+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/4/2020: Lộ nguyên nhân 1 người bị đánh tử vong trên chiếu bạc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Lộ nguyên nhân 1 người bị đánh tử vong trên chiếu bạc

    Hai đối tượng Y Săm và Y Nhin tại cơ quan công an. Ảnh Dân Trí

    Sáng 28/4, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự Y Nhin Kbuôr, và Y Săm Bkrông (cùng 26 tuổi và trú tại xã Ea M’đroh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

    Trước đó, vào tối ngày 22/4, Y Nhin và Y Săm dùng xe máy chở nhau đến nhà anh Nguyễn Thanh Hà, trú xã Ea M'đoh, huyện Cư M'gar và rủ thêm anh Trần Phương Đông (33 tuổi trú cùng xã) tụ tập ăn nhậu.

    Sau khi nhậu xong, cả 4 người cùng rủ nhau đánh bài thắng thua bằng tiền. Trong lúc đánh bài thì giữa anh Hà và Y Nhin có xảy ra mâu thuẫn.

    Lúc này, anh Hà dùng tay tát 2 cái vào mặt Y Nhin và giữ xe máy Y Nhin lại. Sau đó, Y Nhin và T Săm bỏ về nhà.

    Đến khoảng 3h hôm sau (23/4), Y Nhin và Y Săm quay lại cầm đá ném vào bảng hiệu quảng cáo trước nhà anh Hà.

    Thấy vậy, anh Đông liền cầm gậy sắt đuổi đánh thì bị Y Nhin và Y Săm cầm đá ném và lấy cây gỗ đánh nhiều cái vào người khiến anh Đông tử vong ngay tại chỗ.

    Sau khi gây án, cả 2 đối tượng đã bỏ trốn vào rừng, đến ngày 26/4 thì đến Công an huyện Cư M’gar đầu thú.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Truy bắt kẻ gian lấy 6 lượng vàng của cụ bà tại Đà Nẵng

    Sáng 28/4, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Duy Hùng (48 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng về hành vi "Trộm cắp tài sản".

    Nạn nhân trong vụ việc là cụ bà Nguyễn Thị Út (69 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

    Theo tin tức ban đầu, trưa ngày 22/4, cụ bà Út đi công việc về thì phát hiện cửa phòng ngủ và cửa tủ bị phá. Kiểm tra, cụ Út phát hiện mất gần 6 lượng vàng, tổng trị giá khoảng 270 triệu đồng nên trình báo cơ quan công an.

    Sau khi nhận được tin báo, công an quận Ngũ Hành Sơn đã vào cuộc điều tra, trích xuất camera và sàng lọc hàng chục kẻ tình nghi. Tối ngày 27/4, cơ quan công an bắt giữ Hùng, thu hồi một phần tài sản.

    Tại cơ quan công an, Hùng khai, trưa ngày 22/4, đối tượng đi xe máy lòng vòng tại phường Hòa Hải tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp.

    Thấy nhà cụ Út trên đường Bà Bang Nhãn không khóa cổng, Hùng vào phá cửa phòng ngủ, khóa tủ rồi lục tìm lấy trộm bao đựng gần 6 lượng vàng. Sau khi trộm được vàng, Hùng đưa đến một tiệm trên đường Hùng Vương bán 6 chiếc nhẫn được 26 triệu đồng trả nợ và tiêu xài, số còn lại đưa về chôn giấu ở khu đất trước nhà.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

    Khởi tố nguyên Giam đốc sở Y tế Đắk Lắk

    Trụ sở Sở Y tế Đắk Lắk. Ảnh: Tiền Phong

    Sáng 28/4, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Doãn Hữu Long, nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, để điều tra tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

    Cùng bị khởi tố tội danh trên với ông Long, còn có 9 bị can khác, gồm: Nguyễn Hữu Huyên (Trưởng phòng Nghiệp vụ Y), Nguyễn Đình Quân (Chánh Thanh tra), Nguyễn Đình Diệm (Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Dược), Nguyễn Xuân Hải (cán bộ Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk) và 5 người công tác tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, Trung tâm y tế huyện Ea Kar và Trung tâm y tế huyện Lắk.

    Liên quan đến vụ việc, thông tin từ bộ Y tế xác định, năm 2014-2015, Sở Y tế Đăk Lăk (ông Doãn Hữu Long làm giám đốc) đã đổi nhóm 7 mặt hàng thuốc chữa bệnh trong cuộc đấu thầu thuốc khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập. Giá tiền chênh lệnh giữa thuốc đấu thầu nhóm 2 và nhóm 3 gây thất thoát cho Nhà nước gần 2 tỷ đồng.

    Lúc đó, bị can Nguyễn Hữu Huyên là Tổ trưởng tổ Chuyên gia đấu thầu, Nguyễn Đình Quân là Tổ trưởng tổ giúp việc.

    Đến ngày 1/3/2019, Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố vụ án, điều tra hành vi của lãnh đạo Sở Y tế và những người liên quan.

    Tháng 8/2019, cơ quan điều tra đề nghị Bộ Y tế giám định thêm 40 mặt hàng khác, kết quả cho thấy cũng có dấu hiệu bị đổi nhóm trong cùng đợt đấu thầu năm 2014-2015.

    Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng vụ án.

    Bé 6 tuổi chết bất thường ở nhà ông bà ngoại, cổ có 2 vết hằn

    Chiều 27/4, Phòng 2 VKSND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo ban đầu về vụ một cháu bé 6 tuổi tử vong trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

    Theo đó, ngày 26/4, lực lượng chức năng của tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận tin báo vụ việc có dấu hiệu của tội giết người xảy ra tại thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

    Nạn nhân là cháu Nguyễn Đình Quốc S. (SN 2014, trú tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn).

    Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo VKSND tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương chỉ đạo Kiểm sát viên của Phòng 2 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh trực tiếp kiểm sát công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

    Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, vùng cổ có 2 vết hằn (trong đó 1 vết khép kín, 1 vết không khép kín); vết hằn bắt đầu từ vùng cổ bên trái, vòng sang phải, xuống dưới, ra trước, vòng qua vùng có trước sang trái, tiếp tục vòng ra phía sau, sang phải và kết thúc ở vùng cổ trước.

    Trên cơ sở kết quả khám nghiệm tử thi, sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong: Do ngạt cơ học, dẫn đến ngừng thở, ngừng tim.

    Liên quan đến vụ việc, một người hàng xóm cho hay nạn nhân trú tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), được bố mẹ cho về nhà ông bà ngoại ở xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương chơi khoảng 1 tuần nay thì xảy ra sự việc trên.

    Mẹ nạn nhân là Đ.Th.S., 30 tuổi, có biểu hiện bất thường về tâm lý. Người dân cùng xóm cho biết nhiều lần gia đình đã phải đưa S. đi điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vì các vấn đề thần kinh.

    Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2942020-lo-nguyen-nhan-1-nguoi-bi-danh-tu-vong-tren-chieu-bac-a321381.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan