+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10: Điều tra nghi vấn bố sát hại con gái 3 tháng tuổi rồi tự tử

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/10/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật

    Nghi vấn bố sát hại con gái 3 tháng tuổi rồi treo cổ tự vẫn

    Báo Thanh Niên thông tin, ngày 3/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã An Dục (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm, người bố đã thắt cổ tự tử cùng con gái 3 tháng tuổi khiến cả hai tử vong. 

    tin tuc phap luat moi nhat ngay 4 10 bo sat hai con gai 3 thang tuoi roi treo co tu van 1

    Bố sát hại con gái 3 tháng tuổi rồi thắt cổ tự tử. Ảnh minh hoạ

    Thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 3/10, vợ ông Vũ Đình B. (41 tuổi, trú tại xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) sau khi đi chợ về thì phát hiện chồng và con gái Vũ Ngọc A. (3 tháng tuổi) đã tử vong trong tư thế bị thắt cổ.

    Nhận được thông tin, chính quyền xã cùng Công an xã An Dục đã báo cáo cấp trên, đồng thời phong tỏa hiện trường.

    Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi kết luận cháu Vũ Ngọc A. tử vong do bị bố là ông Vũ Đình B. sát hại, sau đó ông B. cũng thắt cổ tự tử.

    Theo vị lãnh đạo xã, hai vợ chồng ông B. mới kết hôn, cháu bé 3 tháng tuổi này cũng là con đầu tiên của hai người. "Ông B. là người sống hiền lành, khỏe mạnh, không có dấu hiệu của bệnh tật gì bất thường", người này cho biết thêm.

    Hiện thi thể của hai bố con ông B. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Vụ án người đàn ông cùng con gái treo cổ tự tử đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Vụ bé gái 3 tuổi bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng: Nghi phạm là bạn của bố cháu bé, đã nhận 1 tỷ đồng

    Ngày 3/10, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) từ Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.

    Nạn nhân là bé gái L.M.C. (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP Tân An).

    Theo báo Vietnamnet, làm việc với cơ quan công an, Sơn khai nhận có quen biết cha của bé gái, bản thân lại đang nợ nần một số tiền lớn nên đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu bé để tống tiền.

    Vào 15h ngày 2/10, Sơn lái ô tô đến trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP Tân An để đón bé gái L.M.C về nhà. Do là bạn của cha bé nên Sơn dễ dàng đón cháu bé rời khỏi trường.

    Thay vì đưa L.M.C. về nhà ở phường 2, TP Tân An, Sơn chở bé L.M.C. về ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An), cách nhà của cháu bé hơn 20km. Tiếp đó, đối tượng chở bé đi về hướng lên TP.HCM.

    Khoảng 16h30 cùng ngày, Sơn đã đưa bé gái đến khách sạn ở phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM) và nhắn tin cho gia đình bé L.M.C. để yêu cầu chuyển ngay 2 tỷ đồng vào tài khoản. Nếu không chuyển tiền ngay cho hắn thì bé gái có thể gặp nguy hiểm tính mạng.

    Lo sợ tính mạng con gái gặp nguy hiểm, gia đình nạn nhân xoay sở khắp nơi và chuyển nhiều lần với số tiền 1 tỷ đồng cho đối tượng.

    An ninh - Hình sự - Vụ bé gái 3 tuổi bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng: Nghi phạm là bạn của bố cháu bé, đã nhận 1 tỷ đồng (Hình 2).
    Nghi phạm vụ bắt cóc bé gái 3 tuổi, đòi 2 tỷ tiền chuộc bị bắt. Ảnh: Vietnamnet

    Sau khi nhận tiền 1 tỷ đồng, nghi phạm gửi bé gái lại khách sạn rồi bắt xe khách bỏ trốn lên Đà Lạt.

    Ngay sau khi nhận được tin báo vụ bắt cóc , tống tiền từ gia đình cháu bé, Công an tỉnh Long An vào cuộc truy bắt đối tượng, đồng thời báo Công an TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an để hỗ trợ vây bắt.

    Đến khoảng 21h cùng ngày, khi chiếc ô tô của đối tượng đang di chuyển trên quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thì bị công an chặn bắt, báo Giao thông đưa tin.

    Ngay sau đó, Công an đã đến khách sạn, giải cứu cháu bé an toàn, đưa trở về đoàn tụ với gia đình.

    Hiện cảnh sát đang làm rõ lời khai của nghi phạm, cũng như điều tra xem Nguyễn Thanh Sơn có đồng phạm hay không, báo Dân Trí đưa tin.

    Vụ con rể thiêu sống mẹ vợ: Tòa bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm

    TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ mức án của bị cáo Nguyễn Hữu Tình (1984, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về tội Giết người.

    Theo cáo trạng, năm 2020, Tình cùng với vợ là chị P.T.H. và con gái N.T.D. (SN 2021) về sống chung với gia đình vợ tại thôn 5, xã Tiên Lộc.

    Chiều 7/5/2022, Tình đến nhà bạn uống rượu. Tối cùng ngày, Tình về nhà và thấy bà Đ.T.C. (mẹ vợ Tình) đang bế bé D. Sau đó, bà C. giao bé D. cho Tình giữ rồi đi ra ngoài sân để chặt củi. Lúc này, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

    An ninh - Hình sự - Vụ con rể thiêu sống mẹ vợ: Tòa bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm

    Bị cáo Nguyễn Hữu Tình. Ảnh: VTC News

    Trong cơn tức giận, Tình đặt con gái nằm xuống giường, sau đó đi xuống bếp cầm 1 chai nhựa 1,5 lít chứa đầy xăng đến gặp bà C. hăm dọa: "Bà nói nữa tôi đốt cho coi" thì bà C. đáp: "Mi đốt được thì đốt đi".

    Ngay lập tức, Tình cầm chai xăng tạt vào người bà C. rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân nằm lăn dưới đất và hét lớn kêu cứu. Lúc đó, Tình cũng bị xăng văng vào người nên bị cháy nằm lăn xuống đống cát sỏi trên sân nhà.

    Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến dập lửa và đưa Tình cùng bà C. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu. Vụ tạt xăng khiến bà C. bị bỏng khoảng 27% ở vùng ngực với tỷ lệ thương tích 30%.

    Theo báo Công an TP.Đà Nẵng, cơ quan điều tra nhận định, thương tích ở vùng ngực liên quan đến các cơ hô hấp, nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời có thể làm bệnh nhân suy hô hấp (do thiếu ô-xy) có thể dẫn đến tử vong.

    Vì vậy, với hành vi và hậu quả bị cáo Nguyễn Hữu Tình gây ra cho bị hại C. đủ yếu tố cấu thành tội Giết người với tình tiết định khung "có tính chất côn đồ" theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

    Ngày 21/7/2023, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên bị cáo Nguyễn Hữu Tình 8 năm tù về tội Giết người.

    XEM THÊM: Bắt quả tang Phó Chánh án TAND ở Vĩnh Long nhận hối lộ

    VTC News tường thuật diễn biến phiên tòa phúc thẩm cho hay, HĐXX TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Tình, mức án 8 năm tù là thấp nhất khung hình phạt. Do đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ, tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-4-10-2023-bo-sat-hai-con-gai-3-thang-tuoi-roi-treo-co-tu-van-a593706.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan