+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 2/5/2020: Huyện nghèo đầu tư dựng tượng đài hơn chục tỷ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/5/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 2/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/5/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 2/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Quảng Nam: Huyện nghèo đầu tư dựng tượng đài hơn chục tỷ đồng

    Tượng đài chiến thắng Khâm Đức đang được xây dựng. Ảnh: Người Lao Động

    Báo Người Lao Động đưa tin, một tượng đài có dự toán đầu tư hơn chục tỷ đồng đang được huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đầu tư xây dựng.

    Công trình này là Tượng đài chiến thắng Khâm Đức do UBND huyện Phước Sơn thực hiện, rộng khoảng 10 ha.

    Được biết, tượng đài này có kinh phí dự toán khoảng 14 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách địa phương. Đáng chú ý, huyện Phước Sơn là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam với đa phần là người dân tộc thiểu số, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, hiện có tỷ lệ hộ nghèo là 25,61%. Đây cũng là một trong số những huyện nghèo nhất cả nước.

    Tượng đài chiến thắng Khâm Đức được khởi công xây dựng từ năm 2017 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2020 nhưng vì công tác giải phóng mặt bằng giải quyết chậm và thiếu kinh phí nên đến nay vẫn còn ngổn ngang.

    Trả lời báo chí, lãnh đạo UBND huyện Phước Sơn cho biết tượng đài nhằm mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và giúp địa phương phát triển du lịch. Cùng với tượng đài, địa phương xây dựng nơi đây thành một quần thể gồm có công viên hồ Mùa Thu, khu bảo tồn văn hóa người Bhnong và khu du lịch tâm linh chùa Yên Sơn gần đó.

    Khi được hỏi về vấn đề "huyện nghèo xây tượng đài hoành tráng", ông Nguyễn Quảng-Phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn chia sẻ với Tiền Phong cho hay: "Hiện nay, địa phương sử dụng hiệu quả nguồn vốn 30a của Chính phủ. 100% xã có đường giao thông nông thôn, 80% có đường phục vụ sản xuất, các công trình điện, đường, trường trạm đã được đầu tư.

    Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm 5 -7%/năm. Quần thể công trình hoàn thành sẽ là địa điểm để thu hút du lịch, giúp địa phương phát triển kinh tế".

    Theo lãnh đạo huyện Phước Sơn, huyện muốn làm bài bản cả khu luôn nhưng do kinh phí hạn hẹp, nên huyện làm từng bước một. Huyện làm từng công trình rời nhưng sẽ cố gắng ưu tiên từng năm một để xây dựng khu vực rộng khoảng 10 ha này thành một quần thể.

    Từ ngày 1/5, Quảng Ninh đón khách tham quan vịnh Hạ Long

    Sáng ngày 1/5, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản, điều chỉnh một số hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn ổn định lại tình hình kinh tế, xã hội.

    Cụ thể, từ 12 giờ trưa hôm nay các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 duy trì việc kiểm tra thân nhiệt toàn bộ hành khách đến địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tạm thời không thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp không có nghi vấn để tránh ùn tắc; thực hiện các biện pháp y tế kịp thời đối với các trường hợp có biểu hiện dịch tễ nghi vấn.

    Các khu vực biên giới thuộc địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu vẫn thực hiện nghiêm kiểm tra các đường mòn lối mở; khu vực cửa khẩu vẫn thực hiện theo các quy định kiểm soát phòng chống dịch.

    Các phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh, các phương tiện vận tải khách công cộng (xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt) liên tỉnh đến và đi từ Quảng Ninh đến các địa phương trong nhóm có nguy cơ, nhóm có nguy cơ thấp hoạt động 100% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt.

    Các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng được chở dưới 50% số ghế/chuyến và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: nếu lượng hành khách tăng đột biến tại các bến xe, Sở Giao thông vận tải sẽ bố trí phương tiện tăng cường để giải tỏa hành khách. Các loại phương tiện khác đến và đi từ Quảng Ninh đến các địa phương trong nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp hoạt động bình thường.

    Đặc biệt, các hoạt động tham quan trên Vịnh Hạ Long, khu di tích, danh thắng Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh, Thư viện tỉnh, khu du lịch Quốc gia Trà Cổ (Móng Cái) hoạt động đón khách tham quan trở lại.

    Các cơ sở kinh doanh thương mại, bán buôn bán lẻ, nhà hàng, quán ăn, khách sạn, sân golf, cơ sở lưu trú, hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa được mở cửa đón khách.

    Còn đối với bãi tắm được phép hoạt động trở lại nhưng đảm bảo giãn cách, mật độ an toàn. Tất cả các hoạt động nói trên phải đảm bảo các biện pháp phòng dịch theo quy định.

    Tây Ninh: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khu nghĩa địa, kiến cắn khắp người

    Bé gái bị bỏ rơi trong khu nghĩa địa. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Tối ngày 1/5, xác nhận với Pháp luật TP.HCM, Chủ tịch xã Trường Tây (huyện Hòa Thành, Tây Ninh) cho biết, một bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn xã.

    Theo vị đại diện này, hiện cán bộ y tế đã tiếp nhận bé gái này từ người dân và đang chăm sóc, sức khỏe bé gái đã ổn định.

    Trước đó, khoảng 18h cùng ngày một trang Facebook cá nhân đăng bài viết kèm hình ảnh và clip về sự việc một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại khu nghĩa địa sau nhà mình tại ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành.

    Theo thông tin trên bài đăng, khoảng 17h30 ngày 1/5, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ở trong khu nghĩa địa, người dân đã đi kiểm tra thì phát hiện một bé gái bị bỏ trong một bao đựng gạo, cạnh một bụi tre trong nghĩa địa.

    Bé gái vẫn còn nguyên dây rốn, nặng khoảng hơn 3 kg. Mọi người nhanh chóng đưa bé gái này vào nhà, tắm rửa rồi đưa bé gái này đến Trạm Y tế xã Trường Tây để nhân viên y tế chăm sóc.

    Cán bộ xã đang làm thủ tục về việc bé bị bỏ rơi, để giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

    Bình Dương: Cháy quán cà phê lúc giữa trưa, 2 vợ chồng chủ quán thoát khỏi "biển lửa"

    Trưa ngày 1/5, lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn ở một quán cà phê trên địa bàn.

    Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 1h50 ngày 1/5 tại quán cà phê Lâm Oanh, khu phố Bình Thuận An 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

    Vào thời điểm trên, một bảo vệ công ty trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn phát hiện khói lửa bốc lên từ quán cà phê võng bên cạnh. Ngay lập tức người bảo vệ chạy đến tri hô những người bên trong để dập lửa. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong có 2 vợ chồng chủ quán đang nằm ngủ đã kịp thời thoát ra ngoài.

    Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm cả quán cà phê.

    Nhận được tin báo vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 10 cán bộ chiến sĩ để dập lửa. Sau hơn 1 giờ tích cực chữa cháy, đến 2h30 ngày 1/5, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

    Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ đồ đạc trong quán bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

    Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-252020-huyen-ngheo-dau-tu-dung-tuong-dai-hon-chuc-ty-dong-a321748.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan