+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/2/2020: Bắt "nghịch tử" sát hại mẹ, chém bố trọng thương tại Hà Nội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/2/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/2/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt "nghịch tử" sát hại mẹ, chém bố trọng thương tại Hà Nội

    Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, chiều 7/2, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã bắt Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi) - nghi can gây ra vụ án mạng khiến 4 người thương vong.

    Thông tin ban đầu, vào chiều 6/2, Cảnh và người thân xảy ra xô xát tại nhà riêng ở thôn Liễu Trì, xã Mê Linh.

    Em trai Cảnh cùng cha, mẹ là ông Thanh (55 tuổi) và bà Bình (48 tuổi) vào can ngăn thì bị nghi phạm dùng dao tấn công.

    Vụ việc khiến người phụ nữ tử vong, 2 nạn nhân còn lại bị thương.

    Ngoài ra, một nữ hàng xóm đến giúp đỡ cũng bị Cảnh dùng dao gây thương tích. Sau đó, thanh niên này phóng xe máy bỏ đi.

    Lãnh đạo địa phương cho biết Cảnh là người sử dụng ma túy và có biểu hiện tâm lý bất thường. Bố nghi phạm và người hàng xóm vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thanh niên bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về virus corona

    Đối tượng Nguyễn Phước Đăng. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật

    Báo Bảo Vệ Pháp Luật đưa tin, ngày 7/2, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Phước Đăng (SN 1989, trú tại phường 5, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona gây ra.

    Cụ thể, vào ngày 31/1, Nguyễn Phước Đăng đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình rồi đăng tải thông tin chia sẻ lên nhóm “Rao vặt Quảng Trị” với nội dung: “Một du khách Trung Quốc đã tử vong nghi do virus Corona tại khách sạn Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng. Đại dịch sẽ xóa sổ tất cả người Việt Nam nếu như chính quyền thờ ơ không chịu đóng cửa khẩu”.

    Thông tin trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, tạo tâm lý hoang mang cho người dân trên địa bàn, nhất là trong tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang có những diễn biến phức tạp.

    Qua xác minh, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện thông tin này sai sự thật và đã tiến hành mời đối tượng Đăng về trụ sở để làm rõ.

    Tại cơ quan công an, đối tượng này thừa nhận việc đưa thông tin về dịch bệnh không đúng sự thật và đã gỡ bỏ bài đăng, cải chính và xin lỗi mọi người trên trang cá nhân, đồng thời cam kết không tái tạm.

    Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản và xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Đăng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

    Khởi tố nam thanh niên trộm 145 triệu đồng trong quán cà phê

    Đối tượng Mai Thành Em. Ảnh: Người Đưa Tin 

    Theo báo Người Đưa Tin, ngày 7/2, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa khởi tố, bắt tạm giam nghi can Mai Thành Em, 39 tuổi, trú tại xã Long Phượng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

    Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 15h ngày 18/1 đối tượng Em đến quán cafe Trúc Xanh (quốc lộ 56 thuộc xã Đá Bạc, huyện Châu Đức).

    Sau khi bước vào quầy pha chế, Em tiếp tục mở cửa vào phòng ngủ thì thấy cậu bé 6 tuổi con chủ nhà ngồi xem tivi nên hỏi mẹ đâu con. Cậu bé trả lời: "Mẹ con ra ngoài" rồi tiếp tục xem ti vi.

    Lúc này nghi can Em đã mở cửa tủ ngay phía sau lưng cậu bé. Em phát hiện chiếc giỏ xách bên trong có một cọc tiền lớn, nên lấy tiền nhét vào túi rồi ra lấy xe máy đi.

    Đúng lúc này, chủ quán là chị Lê Thị Cúc vừa về đến trước cổng thấy có người chạy xe ra, liền nói: "anh đến uống cafe thì quay lại quán đi để tôi làm nước".

    Nam thanh niên trả lời là "thôi để hôm khác đến uống cũng được" xong rồ ga chạy đi.

    Vào nhà, chị Cúc phát hiện bị mất 145 triệu đồng trong túi xách nên trình báo công an.

    Qua nhận diện và điều tra truy xét, ngay tối cùng ngày, các trinh sát đã xác định được nghi can. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn, không có mặt tại nhà.

    Quá trình theo dõi, đến ngày 6/2, Công an huyện Châu Đức đã bắt giữ nghi can Em tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Long Điền.

    Hiện, Công an huyện Châu Đức đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

    Chân dung đối tượng đánh gãy tay công nhân môi trường đô thị

    Đối tượng Nguyễn Tiến Long. Ảnh: Công Lý

    Thông tin trên báo Công Lý, Công Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Long (SN 1974, tạm trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

    Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 5/2, tại khu vực công viên Trần Quang Diệu (phường Quang Trung, quận Đống Đa), anh Nguyễn Ngọc Phương (công nhân Tổ Môi trường số 9, Xí nghiệp môi trường đô thị Đống Đa) đang chuẩn bị thu gom rác, bất ngờ bị Long cầm điếu cày lao đến đánh.

    Anh Nguyễn Ngọc Phương sau đó được đưa đi khám thương với kết luận bị gãy 1/3 xương trụ tay trái.

    Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Quang Trung đã phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa xác minh và triệu tập người có liên quan.

    Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Long để tiếp tục điều tra theo quy định.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-822020-bat-nghich-tu-sat-hai-me-chem-bo-trong-thuong-tai-ha-noi-a310783.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan