắng, TP Hạ Long).

    Khi chạy đến gần ngã 3 giao với quốc lộ 18 thì bị ôtô BKS 17A - 073.59 (chưa rõ danh tính lái xe) chạy cùng chiều bất ngờ chuyển hướng đâm vào bánh trước.

    Thấy va chạm xảy ra, ông Q. xuống xe và đề nghị tài xế ôtô xuống cùng để xem xét sự việc đồng thời rút điện thoại gọi cơ quan chức năng ra hiện trường lập biên bản.

    “Khi tôi đang chuẩn bị gọi điện thì nhóm người ngồi trên xe bất ngờ mở cửa lao vào đánh vào đầu và mặt làm tôi ngất xuống vệ đường, không biết gì nữa”, ông Q. kể lại.

    Nhóm người này còn đập nát điện thoại của ông Q. và chỉ dừng tay khi thấy anh Q. bất tỉnh. Sau đó, họ lên xe bỏ đi.

    Theo hệ thống quản lý phương tiện giao thông, chủ sở hữu của chiếc xe BKS 17A - 037.59 là Trần Văn Xuân, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

    Bắt hai đối tượng dùng súng điện truy sát con nợ

    Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vietnamnet 

    Báo Vietnamnet cho hay, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) hôm nay, cho biết đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Trọng Xuyên (ngụ xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam) và Phạm Văn Hữu, (ngụ xã Tân Hải, thị xã La Gi) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và đánh người gây thương tích.

    Theo đó, vào tháng 5/2019, anh Nguyễn Văn T. (ngụ xã Tân Hải, thị xã La Gi) vay của Xuyên và Hữu 15 triệu đồng với lãi suất 300.000 đồng/ngày. Anh T. trả lãi được 5 tháng thì không còn khả năng chi trả nên nhiều lần bị 2 đối tượng trên hăm dọa.

    Anh T. phải bỏ nhà trốn đi nơi khác, khi trở về thăm vợ con thì anh T. bị Xuyên, Hữu đến nhà dùng dao và súng điện truy sát, gây thương tích đến 18%.

    Sau khi gây án, Xuyên, Hữu bỏ trốn khỏi địa phương nhưng bị cơ quan công an truy bắt vào cuối tháng 12 này. 

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-29122019-khong-che-nam-thanh-nien-om-hung-khi-co-thu-trong-nha-a306414.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan