+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 22/3/2020: Lượng khách từ các điểm nóng Covid-19 trở về sân bay Nội Bài giảm mạnh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 22/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 22/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 22/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 22/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Lượng khách từ các điểm nóng Covid-19 trở về sân bay Nội Bài giảm mạnh

    Khách từ điểm nóng Covid-19 đổ về Hà Nội bắt đầu giảm mạnh. Ảnh: Dân trí

    Theo lịch bay dự kiến, trong ngày 21/3, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội sẽ đón khoảng 1.782 hành khách đến từ 17 chuyến bay. Trong đó, có khoảng 366 khách trên 3 chuyến bay đến từ vùng dịch.

    Cụ thể, chuyến bay VN54 từ Anh đã hạ cánh xuống Nội Bài chở 255 hành khách; chuyến bay VN36 từ Đức chở 58 hành khách; 53 hành khách đi chuyến bay từ Singapore về Hà Nội.

    Như vậy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam nhập cảnh qua cửa khẩu Nội Bài đã giảm. Đặc biệt, khách từ vùng dịch về Hà Nội chỉ còn 366 người, giảm mạnh so với ngày 20/3 là 1.183 người và ngày 18/3 là gần 7.000 người.

    Trong một diễn biến có liên quan, bộ Y tế xác định một số chuyến bay có hành khách mắc Covid-19, gồm: Chuyến bay NH831 của All Nippon Airways do Air Japan khai thác từ Tokyo đến TPHCM ngày 17/3; chuyến bay EK392 của Emirates từ Dubai đến TPHCM ngày 16/3.

    Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

    Được biết, trước đó, chiều 18/3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, khoảng 10.000 người sẽ từ các "điểm nóng" dịch Covid-19 trở về, có thể phải chiến đấu với dịch khoảng 10 tuần nữa; khuyến cáo tất cả cửa hàng nên đóng cửa (trừ cửa hàng xăng, thuốc, siêu thị) trong thời điểm này.

    Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhận định tình hình dịch bệnh trên thế giới hiện nay rất phức tạp, với Trung Quốc phải mất 12 tuần, số ca nhiễm bệnh mới giảm xuống. Còn tại Việt Nam, từ khi phát hiện ca mắc Covid-19 thứ 17 (ngày 6/3), nếu theo đúng kịch bản diễn biến dịch bệnh như các nước, thì chúng ta mới bước sang tuần thứ 2.

    Từ nay đến đầu tháng 4 là thời gian rất cao điểm của TP.Hà Nội trong phòng chống Covid-19, ngay cả khi thời tiết ấm lên cũng chưa chắc dịch bệnh sẽ giảm xuống. Bởi theo ông Nguyễn Đức Chung, tại nhiều nước có thời tiết nắng nóng như Malaysia, dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp.

    Từ những thực tế trên, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức của TP Hà Nội khi đi làm việc phải thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, nếu có biểu hiện bệnh thì phải nghỉ làm. Các công ty nếu có điều kiện thì làm việc trực tuyến.

    Còn người dân nếu không có nhiệm vụ gì, từ nay đến 31/3, hạn chế ra khỏi nhà.

    Đắk Lắk: Bức xúc vì tiếng nẹt pô, hai nhóm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng

    Ngày 21/3, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra việc hai nhóm thiếu niên hỗn chiến khiến một người bị đâm mù mắt.

    Thông tin ban đầu, vào chiều 19/3, Phạm Gia Ph., Nguyễn Tiến D., Trần Đức Th. (16 tuổi), Trang Minh L., Nông Văn Ch. (17 tuổi), Nông Văn Ch. và Nguyễn Thành Đ. (15 tuổi, cùng ngụ TP.Buôn Ma Thuột) đến uống cà phê trên đường Đặng Dung.

    Đến khoảng 10h cùng ngày, có khoảng 6 thanh niên khác đi khiển xe máy đi ngang quán rú ga, nẹt pô.

    Cảm thấy khó chịu, nhóm của Ph. rút kéo, cầm gạch lao ra đuổi đánh.

    Trong lúc hỗn chiến, Ph. dùng kéo đâm một thiếu niên nhóm đối phương mù mắt trái, tỷ lệ thương tật 41%.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Ghi nhận bệnh nhân thứ 92 nhiễm Covid-19, là du học sinh trở về từ Pháp

    Bệnh nhân thứ 92 nhiễm Covid-19 là du học sinh trở về từ Pháp. Ảnh minh họa: TTXVN 

    Chiều 21/3, bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 92 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, là du học sinh trở về từ Pháp.

    Cụ thể, bệnh nhân thứ 92 là nam, 21 tuổi, trú tại phường 9, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

    Bệnh nhân là du học sinh tại Pháp, ngày 16/3/2020, bệnh nhân đi từ Paris (Pháp) đến Doha (Quatar) trên chuyến bay của Hãng hàng không Quatar Airways số hiệu QR40 - hàng ghế 29 và tiếp đó trên chuyến bay cũng của Hãng hàng Quatar Airways số hiệu EK970- số ghế 18D tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/3/2020.

    Vào thời điểm nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh nên được chuyển đến cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung quận 12.

    Ngày 17/3/2020, bệnh nhân có sốt, đau họng, ho khan và được chuyển đến bệnh viện dã chiến Củ Chi ngày 18/3/2020.

    Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi.

    Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM xét nghiệm dương tính vào khuya ngày 19/3/2020, lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Viện Pasteur TP.HCM cho kết quả xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 21/3/2020.

    Quảng Ngãi: Rao bán "thuốc kháng sinh Covid-19", cô giáo mầm non bị xử phạt

    Sáng ngày 21/3, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã có quyết định xử phạt hành chính cô Lâm Thị Thúy D. (23 tuổi, giáo viên mầm non, thường trú ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) về hành vi đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

    Theo đó, cách đây 1 tuần, cô D. có đăng lên Facebook cá nhân nội dung: "Khẩu trang, nước rửa tay thôi thì không đủ đâu ạ. Em oder từ tiệm thuốc Thái Lan về nên mọi người yên tâm. Vừa tới cô bán thuốc bảo các bác sĩ Thái Lan chế tạo ra được thuốc kháng sinh virus corona nghe mừng hết lớn. Đó là kháng sinh Covid-19 có tên FAI - TALAI JONE….".

    Theo nội dung được D. đăng tải, "thuốc kháng sinh chống Covid-19" có xuất xứ từ Thái Lan và bán với giá 270.000 đồng/100 viên. D. khẳng định thuốc này ngăn ngừa Covid-19 xâm nhập vào cơ thể. Nhờ công dụng đó nên loại thuốc này được nhiều người tìm mua và đang cháy hàng.

    Tại cơ quan công an, D. thừa nhận đang tải thông tin sai sự thật về thuốc với mục đích bán thuốc, kiếm lời. D. cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình. Sau đó cô đã gở bài viết, đăng lời xin lỗi cộng đồng mạng.

    Công an huyện Bình Sơn đang hoàn tất hồ sơ xử phạt hành vi đưa tin sai sự thật của L.T.T.D theo Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2232020-luong-khach-tu-cac-diem-nong-covid-19-tro-ve-san-bay-noi-bai-giam-manh-a316307.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan