+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/1/2019: Cảnh sát đột kích sòng Poker của nhân viên văn phòng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cảnh sát đột kích sòng Poker của nhân viên văn phòng

    Ngày 8/1, Công an quận 1 (TP HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hải (45 tuổi) và gần 10 người để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

    Hải bị bắt tại hiện trường - Ảnh: VnExpress

    Những người này bị trinh sát hình sự ập vào quán bida Angel của Hải trên đường Lê Lai (quận 1) bắt giữ, chiều hôm qua. Họ sát phạt trong phòng lạnh, bằng hình thức đánh Poker ăn tiền. Bị khống chế, nhóm này cho rằng không phạm pháp vì Poker là môn thể thao được cả thế giới chấp nhận và họ chỉ "ăn thua vui".

    Tuy nhiên, cảnh sát xác định Hải là người tổ chức, mỗi ván tố lớn nhất cả chục triệu đồng. Những người tham gia phần lớn là nhân viên ngân hàng, văn phòng... Hải không thu xâu trực tiếp mà áp dụng hình thức tính giờ là gần 200.000 đồng.

    Quán bida của Hải trước đây nằm trên đường Võ Văn Tần, biết bị cảnh sát phát hiện nên ông ta chuyển vị trí. Hàng ngày, sòng bắt đầu chơi từ 8h đến khuya. Đông nhất là vào buổi chiều khi những nhân viên văn phòng tan ca.

    Hiệp hội Bridge và Poker được Bộ Nội vụ cấp phép thành lập. Hình thức này vốn là môn đánh bài tố, người chơi được chia hai lá bài tẩy, cộng với 5 lá bài của nhà cái để xác định lớn nhỏ (giống binh xập xám) - được xem là môn thể thao trí tuệ, hợp pháp trên thế giới và Việt Nam.

    Các câu lạc bộ nhiều tỉnh thành thường tham gia thi đấu ở các giải thử nghiệm, song loại hình này vẫn chưa được ngành thể thao ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thi đấu và tập luyện. Do đó, các nhóm tội phạm đã lợi dụng để tổ chức môn thể thao này thành các ổ cờ bạc trá hình.

    2 cô gái kéo túi xách trộm điện thoại của người dừng đèn đỏ

    Chiều 8/1, Công an quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 cô gái tên Trương Tuyết Nga (28 tuổi, ngụ quận 1) và Mai Thị Thu Hằng (19 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

    Trương Tuyết Nga và Mai Thị Thu Hằng tại cơ quan công an - Ảnh: Dân trí

    Trước đó khoảng 9h sáng cùng ngày, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn thì phát hiện 2 đối tượng nữ đi trên xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

    Đến giao lộ Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), hai đối tượng áp sát và mở dây kéo ba lô của cô gái đang dừng chờ đèn đỏ để lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 6 Plus rồi bỏ chạy.

    Đúng lúc này, các trinh sát phóng xe đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, 2 cô gái tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường như Hàm Nghi – Tôn Thất Đạm – Nguyễn Công Trứ.

    Khi đến giao lộ Nguyễn Công Trứ - Phó Đức Chính, các trinh sát đuổi kịp và ép xe cả hai đối tượng vào lề, bắt giữ cùng tang vật.

    Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Chiếc điện thoại tang vật đã được cơ quan công an lập biên bản trao trả cho bị hại.

    Thanh Hoá-Hà Nam thu giữ nhiều loại pháo và thuốc nổ

    Ngày 8/1, PhòngAn ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển số lượng lớn thuốc nổ và kíp nổ đi tiêu thụ

    Theo đó, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, khoảng 13h30 ngày 7/1, tại khu vực bến phà xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hoá, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đồng Thị Hà (58 tuổi), ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá đang vận chuyển 100 thỏi (có trọng lượng 20kg) thuốc nổ và 50 kíp nổ đi tiêu thụ.

    Lực lượng công an khám nghiệm tang vật - Ảnh: Công an Nhân dân

    Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận:Số thuốc nổ và kíp nổ nói trên là của một đối tượng thuê vận chuyển sang huyện Hậu Lộc để tiêu thụ. Sau khi nhận số hàng trên, Đồng Thị Hà đã thuê taxi để di chuyển thì bị bắt giữ.

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

    Trong khi đó, tại Hà Nam, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các lực lượng Công an Hà Nam từ tỉnh đến cơ sở đã đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháo.

    Sau 20 ngày ra quân, lực lượng Công an đã bắt giữ 13 vụ, 16 đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo, thu giữ 156,2kg pháo các loại.

    "Xóa" ổ cá độ bóng đá qua mạng internet trong cơ sở kinh doanh tài chính

    Ngày 8/1, CAQ Long Biên, Hà Nội cho biết qua kiểm tra một cơ sở kinh doanh tài chính, đã làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc...

    Các đối tượng gồm Trần Minh Khánh (SN 1993, trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội); Trần Trung Đức (SN 1987, trú tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh); Trần Minh Thái (SN 1981, trú tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh); Bùi Đức Chiến (SN 1987, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) và Dương Minh Hải (SN 1987, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên).

    Trước đó, ngày 4/1, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự CAQ Long Biên tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tài chính ở ngõ 48 - Ngô Gia Tự, thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Trần Minh Khánh có hành vi tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tổ công tác đã lập biên bản đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm rõ. Đội Cảnh sát hình sự CAQ Long Biên cũng làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

    Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó khoảng tháng 9/2018, Trần Minh Khánh quản lý một tài khoản tổng rồi cho các đối tượng đăng ký các tài khoản con và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

    Theo cơ quan công an, đối tượng Trần Trung Đức có 1 tiền án, 1 tiền sự; Dương Minh Hải có 5 tiền sự, 2 tiền án.

    Hiện, CAQ Long Biên đã tạm giữ hình sự các đối tượng trên, tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/1/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-912019-canh-sat-dot-kich-song-poker-cua-nhan-vien-van-phong-a258412.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan