+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/9/2020: Bắt gã trai rủ bạn gái đến đồi Độc rồi cướp tài sản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/9/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/9/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/9/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 6/9/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt gã trai rủ bạn gái đến đồi Độc rồi cướp tài sản


    Đối tượng Đinh Đình Dũng và tang vật trong vụ án. 

    Ngày 4/9, Đinh Đình Dũng, 40 tuổi, trú phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn bị Công an quận Đồ Sơn chuyển giao cho Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố điều tra theo thẩm quyền về hành vi giết người, cướp tài sản.

    Trước đó, tại khu vực đồi Độc, khoảng 18h30 ngày 1/9 người dân tổ dân phố Đông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn phát hiện chị Trần Thị Hoa, 37 tuổi, trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết đâm.

    Chưa đầy 90 phút sau, nghi can sát hại chị Hoa là Dũng bị bắt tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn. Tại cơ quan công an, Dũng khai có quan hệ tình cảm với chị Hoa, nợ nần nên nảy sinh ý định giết bạn gái để cướp tài sản.

    Khoảng 17h30 ngày 1/9, Dũng chuẩn bị con dao gấp và hẹn gặp chị Hoa tại khu vực đồi Độc vắng vẻ ở phường Hải Sơn. Tại đây, sau khi thân mật, Dũng đã gây án. Thấy nạn nhân bất tỉnh, hắn lấy đi toàn bộ tài sản cá nhân, gồm nhẫn vàng, bông tai, dây chuyền, điện thoại di động, xe máy.

    Cháu mua rựa về chém cậu tới tấp sau chầu nhậu

    Ngày 5/9, Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) thông tin, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Hiệp (20 tuổi, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

    Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h, ngày 11/7, Hiệp và cậu họ của mình là Phạm Phú Quốc (34 tuổi) đến nhà anh Quách Văn Vinh (khu vực trên) để ăn nhậu.

    Quốc sau đó đã cầm ly rượu ném vào người Hiệp vì nghĩ cháu của mình nói chuyện hỗn láo. Hiệp điều khiển xe máy bỏ đi và đến một quán tạp hóa gần đó mua một con dao rựa để chém Quốc trả thù.

    Khi gặp anh Quốc ở cổng chào thôn 7, xã Hòa Lễ, đối tượng Hiệp lao vào chém liên tiếp 3 nhát khiến nạn nhân đứt lìa ngón cái tay trái, bị thương ở tay phải, vai.

    Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu và được xác định tỉ lệ thương tích 35%.

    Cái kết của thanh niên đâm ông bảo vệ để cướp 140.000 đồng


    Bị cáo Tiến anh tại phiên tòa xét xử. 

    Ngày 4/9, Tiến Anh bị TAND Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

    Theo cáo trạng, ngày 15/3, Tiến Anh sau khi đi từ huyện Phúc Thọ, Hà Nội đến huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh dự sinh nhật bạn, 23h cùng ngày ra Quốc lộ 5, bắt xe khách về nhà.

    Bị cáo nhặt được con dao nhíp trên đoạn đường thuộc thị trấn Trâu Quỳ nên giấu vào người với ý định đột nhập bãi mãy xúc gần đó để cướp tài sản.

    Bị cáo trèo vào trong bãi theo lối hàng rào và đi lên tầng 2 của chốt bảo vệ đang sáng đèn. Thấy cửa khoá, bị cáo mở cửa sổ, nhảy vào trong và bị bảo vệ Cao Sỹ Côi, 66 tuổi phát hiện, hô hoán.

    Bất ngờ bị phát hiện Tiến Anh rút dao đâm ông Côi 7 nhát vào ngực trái, rồi lấy 140.000 đồng trong ví nạn nhân, sau đó bỏ trốn về nhà bạn ở Bắc Ninh. Ông Côi được cấp cứu kịp thời. Sáu ngày sau, bị cáo ra đầu thú.

    Nạn nhân cũng có mặt tại phiên tòa và yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng. Tuy nhiên, Tiến Anh nói không có tiền để trả. Bị cáo mồ côi bố năm 12 tuổi, mẹ đã bỏ đi, được bà nội nuôi dưỡng. Ông Côi sau khi biết gia cảnh Tiến Anh đã đồng ý rút mức kiến nghị bồi thường xuống 35 triệu đồng và xin khoan hồng cho bị cáo.

    Tạm giam 2 đối tượng làm giả hàng loạt con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức

    Chiều 5/9, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đình Pháp (SN 1993, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và Trần Ngọc Trinh (SN 1964, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

    Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, Pháp và Trinh đăng thông tin nhận làm các văn bản, con dấu giả của các tổ chức, cá nhân cho người có nhu cầu.

    Trong đó, Trinh trực tiếp sử dụng tiệm photocopy của mình ở số 17 đường Phan Châu Trinh để soạn thảo văn bản theo yêu cầu, sau đó chèn vào hình mẫu con dấu tròn đã được Trinh thu thập từ trước chỉnh sửa, in ra giấy.

    Ngoài ra, đối tượng này còn giả mạo chữ ký để ký vào tài liệu trên hoặc in mẫu chữ ký từ trước để tạo ra tài liệu giả.

    Sau khi hoàn tất, Trinh liên lạc cho các đối tượng còn lại giao tài liệu giả lại cho người cần. Mỗi văn bản được làm giả, các đối tượng thu lợi 2 triệu đồng, rồi chia nhau.

    Khám xét khẩn cấp cơ sở photocopy của Trinh, cảnh sát phát hiện trong 2 máy tính có 121 file con dấu giả được Trinh lưu trữ phục vụ cho việc làm giả văn bản.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-692020-bat-ga-trai-ru-ban-gai-den-doi-doc-roi-cuop-tai-san-a337845.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan