+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 19/9/2020: Thiếu nữ 10x xinh đẹp "mất tích" sau khi đi làm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/9/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 19/9/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 19/9/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 19/9/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Vĩnh Phúc: Thiếu nữ 10x xinh đẹp "mất tích" sau khi đi làm

    Hình ảnh Duyên trước khi mất tích. Ảnh: Gia đình & Xã hội

    Trao đổi trên báo chí, ông Nguyễn Văn Thắng (trú xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, gia đình đã trình báo Công an huyện Yên Lạc về việc con gái mình là Nguyễn Thị An Duyên (SN 2000) mất tích sau khi đi làm.

    Theo đó, ngày 15/9, Duyên vẫn đi làm bình thường tại một công ty trên địa bàn tỉnh. Đến giờ đi làm về không thấy cháu đâu, gia đình liên lạc qua điện thoại với cháu Duyên thì không được. Bên cạnh đó, gọi điện đến công ty cũng thông báo hôm đó Duyên không đến làm.

    Sau khi tìm kiếm khắp nơi không có tin tức của Duyên, gia đình đã trình báo công an.

    Ông Thắng mong muốn người dân nếu có thông tin về Duyên báo cho gia đình theo số điện thoại 0865073739.

    Hiện Công an huyện Yên Lạc tiếp tục xác minh, tìm kiếm em Nguyễn Thị An Duyên.

    Tìm thấy nữ sinh lớp 10 ở Hải Phòng mất tích ở Lạng Sơn

    Chiều 18/9, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, anh Phạm Văn Bình (35 tuổi, trú xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết con gái anh là Phạm Thị Kim Ngân (15 tuổi, học lớp 10, trường THPT Kiến Thụy) đã được công an tìm thấy ở tỉnh Lạng Sơn.

    Nhận thông báo, Công an huyện Kiến Thụy cùng gia đình đi ôtô lên Lạng Sơn để đón Ngân.

    Sau khi Công an Lạng Sơn lấy lời khai để phục vụ điều tra, nữ sinh đã được về với gia đình.

    Trước đó, ngày 15/9, Công an huyện Kiến Thụy nhận được trình báo của anh Phạm Văn Bình về việc con gái anh là Phạm Thị Kim Ngân bị mất tích.

    Sáng 13/9, Ngân xin phép gia đình đi liên hoan lớp nhưng gia đình không thấy cháu trở về.

    Ngày 15/9, Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) phát thông báo tìm cháu Phạm Thị Kim Ngân.

    Gia Lai: Bé trai chết ngạt khi ăn thạch rau câu

    Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện. Ảnh: Người Lao Động 

    Ngày 17/9, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đang xác minh, điều tra vụ cháu B.K. (20 tháng tuổi, trú xã Ia Ke, huyện Phú Thiện) tử vong do ăn thạch rau câu.

    Sáng cùng ngày, bố mẹ chở K. đi gửi trẻ tại nhà một người dân ở thị trấn Phú Thiện. Tại đây, người giữ trẻ đã cho K. ăn thạch rau câu.

    Đang ăn, bé trai có biểu hiện ho, sặc sau đó tím tái người và ngất xỉu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện.

    Bác sĩ Phạm Chí Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện, cho biết khi đến cơ sở y tế, K. đã tử vong.

    Bước đầu, bác sĩ xác định bé trai bị sặc thạch rau câu dẫn đến ngạt thở, thiếu oxy lên não.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Trước đó, ngày 17/9, bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh nhi Đ.T.L. (SN 2019, ở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) nhập viện vào khoảng 11h ngày 15/9 trong tình trạng ngộ độc rất nặng do uống nhầm xăng.

    Theo người nhà cháu L. cho biết, khoảng 8h30 ngày 15/9, gia đình phát hiện cháu L. trong tình trạng toàn thân tím tái nên ngay lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân. Do tình trạng cháu bé rất nặng, nên được đặt nội khí quản, thở máy và chuyển xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

    Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu tích cực nhưng đến 12h cùng ngày thì cháu bé tử vong.

    Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thọ Xuân đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của những người có liên quan và trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để khám nghiệm tử thi và giải phẫu.

    Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an ghi nhận trong ruột cháu Đ.T.L. có xăng nên nhiều khả năng cháu bé đã uống phải xăng trong chai nhựa do một người hàng xóm vô tình ném sang sân nhà cháu L.

    Tuy nhiên, gia đình cháu Đ.T.L. đã từ chối giải phẫu tử thi và cam kết không có khiếu kiện gì đến cơ quan chức năng và cá nhân người hàng xóm có liên quan nên cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ thực hiện khám nghiệm tử thi rồi bàn giao cho gia đình mai táng.

    TP.HCM: Xác định danh tính cô gái trẻ rơi từ tầng 16 chung cư xuống đất tử vong

    Đến 22h ngày 17/9, Công an quận 9 (TP.HCM) vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ rơi lầu khiến một cô gái tử vong.

    Trước đó, lúc 18h30 cùng ngày, người dân sống tại Block B một chung cư ở góc đường số 1 (phường Phước Long B, quận 9) nghe tiếng động mạnh.

    Liền đó, họ đi kiểm tra thì phát hiện một cô gái nằm bất động dưới đất. Cô gái được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

    Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Th (26 tuổi, quê Đắk Lắk). Chị Th. sống với vợ chồng chị ruột tại một căn hộ trên tầng 16, Block B của chung cư này.

    Báo Công an TP.HCM dẫn nguồn thông tin từ người nhà cho biết, trước đây chị Th. từng có thời gian bị trầm cảm bỏ nhà đi. Nhưng thời gian gần đây không có gì bất thường.

    Hiện chị đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị ở nhà 1 mình.

    Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1992020-thieu-nu-10x-xinh-dep-mat-tich-sau-khi-di-lam-a339474.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan