+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 3/4/2020: Tạm đình chỉ phó giám đốc tổ chức đám cưới cho con giữa mùa dịch Covid-19

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/4/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 3/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/4/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 3/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tạm đình chỉ phó giám đốc bệnh viện tổ chức đám cưới cho con trai giữa mùa dịch Covid-19

    Đám cưới con trai Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê được tổ chức giữa mùa dịch. Ảnh: Tổ Quốc

    Công văn số 2066 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh được ban hành chiều ngày 2/4, sau khi báo chí phản ánh việc gia đình ông Lê Anh Hùng, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê tổ chức đám cưới cho con trai vào ngày 31/3 nêu rõ, theo nguồn tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng, ông Lê Anh Hùng tổ chức đám cưới cho con trai vào sáng ngày 31/3/2020.

    Đây cũng là thời điểm Đảng, Chính phủ đang huy động mọi nguồn lực từ Trung ương đến địa phương để tập trung chống lại dịch bệnh Covid-19.

    Việc ông Hùng tổ chức đám cưới cho con vào thời điểm này có dấu hiệu vi phạm quy định cấm tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh.

    Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc sở Y tế tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Anh Hùng, đồng thời khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí…

    Cũng trong ngày hôm nay, sở Y tế Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê xác minh thông tin lãnh đạo bệnh viện huyện này tổ chức đám cưới cho con giữa mùa dịch.

    Trước đó, sáng ngày 31/3, thông tin gia đình ông Lê Anh Hùng, hiện là Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê đã tổ chức đám cưới cho con tại một nhà hàng trên địa bàn huyện giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, gây xôn xao dư luận.

    Việc này vi phạm lệnh cấm tụ tập đông người theo quy định trong phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ.

    Hà Nội: Lập 30 chốt giám sát người và xe vào thủ đô

    Theo đó, trong ngày 1/4 và ngày 2/4, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp cùng thanh tra giao thông và y tế đã triển khai lắp đặt 30 lều bạt tại 30 vị trí xung yếu cửa ngõ, nút giao thông xung yếu để giám sát việc chấp hành của người dân thực hiện việc hạn chế ra đường, chung tay phòng dịch Covid-19.

    Cụ thể, tại hướng từ Hà Nam theo QL1A, 1B về Hà Nội, liên ngành thành lập 3 chốt trực bao gồm: chốt tại Ngã ba Cầu Giẽ, chốt tại tram soát vé Liêm Tuyền (trên cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình), chốt QL21B – ngã ba chợ Dầu;

    Hướng từ các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh theo tuyến QL5, cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn về Hà Nội, lập 10 chốt, trong đó có các chốt: QL5- lối rẽ nhà máy Vinamikl, cầu Phủ Đổng, gầm cầu Thanh Trì – hướng đi Ecopark, QL18 – lối xuống đướng Võ Nguyên Giáp…

    Từ Hòa Bình về Hà Nội lập 3 chốt tại Ngã 3 Xuân Mai, chốt kiểm dịch Chương Mỹ và chốt tại đường Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.

    Ngoài ra, theo các hướng từ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên về Hà Nội cũng bố trí các chốt tương tự trên đường Võ Nguyên Giáp và Bắc Thăng Long- Nội Bài để kiểm tra, kiểm soát phòng dịch bệnh.

    Các chốt trực sẽ kiểm tra, kiểm soát việc dừng hoạt động xe khách liên tỉnh, taxi, xe ôm, xe công nghệ, và xe buýt, cương quyết không cho vào thành phố những xe chở khách vi phạm quy định.

    Đặc biệt, tổ công tác cũng có nhiệm vụ phối hợp với cán bộ của sở Y tế thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với các trường hợp có thân nhiệt cao.

    Các tổ công tác có nhiệm vụ chốt trực 24/24 giờ và bắt đầu từ 18h ngày 1/4 cho đến hết ngày 15/4 hoặc có lệnh điều động mới.

    Hưng Yên: Cách ly những người liên quan bệnh nhân thứ 219

    Các trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ 219 nhiễm Covid-19 đã được đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: Tiền Phong

    Sáng 2/4, ngay sau khi bộ Y tế công bố ca bệnh nhân dương tính với virus SARS CoV-2 (BN thứ 219), trú tại thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên đã họp trực tuyến khẩn cấp với huyện Văn Lâm, để triển khai các phương án khoanh vùng, phòng chống dịch.

    Xác định đây là tình huống cấp độ 1, Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm đã rà soát lại danh sách các trường hợp trước đó được coi là F2 chuyển thành F1, báo cáo sở Y tế để cho đi cách ly.

    Các đối tượng F1 được chia làm hai nhóm. Nhóm một gồm 15 trường hợp cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm; nhóm hai gồm 10 trường hợp cách ly tại bệnh viện Đa khoa Phố Nối.

    Các trường hợp F3 chuyển thành F2 đưa cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của huyện Văn Lâm, mặt khác khuyến cáo một số trường hợp cách ly tại nhà theo hướng dẫn của bộ Y tế.

    Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng các địa điểm sau khi đón các trường hợp F1 và F2; phối hợp với xã Tân Quang tuyên truyền, khuyến cáo người dân thôn Chí Trung tự khai báo y tế, hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập đông người, vệ sinh nhà ở, nơi cư trú.

    BN129 là con dâu của BN161 (88 tuổi , trú tại Văn Lâm, Hưng Yên, là người nằm cùng phòng với BN133 tại Phòng điều trị tự nguyên, Khoa Thần kinh bệnh viện Bạch Mai từ ngày 17-22/3/2020).

    Từ ngày 16/3 đến ngày 22/3, BN129 đến bệnh viện Bạch Mai chăm sóc BN161 tại Khoa Thần kinh, bệnh viện Bạch Mai. Sau khi từ bệnh viện về, bệnh nhân có tiếp xúc với 7 người. Ngày 25/3, cả 7 người này đã được chuyển cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm.

    Ngày 25/3, sau khi có thông tin về người mắc Covid-19 tại Khoa Thần kinh, bệnh nhân đã gọi điện đến đường dây nóng phòng chống dịch để phản ánh. Do có một số triệu chứng nên được đưa tới bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khám và nhập viện để cách ly ngay.

    Ngày 27/3 sau khi bộ Y tế công bố BN161 dương tính với virus SARS-CoV-2 (ngày 27/3), huyện Văn Lâm đã khẩn cấp lên phương án sẽ cách ly toàn bộ thôn Chí Trung.

    Huyện đã có kế hoạch lập năm chốt chặn tại các ngõ xóm ra vào thôn; lập phương án chuẩn bị khu vực cách ly tập trung 500 giường tại trường đại học Tài chính Quản trị kinh doanh đóng trên địa bàn xã Tân Quang.

    Huyện chủ động mọi phương án ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhằm khoanh vùng không để dịch bệnh lây lan.

    Thái Bình: Phát hiện đường dây mua bán súng tự chế qua mạng xã hội

    Ngày 2/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, CQĐT Công an huyện Hưng Hà phối hợp với phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đang điều tra mở rộng đường dây mua bán linh kiện, súng tự chế qua mạng xã hội.

    Thông tin trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 13h ngày 21/3/2020, cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện Trần Văn Nhu (SN 1990, trú tại thôn Hà Thanh, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà) đang lắp đặt các phụ kiện của súng săn.

    Làm việc với cơ quan điều tra, Nhu khai nhận đã đặt mua các phụ kiện trên qua mạng xã hội với giá 4,9 triệu đồng.

    Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ nhóm 4 đối tượng có hành vi bán linh kiện vũ khí (súng hơi) cho Trần Văn Nhu, gồm: Trần Kim Cương (SN 1996), Nguyễn Thanh Duy (SN 1996), Nguyễn Văn Đại (SN 1995) và Vương Đăng Kiên (SN 1995), đều quê quán tại xã Đại Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

    Kiểm tra ngôi nhà ở số 15, ngách 117, ngõ 20 Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (do Nguyễn Thanh Duy thuê), lực lượng Công an thu giữ 300kg linh, phụ kiện vũ khí tự chế (01 khẩu súng đã lắp ráp hoàn thiện; 33 nòng súng; 22 khung súng; 22 báng súng; 35 ống nhòm; 49 búa đập, cò; 17 bơm tăng áp; 30 bình nạp khí; 50 ống giảm thanh; 02 ruột giảm thanh; 23 van xả khí; 27 lò xo; 17 chân đế ống nhòm; 80 ốp lót tay cầm; 02 lục năng lắp ráp súng) và 01 bộ máy tính để bàn.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-342020-tam-dinh-chi-pho-giam-doc-to-chuc-dam-cuoi-cho-con-giua-mua-dich-covid-19-a317967.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan