+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 17/7/2019: Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường bị cách chức Ủy viên Ban cán sự Đảng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 17/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/7/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 17/7/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị cách chức Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT

    Ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ảnh: TTXVN

    Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày hôm nay (16/7), tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và ông Nguyễn Hồng Trường - nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

    Sau khi xem xét Tờ trình số 214-TTr/UBKTTW, ngày 12/7/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy: 

    Đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2011 - 2016, đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và Quy định số 172-QĐ/TW, ngày 07/3/2013 của Bộ Chính trị; ban hành nghị quyết trái với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

    Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ GTVT và trong thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tại Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

    Vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2011 - 2016 là nghiêm trọng, làm thiệt hại và thất thoát lớn tiền, tài sản của Nhà nước, để nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Giao thông vận tải.

    Căn cứ Quy định số 07-QĐ/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý tổ chức đảng vi phạm. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2011 - 2016 bằng hình thức cảnh cáo.

    Theo TTXVN, ông Nguyễn Hồng Trường trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ GTVT, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ GTVT.

    Ông Trường cũng chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa, cho cổ phần hóa,… không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa, quản lý vốn tại các doanh nghiệp;

    Ông Trường cũng đã đồng ý cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2013 và các quy định của Chính phủ; thiếu kiểm tra, để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm, khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước.

    Quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Hồng Trường đã nhận thức rõ vi phạm và trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

    Ban Bí thư nhận định vi phạm, khuyết điểm của ông Trường là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành giao thông vận tải và cá nhân ông Trường.

    Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021.

    Đồng thời, Ban Bí thư yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Trường đồng bộ với xử lý kỷ luật về Đảng.

    Trước đó, tại kỳ họp thứ 37 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - 4 cán bộ trong đó có nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường bị Ủy ban đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

    Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Hồng Trường cùng 3 Thứ trưởng Bộ GTVT đã gây thất thoát lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành GTVT, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

    Hà Nội: Truy quét các quán bar trong đêm, tịch thu gần 10.000 quả bóng cười

    Các tang vật được cơ quan công an thu giữ. Ảnh: TTXVN

    Theo báo Người Đưa Tin, đêm qua và rạng sáng nay 16/7, khoảng 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc tổ công tác liên ngành gồm Công an TP.Hà Nội, Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội đã đồng loạt ra quân tiến hành kiểm tra hoạt động các quán bar trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

    Tổ công tác do Đại tá Phùng Anh Lê - Trưởng phòng CSKT, Công an TP Hà Nội, ông Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm trực tiếp chỉ huy làm nhiều mũi tiến công các địa chỉ kinh doạn nhạy cảm trong các tuyến phố trung tâm.

    Đặc biệt, nhiệm vụ này được giữ bí mất tuyệt đối, được Đại tá Phùng Anh Lê giao nhiệm vụ bằng miệng trực tiếp cho từng tổ công tác trước khi lên đường. Đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội nên yêu cầu các tổ trưởng tổ công tác phải thu giữ toàn bộ điện thoại di động của các thành viên cho đến khi kết thúc kiểm tra.

    TTXVN đưa tin, qua trinh sát, địa bàn quận Hoàn Kiếm có khoảng 46 điểm kinh doanh nhạy cảm nhưng vì một số điểm đang sửa chữa nên trong đêm và rạng sáng, Tổ công tác đã kiểm tra hơn 20 điểm đang hoạt động.

    Cụ thể, tại các bar thuộc địa bàn phường Hàng Buồm như các phố Hàng Buồm, Lương Ngọc Quyến, số 8 Tạ Hiện... đều phát hiện có bóng cười, shisha.

    Điển hình, tại quán bar số 31 Lê Duẩn, hơn 1 giờ ngày 16/7, chủ quán mới phối hợp mở kho. Tổ công tác thu giữ nhiều bóng cười và biên lai bán 25 quả “bóng cười” trên máy.

    Ngoài ra, sau khi kiểm tra hơn 20 điểm kinh doanh nhạy cảm, Tổ công tác thu giữ gần 10 nghìn quả bóng cười và hàng chục bình khí N2O; nhiều rượu bia, thuốc lá không được phép kinh doanh cùng dụng cụ hút shisha đã bị thu giữ. Tổ công tác đã tạm giữ máy tính, công cụ vi phạm để điều tra làm rõ.

    Trước đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục xử lý nghiêm các cơ sở ngang nhiên kinh doanh bóng cười trên địa bàn; kiểm tra, xác minh xử lý thông tin một chuỗi nhà hàng có tên "Bar Ball" nằm tại phố Mã Mây và Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm) có hành vi kinh doanh bóng cười công khai.

    Mưa lớn tại Cao Bằng khiến 1 người tử vong, 1 người mất tích

    Rạng sáng ngày 15/7, trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập úng.

    Chiều cùng ngày, tại đoạn đường liên xã Khâm Thành – Phong Nậm (giáp ranh thị trấn Trùng Khánh), một số người dân phát hiện một thi thể nam giới cùng xe máy bị đất đá vùi lấp. Người dân cùng lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đất đá và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục.

    Thông tin trên báo Tiền Phong, sáng 16/7, Chủ tịch UBND xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, ông Nông Văn Hiệp cho biết, nạn nhân được xác định là Hoàng Văn Hiếu (23 tuổi, trú xóm Bản Mới, xã Khâm Thành). Hiếu cùng xe mô tô bị đất đá sạt lở và kéo theo người, phương tiện dài đến 50m.

    Được biết, nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ phải trông trẻ thuê, có em gái đang còn nhỏ. Hiếu là lao động chính trong nhà, rất chăm chỉ, chịu khó làm ăn.

    Thông tin trên báo Thanh Niên, chiều 15/7, ông Nông Quốc Hùng - Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình, cho biết mưa lớn gây lũ cuốn đã khiến Hoàng Mùi Chuổng (16 tuổi, ở xã Ca Thành) mất tích.

    Theo ông Hùng, khoảng 11 giờ ngày 15/7, Muổng cùng anh trai đi xe máy về nhà, khi qua UBND xã Ca Thành, do nước ngập đường nên lội bộ và bị nước lũ cuốn trôi xuống dòng suối đang chảy xiết, mất tích, đến nay vẫn chưa thấy nạn nhân.

    Theo báo cáo nhanh của tỉnh Cao Bằng, đến chiều 15/7, mưa lũ đã làm hơn 160ha lúa, hoa màu của người dân ở huyện Trùng Khánh, Nguyên Bình bị ngập úng, vùi lấp.

    Hiện tại Quốc lộ 34 đoạn qua xã Ca Thành (Nguyên Bình), tuyến đường giao thông thị trấn Khâm Thành - Ngọc Khê, thị trấn Ngọc Khê - Pò Peo (Trùng Khánh), bị sạt lở đất gây tắc đường.

    Quảng Nam: Xót thương cậu bé bán vé số giúp ba mẹ tâm thần, bị cướp đánh gãy tay

    Cháu bé đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn. Ảnh: Pháp luật TP HCM

    Thông tin trên Pháp luật TPHCM, sáng 16/7, Công an xã Quế Châu (Quế Sơn, Quảng Nam) cho biết vừa tiếp nhận tin báo cháu Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, ngụ thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bị kẻ lạ mặt lừa gạt cướp tài sản, đánh gãy tay phải.

    Infonet thông tin, trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 15/7, anh Lê Văn Đồng (Công an viên xã Quế Châu) đang trên đường từ TP Tam Kỳ về thì phát hiện một cháu bé đi ra từ rừng keo khóc lóc. Sau đó, anh Đồng đã dừng xe lại và chở cháu bé về nhà lo ăn uống. Đến 14 giờ cùng ngày, anh Đồng chở cháu trai này lên Công an xã trình báo.

    Tại cơ quan chức năng, bé Linh cho biết, khoảng 10 giờ, ngày 15/7, sau khi bán xong 120 tờ vé số được 1,2 triệu đồng tại khu vực thị xã Điện Bàn, trên đường đạp xe về nhà khi Linh đi qua xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) thì bị một thanh niên chặn đầu xe lại, hỏi mượn sổ dò vé số.

    Sau đó, đối tượng này nói với cháu có người trúng được 5 tờ và rủ cháu đến đổi vé số. Tưởng thật, cháu Linh ngồi lên xe cho kẻ lạ mặt chở đến khu rừng keo xã Quế Châu. Tại đây, đối tượng này đã dùng cây đánh cháu Linh gãy tay phải, dập cơ tay trái đồng thời cướp số tiền 1,2 đồng của cháu.

    Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quế Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

    Được biết, gia đình Linh thuộc diện đặc biệt khó khăn, cha mẹ đều bị tâm thần. Ngay khi biết hoàn cảnh của cháu bé, các cán bộ của xã Quế Châu đã quyên góp, ủng hộ 3 triệu đồng cho cháu Linh, ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cũng miễn viện phí điều trị cho cháu Linh.

    Đắk Nông: Người phụ nữ bị bỏng nặng sau tiếng nổ lớn trong nhà

    Thông tin trên báo Người Lao Động, ngày 16/7, lãnh đạo UBND xã Nâm Nung (Krông Nô, Đắk Nông) cho biết cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ nổ dẫn đến cháy nhà khiến 1 người dân bị phỏng nặng.

    Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà Phạm Thị Phương (SN 1966, ngụ xã Nâm Nung). Khi chạy đến, người dân phát hiện căn nhà của bà Phương bốc cháy dữ dội và mùi khí gas nồng nặc.

    Ngay sau đó, người dân phát hiện bà Phương bị phỏng nặng nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Nô cấp cứu. Vụ cháy nổ đã khiến căn nhà cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu trụi.

    Lãnh đạo UBND xã Nâm Nung cho biết, bà Phương sống một mình, thường ngày sống bằng nghề buôn bán ve chai.

    Sau khi nhận thông tin về vụ việc, lực lượng chức năng đã ghi nhận thực trạng và lên phương án hỗ trợ nạn nhân. 

    Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

    Trước đó, một vụ nổ bình ga gây thiệt hại nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, VTC News cho hay, ngày 17/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) thông tin, trong số 5 nạn nhân đang được các bác sĩ tích cực điều trị có 4 nam và một nữ bị bỏng do sức ép và lửa táp vào người.

    Các bác sĩ cho biết, 2 bệnh nhân bị bỏng nặng độ 2, chiếm khoảng 30% cơ thể, 3 người còn lại bị bỏng nhẹ hơn, không nguy hiểm tính mạng.

    Vụ nổ bình gas xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 16/6 tại gia đình bà Nguyễn Thị Xuyến (ở thôn Tân Sơn, xã Thành Kim, Thạch Thành) khiến 5 người bị thương nặng.``

    Vào khoảng thời gian trên, gia đình bà Xuyến tổ chức đám tang cho người thân và trong lúc sử dụng bếp ga công nghiệp để đun nấu thức ăn thì bất ngờ khí gas rò rỉ, bình gas phát nổ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1772019-nguyen-thu-truong-bo-gtvt-nguyen-hong-truong-bi-cach-chuc-uy-vien-ban-can-su-dang-a284526.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan