+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/11: Xác định nghi phạm hiếp dâm bé gái thiểu năng ở Lào Cai

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/11/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/11/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/11/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/11/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Xác định nghi phạm hiếp dâm bé gái thiểu năng ở Lào Cai

    Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: VTC News 

    Chiều 8/11, lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Xứng (73 tuổi, trú tại xã Gia Phú, Bảo Thắng) có hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi.

    "Vụ việc ông Xứng xâm hại bé gái là có thật. Hiện đơn vị vẫn trong quá trình điều tra", vị lãnh đạo cho hay.

    Thông tin thêm về vụ việc, lãnh đạo UBND xã Gia Phú cho biết, nạn nhân trong vụ án là nữ sinh học lớp 7, bị thiểu năng trí tuệ: "Bé gái bị thiểu năng, vẫn được hưởng trợ cấp hàng tháng. Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ vẫn còn trẻ tuổi".

    Trước đó, người dân phát hiện ông Xứng dắt chiếc xe đạp của bé gái 13 tuổi nói trên vào bụi rậm tại khu tái định cư nên báo cho gia đình nạn nhân. Gia đình trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Ngày 2/11, công an triệu tập ông Xứng lên trụ sở để xác minh, làm rõ vụ việc.

    "Ông Xứng và vợ làm nghề nông, con cái rất thành đạt. Sự việc xảy ra khiến nhiều người bất ngờ", lãnh đạo xã Gia Phú nói.

    Bắt "trùm" cho vay nặng lãi Chúc "Nhị"

    VKSND TP.Thái Bình vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Mai Anh (58 tuổi, biệt danh Chúc 'Nhị') cùng đồng phạm để điều tra về tội Hủy hoại tài sản. Chúc “Nhị” được biết đến là “trùm” cho vay nặng lãi.

    Trước đó, khoảng 23h40 ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình nhận được đơn trình báo của anh N.Q.D (ngụ số nhà 40, đường Lê Quý Đôn, P.Tiền Phong, TP.Thái Bình) về việc khoảng 23 giờ cùng ngày, có 2 người đàn ông đi xe máy đến khu vực gần nhà anh D., ném sơn màu đỏ vào cửa, tường nhà và các hộp sản phẩm yến sào của nhà anh D.

    Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khẩn trương điều tra và xác định, dưới sự chỉ đạo của Lê Mai Anh (58 tuổi, thường gọi "Chúc Nhị", ngụ số nhà 07, ngõ 3 đường Bồ Xuyên, thuộc tổ 2, P.Bồ Xuyên, TP.Thái Bình), Hoàng Long Bách (25 tuổi, ngụ thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang,  huyện Vũ Thư, Thái Bình) và Đỗ Văn Hùng (29 tuổi, ngụ thôn Trung, xã Thái Học, huyện Thái Thụy, Thái Bình) đã cho sơn vào túi bóng rồi ném vào nhà anh D.

    Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Mai Anh, Cơ quan điều tra đã thu giữ một số vật dụng mà  đối tượng cùng đồng phạm gây án. Bên cạnh đó, còn có nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động tín dụng, cho vay lãi.

    Công an TP.Thái Bình đã ra lệnh bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Mai Anh, Hoàng Văn Bách và Đỗ Văn Hùng để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản".

    Tại cơ quan công an, Hùng và Bách khai nhận, vì anh vợ của anh D. vay nợ tiền của vợ chồng Lê Mai Anh (tức Chúc "Nhị") nhưng vẫn chưa trả hết, nên để khủng bố tinh thần, đại ca Chúc "Nhị" đã giao đi làm những việc trên.

    Chúc "Nhị" đã từng có 1 tiền án 5 năm tù về tội Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

    Sau khi ra tù, Chúc "Nhị" cùng với vợ là Trịnh Kim D. (55 tuổi) đứng lên huy động vốn, thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kinh doanh, cho vay thế chấp nhưng thực chất là núp bóng dưới mô hình doanh nghiệp để hoạt động "tín dụng đen".

    Công an truy tìm kẻ sát hại cô gái 17 tuổi ở Yên Bái

    Khu vực phát hiện thi thể chị B. rất vắng vẻ, không có điện, sóng điện thoại và ít người qua lại. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Ngày 8/11, Công an tỉnh Yên Bái đang truy tìm nghi phạm sát hại chị S.T.B. (17 tuổi, ở xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).

    Lãnh đạo UBND xã Tà Xi Láng cho biết B. có thể bị sát hại tại một đồi chè trên địa bàn xã. Cơ quan chức năng nghi ngờ nạn nhân bị tấn công hôm 6/11.

    Theo vị lãnh đạo, chiều 7/11, người dân phát hiện thi thể B. trong trạng thái bị trói chân, tay, có dấu hiệu bị xâm hại trước khi chết.

    Theo vị này khu vực phát hiện thi thể chị B. rất vắng vẻ, không có điện, sóng điện thoại và ít người qua lại. Còn nạn nhân chưa có gia đình.

    Bắt "nữ quái" buôn 50.000 viên ma tuý cùng 1 bánh heroin

    Sáng 8/11, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã phối hợp, bắt một đối tượng nữ, thu giữ 50.000 viên ma túy tổng hợp, 1 bánh heroin.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h40 ngày 8/11, Tổ công tác gồm các lực lượng Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Đồn Biên phòng Thanh Luông, Đồn Biên phòng Pa Thơm và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực bản Na Khếnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thì phát hiện một đối tượng nữ di chuyển trên xe máy có biểu hiện nghi vấn.

    Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, đối tượng tăng ga phóng xe định bỏ chạy, ngay lập tức đối tượng đã bị tổ công tác khống chế.

    Khám xét nhanh tại chỗ, tổ công tác phát hiện trong bọc nilon để trên xe đối tượng có 48.000 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin. Khám xét tại nhà đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 2.000 viên ma tuý tổng hợp.

    Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng được xác định là Lò Thị Nướn, sinh năm 1973, thường trú tại đội 9 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đối tượng Nướn khai, vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng khác với tiền công là 5 triệu đồng. Khi Nướn vận chuyển ma túy đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-911-xac-dinh-nghi-pham-hiep-dam-be-gai-thieu-nang-o-lao-cai-a345383.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan