+Aa-
    Zalo

    Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 2/9/2019: Xe tải tông đổ hàng loạt cột điện ở Bình Dương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 3/9/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 3/9/2019 tại trang Doisongphapluat.com

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 3/9/2019. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên cả nước ngày 3/9/2019 tại trang Doisongphapluat.com

    Xe tải tông đổ hàng loạt cột điện ở Bình Dương

    Ngày 2/9, trên một con đường nằm trong khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, tai nạn hi hữu, khi xe tải tông đổ nhiều cột điện, khiến người dân hoảng sợ.

    Chiếc xe tải tông hàng loạt cột điện. Ảnh: Người Đưa Tin

    Theo đó, khoảng 12h cùng ngày, chiếc xe tải hàng lưu thông trong khu dân cư phường Thuận Giao. Trong quá trình lùi xe, tài xế đã để xe tải tông đổ 2 cột điện, kéo đổ thêm 2 cột điện khác.

    Vụ việc khiến người dân tại hiện trường lo sợ về an toàn điện, hệ thống đường dây tại khu vực bị đứt rơi xuống đường nằm ngổn ngang. Rất may không có thiệt hại về người.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa hoàn toàn khu vực bị tai nạn để đảm bảo an toàn điện, xử lý vụ tai nạn.

    Ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở cầu Rạch Miễu

    Từ 15h ngày 2/9, những dòng phương tiện cuồn cuộn từ các tỉnh miền Tây theo Quốc lộ 60 từ tỉnh Bến Tre qua cầu Rạch Miễu (bắc qua sông Tiền, nối liền 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang) đề về hướng TPHCM tăng quá cao. Trong khi đó, cầu Rạch Miễu chật hẹp dẫn đến quá tải.

    Người tham gia giao thông mỏi mòn chờ qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: VOV

    Để hạn chế ùn tắc giao thông và đảm bảo sự an toàn của cây cầu này, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết cho các phương tiện qua cầu theo từng tự. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra từ ngã ba Trung Lương đến chân cầu Rạch Miễu (phía Tiền Giang) và từ trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đến hết cầu Ba Lai (tỉnh Bến Tre).

    Hàng chục nghìn ô tô, xe gắn máy phải dừng đậu chờ hơn 30 phút mới qua được cầu Rạch Miễu. Đáng nói, là tại cổng bệnh viện Quân y 120 thuộc Thành phố Bến Tre cũng ùn ứ giao thông, xe cấp cứu của bệnh viện phải chờ hơn 30 phút mới lăn bánh.

    Trước tình hình này, vào lúc 16h cùng ngày, công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm đến khi nào mặt đường thông suốt. Theo dự đoán của ngành chức năng, sau khi nghỉ lễ, tối 2/9, mật độ phương tiện từ các tỉnh: Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre về TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ tăng cao, nên tình hình giao thông khu vực cầu Rạch Miễu diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng của tỉnh Tiền Giang- Bến Tre và Công ty BOT cầu Rạch Miễu tiếp tục ứng trực để điều tiết giao thông.

    57 người chết vì tai nạn giao thông sau 3 ngày nghỉ

    Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 31/8-2/9), toàn quốc xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông, làm chết 57 người chết, 46 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông giảm 10 vụ (12%), tăng 11 người chết (23,9%), giảm 7 người bị thương (13,2%).

    Trong đó, chỉ tính riêng ngày 2/9, cả nước xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 20 người.

    Lực lượng tuần tra kiểm soát đường bộ đã xử lý 16.616 trường hợp vi phạm (vi phạm nồng độ cồn là 262 trường hợp); phạt tiền 7,1 tỷ đồng, tạm giữ 117 ôtô, 2.304 môtô, 23 phương tiện khác; tước 405 giấy phép lái xe.

    Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: VietNamplus

    Về tình hình trật tự an toàn giao thông qua đường dây nóng, trong ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh, cơ quan chức năng đã tiếp nhận và xử lý 67 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh của người dân.

    Các thông tin phản ánh chủ yếu về tình trạng vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ôtô mà chủ yếu là tình trạng chở quá số lượng, “nhồi nhét” hành khách, tăng giá vé trái quy định và tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực cửa ngõ trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đầu và ngày cuối của dịp nghỉ lễ và trên một số tuyến Quốc lộ do mật độ phương tiện giao thông tăng cao hoặc do sự cố, tai nạn giao thông.

    Sau khi nhận được thông tin trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, các địa phương yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

    Xe ô tô cháy rụi bất thường bên đường

    Sáng 2/9, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhận được tin báo của người dân có chiếc xe ô tô Huyndai hiệu Alantra lật nghiêng bên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn đi qua xua xã Xuân Viên tiếp giáp Xuân Lĩnh, Nghi Xuân.

    Chiếc xe bị lật và cháy trơ khung. Ảnh: Tiền Phong

    Tại hiện trường, chiếc xe ô tô BKS 38A – 147.98 bị lật nghiêng bên đường, cháy rụi, không có người bên trong. Gần chiếc xe bị lật cây cối bị gãy đổ.

    Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin chủ xe và nguyên nhân xảy ra vụ việc.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-hom-nay-292019-xe-tai-tong-do-hang-loat-cot-dien-o-binh-duong-a291266.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan