+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/11/2019: Phát hiện ô tô chở 600 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 3/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Phát hiện ô tô chở 600 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

    Công an tiến hành kiểm tra những chai rượu không rõ nguồn gốc. Ảnh: Tiền Phong 

    Theo báo Tiền Phong, chiều 2/11, Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế đã bàn giao hơn 600 chai rượu ngoại nhập lậu và phương tiện xe đầu kéo liên quan cho Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

    Cụ thể, vào chiều 1/11, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (PC08 Công an Thừa Thiên-Huế) phát hiện ô tô đầu kéo mang BKS 51D-124.93 kéo theo rơ mooc 72R-020.93, do tài xế Nguyễn Cảnh Cường (SN 1982, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển chạy hướng Huế - Đà Nẵng, có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe.

    Tiền hành kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe đầu kéo chở hơn 600 chai rượu ngoại dán các nhãn mác nổi tiếng thế giới như Macallan, Chivas.

    Tại cơ quan công an, tài xế Cường không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan số rượu ngoại kể trên. Theo phía CSGT, số rượu ngoại này ước có tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Điều tra vụ bé trai 15 tháng tuổi tử vong tại nhà trẻ

    Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet 

    Thông tin trên báo Vietnamnet, Công an quận Bình Tân (TP.HC) đang phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hoà A điều tra về cái chết của 1 bé trai tại nhóm trẻ gia đình Đô Mi Son trên đường số 3B trên địa bàn. Nạn nhân là bé trai 15 tháng tuổi.

    Trước đó, vào khoảng 15h ngày 1/11, các bảo mẫu kêu các bé đang ngủ để dậy ăn buổi xế chiều thì phát hiện 1 bé trai bị tím tái. Phía cơ sở đã khẩn trương đưa bé trai đi bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé trai nói trên, đồng thời lấy lời khai của những người liên quan, tiến hành kiểm tra hiện trường.

    Được biết, nhóm trẻ gia đình Đồ Mi Son hiện đang nhận giữ gần 10 cháu bé, thường xuyên có 3 bảo mẫu chăm sóc. Bé trai tử vong chỉ được gửi vào cơ sở khoảng 3 tuần nay.

    Tóm gọn nhóm đối tượng lưu hành và làm tiền giả

    Số tiền giả công an thu giữ. Ảnh: Infonet 

    Infonet cho hay, ngày 2/11, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Trần Minh Trí (31 tuổi), Châu Anh Phụng (41 tuổi) và Võ Minh Quang (21 tuổi), cả 3 cùng trú tại huyện Tri Tôn, An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi làm và lưu hành tiền giả.

    Thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 28/10, nhận tin báo của quần chúng nhân dân tại tiệm sửa xe thuộc ấp Tà On, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, có nhóm đối tượng làm tiền giả.

    Ngay sau đó, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Tri Tôn và các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính địa điểm trên thì phát hiện và thu giữ 28.250.000 đồng tiền giả với các mệnh giá 50.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng; 1 máy in màu hiệu Canon, 1 laptop, 1 bàn là cùng nhiều tang vật liên quan đến việc làm tiền giả.

    Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng Công an xác định và triệu tập 3 đối tượng liên quan gồm: Châu Anh Phụng, Trần Minh Trí và Võ Quang Minh về trụ sở làm việc.

    Thời điểm bị bắt, đối tượng Phụng, Trí và Minh khai nhận đã cùng nhau làm ra số tiền giả trên. Để tiêu thụ, các đối tượng đợi khi trời tối, dùng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng hóa có giá trị nhỏ tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Tri Tôn để được trả lại số tiền dư là tiền thật.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Hỗn chiến kinh hoàng, 2 người nhập viện tại TP.HCM

    Chiếc xe máy bị thiêu rụi. Ảnh: Công An Nhân Dân 

    Công An Nhân Dân đưa tin, ngày 2/11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tổ chức truy xét 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trên đường khiến 2 người bị thương, 2 xe máy bị đốt cháy rụi.

    Cụ thể, vào khoảng 4h cùng ngày, tại góc giao lộ đường số 3-đường số 8, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM, 2 cô gái xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

    Lúc này một nhóm thanh niên đi ngang qua đã vào can ngăn thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên có mặt sẵn tại hiện trường. Hai bên xông vào dùng hung khí, gạch đá tấn công khiến 2 người bị thương.

    Không dừng lại ở đó, hai nhóm đuổi đánh nhau gây náo loạn cả khu dân cư Vĩnh Lộc, trong lúc đuổi đánh, 2 nhóm đánh nhầm một người đường sau đó đốt luôn xe máy của người đi đường này khiến chiếc xe của người này cháy rụi. Chiếc xe gắn máy của 1 trong 2 cô gái có mâu thuẫn với nhau cũng bị đốt cháy.

    Nhận được tin báo Công an quận Bình Tân xuống hiện trường làm rõ vụ việc.

    Thủy Tiên(T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-3112019-phat-hien-o-to-cho-600-chai-ruou-ngoai-khong-ro-nguon-goc-a299330.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan