+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 27/10/2019: Nữ du khách Nga tử vong trên bãi biển Phan Thiết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/10/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 27/102019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/10/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 27/102019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bình Thuận: Nữ du khách Nga tử vong trên bãi biển Phan Thiết

    Hiện trường phát hiện thi thể nữ du khách người Nga. Ảnh: VOV

    Sáng ngày 26/10, trao đổi với báo Công Lý, lãnh đạo phường Hàm Tiến (Phan Thiết, Bình Thuận), xác nhận trên bãi biển thuộc địa bàn vừa xảy ra trường hợp du khách nước ngoài tử vong.

    Cụ thể, vào khoảng 16h30 ngày 25/10, người dân đi biển phát hiện một người nước ngoài nằm gục ngay sát mép nước thuộc biển Hàm Tiến nên nhanh chóng đưa vào bờ sơ cứu, song, nạn nhân đã tử vong.

    Danh tính nạn nhân được xác định là bà Kotelnikova Liubox (SN 1948), quốc tịch Nga.

    Bà Kotelnikova Liubox là thành viên đoàn du khách Nga vừa đến du lịch tại Phan Thiết.

    VOV thông tin thêm, con gái bà Kotelnikova Liubox cho biết, nạn nhân có tiền sử bị bệnh tim mạch, lúc bà Kotelnikova Liubox xuống tắm, mực nước biển chỉ cao nửa mét. Do đó, nhiều khả năng nạn nhân bị đột quỵ.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Đồng Nai: Băng qua đường sắt không quan sát, thanh niên bị tàu hỏa đâm tử vong

    Công an nhân dân đưa tin, vào khoảng 17h45, ngày 26/10, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại đoạn thuộc địa phận phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), khiến 1 người tử vong.

    Theo thông tin ban đầu, anh Đ.M.Th (30 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) điều khiển xe máy băng ngang qua đường sắt, đoạn thuộc phường Trung Dũng, lúc tàu SE7 từ hướng Hà Nội đi Ga Sài Gòn đang lao tới. Do né không kịp nên anh Th. đã bị tàu lửa tông văng xa hàng chục mét và tử vong tại chỗ.

    Theo báo Đồng Nai, nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường khám nghiệm điều tra, xác minh vụ tai nạn. Tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình về lo hậu sự.

    Đắk Lắk: Thiếu nữ 16 tuổi kiện "chồng" tội hiếp dâm vì thường xuyên bị bạo hành

    Sau khi xảy ra mâu thuẫn, T. đã làm đơn tố cáo chồng mình tội hiếp dâm. Ảnh minh họa

    Infonet đưa tin, mới đây, TAND huyện Ea Súp (Đắk Lắk) vừa đưa bị cáo H.V.N (SN 1995, ngụ huyện Ea Súp) ra xét xử sơ thẩm về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

    Nạn nhân trong vụ án này là cháu cháu L.T (SN 2003, ngụ huyện Ea Súp), vợ của N.

    Trước đó, vào đầu năm 2018, N. và cháu T. yêu nhau và được gia đình hai bên cho phép tổ chức đám cưới. Thời điểm này, T. chưa đủ 16 tuổi nên chưa thể đăng ký kết hôn.

    Cuối năm 2018, N. sinh được một bé trai. Tuy nhiên, sau khi có con, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần, N. đánh vợ nên cháu T. bỏ đi và viết đơn tố cáo N. có hành vi hiếp dâm mình, gửi đến cơ quan chức năng.

    Sau khi vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định, thời điểm cưới “chồng”, cháu T. chưa đủ 16 tuổi. Do đó, đối tượng N. đã phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

    Tại phiên tòa xử kín, sau khi áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, khoan hồng của pháp luật, TAND huyện Ea Súp đã tuyên phạt N. mức án 3 năm tù giam.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo làm rõ vụ nữ giáo viên vay tiền trên mạng khiến đồng nghiệp bị "khủng bố"

    Thời gian gần đây, sự việc một nữ giáo viên ở Cà Mau vay tiền trên mạng nhưng không có đủ khả năng trả nợ khiến các đồng nghiệp cùng trường bị chủ nợ "khủng bố" điện thoại cũng như đăng tải thông tin tiếp tay cho người này trốn nợ khiến dư luận vô cùng quan tâm.

    Báo VietNamNet đưa tin, liên quan đến sự việc nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao Chủ tịch UBND TP.Cà Mau chỉ đạo Công an thành phố và các đơn vị trực thuộc có liên quan rà soát, xem xét xử lý nội dung thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

    Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các đơn vị nhanh chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ và báo cáo trước ngày 31/10.

    Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, từ ngày 23/10 đến ngày 25/10, các cán bộ quản lý và giáo viên Trường THCS - THPT Lý Văn Lâm (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) liên tục bị "khủng bố" điện thoại, vì món nợ của cô L.T.T.L (giáo viên của trường).

    Xác nhận sự việc trên, thầy Thi Văn Trí, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lý Văn Lâm cho biết: cô L. thừa nhận đã vay khoảng 20 triệu đồng từ công ty trên mạng và đã đóng lãi đúng thời hạn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, kinh tế của cô L. gặp khó khăn do đó không còn khả năng chi trả thì xảy ra sự việc trên.

    Theo phản ánh của các giáo viên, từ ngày 23/10, tài khoản facebook tên Nguyễn Trung Thành đăng tải hình ảnh và thông tin cô giáo L. là con nợ lên mạng xã hội.

    Không những vậy, hình ảnh, thông tin cá nhân của 4 đồng nghiệp cô L. cũng bị đăng tải với nội dung là người đồng lõa, tiếp tay cho cô L. trốn nợ.

    Nhóm người này còn gửi những thông tin trên đến người thân, bạn bè, phụ huynh học sinh,..tổn hại nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của giáo viên trường.

    Liên tục bị khủng bố đòi nợ, các giáo viên của Trường THCS - THPT Lý Văn Lâm đã gửi đơn đến Công an TP.Cà Mau yêu cầu can thiệp.

    Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-27102019-nu-du-khach-nga-tu-vong-tren-bai-bien-phan-thiet-a298476.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan