+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/9/2018: Đi gặt lúa, hai cha con bị sét đánh thương vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/9/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/9/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/9/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hàng nghìn người đổ về trung tâm Sài Gòn chờ xem pháo hoa mừng Tết độc lập

    Hàng ngàn người tập trung trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ xem bắn pháo hoa vào lúc 21h - Ảnh: Dân Việt

    Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh 2/9, TP.HCM tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2) và bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) vào tối 2/9.

    Mặc dù đến 21h mới bắt đầu màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật nhưng ngay từ đầu giờ tối đã có rất đông người dân đổ về khu vực trung tâm TP để chờ xem pháo hoa.

    Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) rất đông người dân tập trung về đây để chờ xem màn bắn pháo hoa tầm cao. Nhiều bạn trẻ, cặp đôi yêu nhau và rất đông gia đình cùng nhau có mặt ở phố đi bộ với vẻ háo hức chờ màn bắn pháo hoa mừng Tết độc lập của đất nước.

    “Dịp lễ này tôi không về quê nên cùng nhóm bạn trong công ty rủ nhau đi dạo phố đi bộ và chờ xem bắn pháo hoa. Trước khi đến đây, chúng tôi đi ăn uống rồi ngắm phố phường Sài Gòn về đêm trông thật đẹp và lung linh”, chị Nguyễn Thị Chi quê Quảng Ngãi chia sẻ.

    20h, gần thời điểm bắn pháo hoa, lượng người đổ về khu vực trung tâm càng đông. Tại các tuyến đường như: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng…xảy ra ùn xe. Rất đông lực lượng CSGT, TNXP túc trực tại các giao lộ để điều tiết, phân luồng.

    Trong khi đó, trên đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2), nhiều nhóm thanh niên đã có mặt từ rất sớm để chọn cho mình những vị trí có view đẹp, thuận lợi cho việc xem bắn pháo hoa. Nhiều người con mang theo thức ăn, bạt để ngồi trong lúc chờ bắn pháo hoa.

    “Chúng em có mặt ở đây từ đầu giờ tối để vui chơi ngắm đường phố. Buổi tối khu vực đại lộ Mai Chí Thọ rất mát và thoáng nên được nhóm em chọn làm điểm xem pháo hoa mừng Tết độc lập của đất nước”, bạn Phạm Ngọc Uyên, sinh viên một trường đại học ở TP.HCM cho biết.

    Đi gặt lúa, hai cha con bị sét đánh thương vong

    Gia đình nạn nhân đang lo hậu sự - Ảnh: Kiến Thức

    Theo tin tức trên báo Kiến Thức, tối 2/9, đại diện xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, Bình Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận mưa lớn kèm theo dông khiến 2 người bị sét đánh thương vong.

    Theo đó, khoảng 15h30 ông Huỳnh Văn Nghiệp (Sn 1971, trú thôn Phú Lạc) cùng con trai là Huỳnh Văn Mãnh ra ruộng của gia đình để gặt lúa.

    Lúc này, mặc dù mưa lớn có kèm theo sấm sét nhưng ông Nghiệp cùng con trai vẫn tranh thủ gặt cho hết lúa và bị sét đánh trúng. Tai nạn khiến ông Nghiệp tử vong tại chỗ, còn Mãnh bị thương nặng được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

    Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương có mặt chia buồn cùng gia đình và hỗ trợ chi phí mai táng.

    2 ngôi nhà bị lửa thiêu rụi

    Tài sản trong hai căn nhà lầu này bị lửa thiêu cháy hoàn toàn - Ảnh: Dân trí

    Sáng 2/9, Ông Phan Văn Sương, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, trên đia bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 3 căn khác bị hư hỏng nặng, nhiều tài sản bị cháy hết...

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h20 ngày 2/9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà của ông Trần Thoại Khôn (căn nhà ông Khôn cho người khác thuê bán đồ ăn ban đêm) tại khóm 2, đường Lê Thánh Tôn, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn (An Giang) rồi nhanh chóng lan sang 4 căn nhà khác liền kề.

    Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy huyện Tri Tôn đã huy động 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ và người dân xung quanh tham gia dập lửa.

    Tuy nhiên, do căn nhà ông Khôn được làm bằng gỗ nên ngọn lửa bắt rất nhanh, cháy lan sang căn nhà của anh Dương Văn Lợi (cũng làm bằng gỗ) và 3 căn nhà kế bên, khiến lực lượng chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 6h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

    Tại hiện trường, 2 căn nhà làm bằng gỗ của ông Trần Thoại Khôn và anh Dương Văn Lợi bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, đổ sập xuống; 2 căn nhà (1 căn nhà 2 tầng và 1 căn nhà 3 tầng) bị lửa thiêu rụi hoàn toàn tài sản bên trong; 1 căn nhà bên cạnh bị cháy xém.

    Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có nhà bị cháy hoàn toàn mỗi gia đình 3 triệu đồng để các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

    Hiện tại, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường vụ cháy để phục vụ công tác điều tra.

    Nghệ An: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 6 mất tích trong cơn bão số 4

    Tối 2/9, ông Cụt Phò Hớn - Bí thư Đảng ủy xã Mường Ải (Kỳ Sơn) cho biết, sau hơn 2 tuần tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong cơn bão số 4.

    Vào khoảng 11h30 ngày 2/9, lực lượng chức năng và người dân bản Xốp Phong, xã Mường Ải tìm thấy thi thể của anh Moong Phò Tuất (SN 1974), trú bản Xốp Phong, xã Mường Ải, bị lũ cuốn trôi và mất tích ngày vào 17/8.

    Địa điểm tìm thấy thi thể anh Tuất tại khu vực bản Văng Phao, xã Mường Ải, ngay phía dưới Đồn Biên phòng Mường Típ cũ. Do bị bùn đất, rác và cây cối vùi lấp, cộng với ngâm nước lâu ngày nên thi thể nạn nhân đang phân hủy.

    Chiều nay, xã Mường Ải đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

    Trước đó, vào ngày 17/8, do nước lũ ở khe suối dâng cao đã cuốn toàn bộ ngôi nhà cùng hai bố con ông Moong Phò Uôn (gần 80 tuổi) và con trai là Moong Phò Tuất lúc đó đang ở trong nhà.

    Thi thể ông Moong Phò Uôn được tìm thấy trên sông Nậm Mộ đoạn qua bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm. Còn anh Tuất hơn 2 tuần sau mới được tìm thấy.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-392018-di-gat-lua-hai-cha-con-bi-set-danh-thuong-vong-a242551.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan