+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 15/6/2019: Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 15/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 15/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa khiến 2 người thương vong

    Thông tin trên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Khuê, chủ tịch UBND xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra 1 vụ rơi máy bay sáng nay 14/6.

    Thông tin ban đầu, máy bay này của một Trung tâm đào tạo phi công. Trên máy bay có hai phi công. Vụ rơi máy bay làm một người chết một người bị thương nặng.

    Ông Khuê cung cấp thêm, địa điểm xảy ra vụ rơi máy bay cách xa khu dân cư. Đến 10h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của tỉnh Khánh Hòa cũng như lực lượng xã Suối Tân đang túc trực tại hiện trường để ứng cứu vụ rơi máy bay.

    Trao đổi với Tiền Phong, một cán bộ thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân xác nhận chiếc máy bay gặp nạn của Trường Sĩ quan Không quân ở Nha Trang, trong quá trình bay huấn luyện.

    Cũng theo vị cán bộ này, Quân chủng Phòng không - Không quân đang xử lý thông tin vụ tai nạn để báo cáo Bộ Quốc phòng.

    Hà Nội: Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT sẽ giảm nhẹ

    Dựa trên phổ điểm, lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội nhận định, điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay có thể giảm nhẹ. Ảnh minh họa

    Chiều 14/6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, 207 thí sinh bị điểm 0 ở các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

    Cụ thể, Zing.vn đưa tin, 150 bài Toán; 56 bài Ngữ văn và 1 bài Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 tại Hà Nội bị điểm 0.

    Lịch sử mặc dù là môn thi thứ 4 với thời gian ôn gấp gáp, phụ huynh và thí sinh vô cùng  lo lắng vì chưa có tiền lệ, nhưng lại có tỷ lệ bài thi đạt trên trung bình cao nhất, không có bài thi bị điểm 0. 

    Theo thông tin trên báo VTC News, dù có số bài thi dưới trung bình với tỷ lệ gần 45%, nhưng Ngoại ngữ là môn thi có nhiều điểm 10 nhất, với 1.355 bài; Lịch sử có 951 điểm 10; môn Toán có 26 bài đạt điểm 10. 

    Tổng 4 môn có 74.552 thí sinh bị điểm dưới trung bình. Hơn 265.000 em đạt điểm trên trung bình. 2.332 sĩ tử đạt điểm 10. 

    Ngày mai (15/6), Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên. Buổi chiều, Sở sẽ họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của các trường THPT.

    Dựa trên thống kê kết quả điểm thi, lãnh đạo Sở GD&ĐT nhận định, dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ giảm nhẹ.

    Học sinh nộp đơn phúc khảo bài thi (nếu có) tại cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự thi từ ngày 17 đến 27/6.

    Ngày 18/6, Sở bàn giao cho các phòng GD&ĐT phiếu báo kết quả thi và bàn giao cho các trường THPT bảng ghi điểm các bài thi của các thí sinh.

    Từ ngày 18 đến 20/6, học sinh nhận phiếu báo kết quả thi tại cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự thi. Từ ngày 20 đến 22/6, học sinh xác nhận nhập học vào trường THPT trúng tuyển theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

    Chia sẻ trên Zing.vn, ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thông tin thủ khoa của kỳ thi năm nay là em Nguyễn Thị Thanh Lam, học sinh trường THPT Nghĩa Tân (Cầu Giấy), với tổng điểm 56,75. Trong đó, điểm Ngữ văn 9; Toán 9,5; Ngoại ngữ 10; Lịch sử 9,75.

    Ông Đoàn Ngọc Hải bị kiểm điểm về trách nhiệm điều hành, lãnh đạo

    Ông Đoàn Ngọc Hải trong ngày nhận quyết định làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

    Việc ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM) nộp đơn xin từ chức ngay ngày nhận được quyết định điều động sang làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn nhận được quan tâm không nhỏ của dư luận thời gian gần đây.

    Liên quan đến thông tin kết luận thanh tra về ông Đoàn Ngọc Hải, VTC News đưa tin, tại cuộc giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM ngày 14/6, Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng cho biết, ông Đoàn Ngọc Hải được phân công phụ trách lĩnh vực xây dựng, đô thị và bị kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong điều hành, lãnh đạo. 

    Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin cụ thể, theo kết luận thanh tra trong thực hiện nhiệm vụ được giao về cấp phép xây dựng từ tháng 1/2016 đến cuối tháng 10/2017, thanh tra phát hiện một số sai phạm của các cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

    Từ đó, quận xem xét kỷ luật các cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ, sau đó xem xét kỷ luật các cá nhân lãnh đạo là trưởng phòng phụ trách công việc này. Ngoài ra, ông Đoàn Ngọc Hải được phân công phụ trách lĩnh vực này nên khi kiểm điểm đảng viên đã kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về điều hành, lãnh đạo và rút kinh nghiệm đối với ông Đoàn Ngọc Hải.

    Ông Dũng khẳng định đây là việc bình thường nhằm mục đích để các cá nhân làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.

    Được biết, đây không phải là lần đầu tiên, ông Đoàn Ngọc Hải thay đổi ý kiến khi được lắng nghe để thực hiện điều động, tổ chức cán bộ. Trước đó, theo thông tin trên VOV đưa tin, vào ngày 2/1/2018, Ban Tổ chức Thành ủy đã gặp mặt ông Đoàn Ngọc Hải để trao đổi về việc dự kiến điều động, bổ nhiệm ông sang làm lãnh đạo một doanh nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố.

    Ông Hải đồng ý và sẵn sàng nhận nhiệm vụ của tổ chức. Tuy nhiên, 6 ngày sau đó, ông Hải có đơn xin từ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận 1. 

    Ngày 12/5/2018, khi các ngành chức năng xem xét đơn từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải có đơn “xin rút đơn từ chức” với nội dung: “Tôi có nguyện vọng tiếp tục làm việc và rút lại đơn xin thôi công tác. Tôi sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn, gian khó, nguy hiểm… và nhận bất kỳ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công”.

    Một lần nữa, Ban Thường vụ Thành ủy lại chỉ đạo các cơ quan xem xét, giải quyết thống nhất cho ông Hải tiếp tục công tác và cống hiến.

    Vào hội nghị ngày 22/8/2018 đã ra quyết định chấp thuận rút đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải.

    Khoảng 70 công nhân trong KCN Cẩm Khê nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc tập thể

    Sau bữa trưa 14/6, hàng chục công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH YIDA Cẩm Khê (CCN Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) có biểu hiện đau bụng, chóng mặt, ngất, nghi bị ngộ độc.

    Công nhân bị ngộ độc thực phẩm được chuyển đi cấp cứu. Ảnh: Thanh Niên

    Ngay sau khi thấy biểu hiện như vậy, các công nhân đã được sơ cứu tại phòng y tế của Công ty TNHH YIDA. Sau sơ cứu tại chỗ, nhiều người sức khỏe đã ổn định, còn một số ít được chuyển đi đến Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê để tiếp tục theo dõi, điều trị.

    Thông tin trên báo Thanh Niên, bác sĩ Lê Xuân Phương, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), cho biết sau khi nhận được tin báo, ông Phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ và các bên liên quan lấy mẫu thức ăn của công nhân, niêm phong để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Được biết, cơm trưa của công nhân gồm có thịt, đỗ, tép, canh rau... Sau khi dùng cơm, hơn 70 công nhân có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, đau bụng, chóng mặt, buồn nôn,... được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Khê điều trị. Một số trường hợp bị nhẹ được chăm sóc tại công ty.

    “Sau khi được điều trị, hơn 20 công nhân sức khỏe đã ổn định và được xuất viện. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ và Công an huyện Cẩm Khê làm rõ”, ông Phương thông tin.

    Xác nhận sự việc trên với báo Dân Việt, ông Nguyễn Minh Tuấn- Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê, thông tin, sau sơ cứu tại chỗ, nhiều người sức khỏe đã ổn định, còn một số ít được chuyển đi đến Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê để tiếp tục theo dõi, điều trị.

    Dân Việt thông tin thêm, dù chưa được Sở Xây dựng Phú Thọ nghiệm thu công trình có diện tích hơn 90.000m2 đất, tuy nhiên, Công ty TNHH YIDA đưa 2.000 công nhân vào làm việc, vận hành sản xuất.

    Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa Nguyễn Quốc Trâm bị tạm giam

    Sáng 14/6, theo nguồn tin riêng của báo Dân Trí, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Quốc Trâm vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam vào tối 13/6 để phục vụ công tác điều tra.

    Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Trâm (51 tuổi), Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giả mạo trong quá trình công tác.

    Cùng ngày, Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Trâm tại nhà riêng và khám xét nơi làm việc của ông tại cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa.

    Cũng theo nguồn tin của báo Dân Trí, ông Trâm sẽ bị tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra.

    Báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo nghị quyết của Tỉnh ủy Khánh Hòa, năm 2017 ông Nguyễn Quốc Trâm đã bị điều chuyển công tác, thôi làm Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh. Nguyên nhân là vì Sở Ngoại vụ khi đó 3 năm liền bị xếp hạng trung bình về cải cách hành chính. 

    Sau đó, ông Nguyễn Quốc Trâm được điều chuyển công tác đến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa.  

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1562019-roi-may-bay-quan-su-o-khanh-hoa-a279941.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan