+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 26/2/2020: Nhiều lãnh đạo chủ chốt ở Hà Tĩnh thi trượt chuyên viên chính

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 26/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 26/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 26/2/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 26/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nhiều lãnh đạo chủ chốt ở Hà Tĩnh thi trượt chuyên viên chính

    Văn bản thông báo kết quả điểm thi (vòng 2) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019. Ảnh: VietNamNet

    Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh mới có văn bản thông báo kết quả thi (vòng 2) nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019.

    Theo thông báo kết quả, có 175 cán bộ công chức, viên chức tham dự đợt thi. Trong đó 137 cán bộ vượt qua kì thi (có tổng điểm thi trên 50 điểm) và 38 cán bộ, công chức, viên chức bị trượt.

    Điều đáng nói, trong số những người bị trượt có nhiều người là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Tĩnh như: Ông Nguyễn Thiều Quang – Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang (41 điểm); ông Phan Thành Biển – Phó Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư (40 điểm); ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Giám đốc sở Tài chính (44,5 điểm), ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Trưởng BQL Khu kinh tế Hà Tĩnh (41 điểm)...

    Ở cấp Trưởng phòng cũng có nhiều người thi trượt như Trưởng phòng ở sở Công thương; Trưởng phòng ở sở LĐ-TB&XH; Trưởng phòng ở UBND huyện Hương Khê; Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Hương Sơn; Trưởng phòng ở UBND thị xã Hồng Lĩnh; Trưởng phòng ở UBND huyện Vũ Quang; Trưởng phòng ở UBND thị xã Kỳ Anh; Hiệu trưởng Trường trung cấp kỹ nghệ (sở LĐ-TB&XH); Giám đốc Trung tâm Văn hóa, điện ảnh (sở VH-TT&DL)....

    Một lãnh đạo sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, nhiều lãnh đạo chủ chốt của tình này vừa không vượt qua kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019. Vị lãnh đạo này cho biết, quy định mới kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019 phải trải qua 2 vòng. Những ai không vượt qua vòng 1, không được thi vòng 2. Kết quả bài thi không phụ thuộc vào vị trí mà phụ thuộc vào kết quả bài thi.

    Cũng theo vị lãnh đạo này, đối với những trường hợp thi trượt, nếu năm 2020 tỉnh không tổ chức thi thì phải chờ năm sau thi lại. Nếu địa phương khác hoặc trung ương tổ chức thi mà cho ghép thì xin ghép vào để thi cùng.

    Tiền Giang: Tạm giữ một người liên quan vụ hai cha con thương vong khi đi soi ếch

    Ngày 24/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Phan Thanh Tuấn (38 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy) vì liên quan đến vụ điện giật khiến một người tử vong.

    Tại cơ quan điều tra, Phan Thanh Tuấn khai nhận do ruộng lúa vừa mới gieo sạ xong nên Tuấn sử dụng dây kẽm kéo xung quanh để tránh bị chuột phá hoại. Một đầu dây kẽm được nối vào điện kế gần đó để diệt chuột.

    Như đã đưa tin trước đó, tối 21/2, anh Trần Thanh Tú (34 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy(Tiền Giang) cùng con ruột là Trần Lê Nhân (11 tuổi) đi soi bắt ếch ngoài đồng.

    Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm, người thân trong gia đình không thấy hai cha con này trở về nên đã tổ chức tìm kiếm.

    Đến khoảng 1h ngày 22/2, anh Trần Thanh Tú và bé Trần Lê Nhân được người nhà phát hiện nằm bất tỉnh tại ruộng lúa của ông Phan Thanh Tuấn.

    Tiến hành kiểm tra, anh Trần Thanh Tú đã tử vong, còn bé Nhân bị thương do bị điện giật té ngã. Tại hiện trường, người dân phát hiện có 1 sợi dây kẽm kéo xung quanh bờ ruộng, một đầu được nối vào điện kế gần đó.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Tìm tung tích nạn nhân rơi xuống "hố tử thần", phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy

    Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Người Đưa Tin

    Trưa ngày 25/2, ông Lý Mí Pó, Chủ tịch UBND xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân rơi xuống hố sâu 100m mất tích trên địa bàn xã.

    Hiện, các đơn vị chức năng gồm Cơ quan cảnh sát điều tra, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh và Công an huyện Đồng Văn đã huy động hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm. Do địa hình hiểm trở nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được đáy hố.

    Theo ông Pó, trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể nữ giới khác. Thi thể này đang trong quá trình phân hủy, trên người vẫn còn nguyên quần áo. Có thể nạn nhân này đã tử vong nhiều ngày dưới hố sâu. Hiện vẫn chưa rõ danh tính và nhân thân của nạn nhân, tuy nhiên bước đầu xác minh có thể không phải là người địa phương.

    Trước đó, vào đêm ngày 23/2, 2 thanh niên điều khiển xe máy khi đi qua dốc đồi tại thôn Tìa Súng, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để về nhà. Tuy nhiên, khi đang lên dốc đồi thì xe máy hết xăng, phanh không ăn nên xe bị lùi xuống hố sâu hơn 100m. Vụ việc khiến 1 thanh niên rơi xuống hố sâu, còn lại 1 người và xe kẹt trên miệng hố nên may mắn thoát chết.

    Nạn nhân bị rơi xuống hố là Sùng Mí S., còn người may mắn thoát chết là Sùng Mí L.

    Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm anh S.

    TP.HCM: Thợ hồ bị container cán qua người, tử vong thương tâm

    Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 23h ngày 24/2, trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, quận 9, TP.HCM khiến 1 người tử vong.

    Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hiện (46 tuổi, quê Hậu Giang).

    Cụ thể, vào thời điểm trên, anh Hiện điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Duy Trinh theo hướng vòng xoay Phú Hữu - đường Nguyễn Xiển. Khi vừa đổ hết dốc cầu Ông Nhiêu thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô 4 chỗ chạy cùng chiều phía trước.

    Va chạm khiến anh Hiện cùng xe máy ngã ra đường.

    Đúng lúc này có một chiếc container đang chạy hướng ngược lại không kịp xử lý cán qua người.

    Người dân đã nhanh chóng đưa anh Hiện đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó. Ngay sau khi xảy ra va chạm, chiếc ô tô 4 chỗ đã rời khỏi hiện trường.

    Được biết, anh Hiện là thợ hồ, đang trên đường đi làm về nhà thì không may gặp nạn.

    Tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tra về vụ tai nạn giao thông.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-2622020-nhieu-lanh-dao-chu-chot-o-ha-tinh-thi-truot-chuyen-vien-chinh-a312990.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan