+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 4/3/2020: Pháo đốt đỏ đường trong một đám cưới ở Hà Nội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 4/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 4/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 4/3/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 4/3/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Pháo đốt đỏ đường trong một đám cưới ở Hà Nội

    Xác pháo trên mặt đường. Ảnh: Dân Trí

    Ngày 3/3, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc một gia đình ở xã Phù Lỗ đốt bánh pháo dài hơn 50m để ăn mừng đám cưới.

    Trước đó, một tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh, video về một đám cưới trên địa bàn xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn có tiếng pháo nổ. Video được quay bằng flycam, máy quay do một công ty chuyên tổ chức đám cưới thực hiện.

    Theo nội dung đoạn video cho thấy, một người đàn ông rải cuộn pháo thành 3 dãy trước cửa nhà. Thậm chí, pháo còn được treo dọc 2 lối đi vào nhà.

    Khi pháo nổ, khói bốc lên trắng xóa, xác pháo đỏ ngổn ngang trên mặt đường. Pháo được đốt nổ trước sự chứng kiến của người dân và khách dự đám cưới.

    Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Sóc Sơn đã cử cán bộ xuống hiện trường, tổ chức điều tra.

    Theo Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi Không kê khai và đăng ký đầy đủ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với cơ quan có thẩm quyền.

    Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được cho phép.

    Hành vi đốt pháo nổ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015.

    Vình Phúc: Chính thức dỡ bỏ phong tỏa cách ly tại xã Sơn Lôi vào 0h ngày 4/3

    Theo thông tin chính thức từ sở Y tế, sở Thông tin và Truyền Thông Vĩnh Phúc, vào 21h30 ngày 3/3, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chính thức công bố Quyết định hết thời gian khoanh vùng và cách ly đối với xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Sau đó, vào 0h ngày 4/3, xã Sơn Lôi được dỡ bỏ việc khoanh vùng, phong tỏa, cách ly sau 20 ngày theo quy định.

    Trước đó, vào ngày 12/2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định số 269/QĐ-UBND triển khai khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/2 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona chủng mới gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

    Theo Quyết định 269 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, toàn bộ xã Sơn Lôi được khoanh vùng, phong tỏa và cách ly từ ngày 12/2, tăng cường các trạm kiểm dịch lên con số 12 trạm, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào vùng cách ly, để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

    Sau gần một tháng triển khai biện pháp cách ly toàn xã để chống dịch Covid-19, đêm nay (3/3), xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc sẽ chính thức được công bố hết phong tỏa, cuộc sống người dân trở lại bình thường.

    Trong 20 ngày khoanh vùng và cách ly vừa qua, công tác phòng chống dịch Covid-19 được nhân dân xã Sơn Lôi thực hiện nghiêm túc và phối hợp chặt chẽ với chính quyền. Địa phương không có ca nhiễm mới. Các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của bà con vẫn được duy trì, cuộc sống các gia đình không xáo trộn nhiều.

    Cũng theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, dù công bố hết thời gian cách ly tại xã Sơn Lôi song địa phương vẫn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đảm bảo không có những nguồn thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận.

    Yên Bái: Hơn 2.000 ngôi nhà bị hư hỏng do mưa đá và dông lốc 

    Cột điện bị đổ do mưa dông đè lên ôtô. Ảnh: Zing.vn

    Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trận mưa đá kèm dông lốc xảy ra chiều tối 2/3 trên địa bàn tỉnh đã làm 4 người bị thương, hư hỏng 2.076 căn nhà, ước thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

    Chiều tối ngày 2/3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào (có nơi mưa vừa, mưa to) và dông. Trận mưa bắt đầu từ 19h và kéo dài khoảng 30 phút, khiến nhiều cụm dân cư tại thành phố mất điện. Kích thước các viên đá không quá lớn nhưng rơi xuống với mật độ dày.

    Trong cơn dông, lốc xoáy gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân.

    Mưa lốc đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên và TP.Yên Bái.

    Tại TP.Yên Bái có 4 người bị thương (2 người phường Nguyễn Thái Học, 2 người phường Đồng Tâm); 3 căn nhà bị sập hoàn toàn, tốc mái 2073 căn nhà (TP.Yên Bái: 2.000 nhà, huyện Yên Bình: 73 nhà).

    Nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ khiến hệ thống điện trên địa bàn thành phố bị cắt hoàn toàn và ngập úng cục bộ gây khó khăn cho người qua lại. Riêng thiệt hại về nông nghiệp chưa thống kê được.

    Ngày 2/3, trên địa bàn một số xã tại huyện Hàm Yên, huyện Na Hang (Tuyên Quang) xảy ra mưa dông, mưa đá, gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân.

    Khoảng 16h ngày 2/3, các xã phía Bắc của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang có xuất hiện mưa đá trong thời gian ngắn, đường kính hạt nhỏ, tan nhanh.

    Đến gần 20h cùng ngày, địa bàn các xã Yên Lâm, Yên Thuận, Thái Hòa, Phù Lưu, Đức Ninh đã xuất hiện hiện tượng mưa đá trong khoảng 5-10 phút, đường kính hạt đá trung bình từ 1 -2 cm. Hiện huyện Hàm Yên đang tiếp tục thống kê thiệt hại để báo cáo lên cấp trên.

    Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa dông kèm mưa đá khiến 416 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 2 nhà bị sập đổ; 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 412 nhà bị tốc mái một phần, 365 ha lúa mới cấy bị hư hại; hơn 50 ha rau mầu bị dập nát; khoảng 30 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng.

    Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện bị thiệt hại đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan phụ trách xã cử người xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp với UBND các xã hướng dẫn, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

    Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, do kết hợp với không khí lạnh, mưa dông mở rộng ra toàn Bắc Bộ, sau đó kéo xuống Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Mưa vừa, mưa to sẽ kèm theo các hiện tượng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Ngày 4/3, miền Bắc chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất tại các tỉnh đồng bằng là 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Tuy nhiên, đợt rét này được dự báo không kéo dài.

    Hải Phòng: Hai nam thanh niên rủ nhau trộm tàu hơn 1,4 tỷ để trả nợ

    Ngày 3/3, phòng Cảnh sát đường thủy, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Đào Văn Số (SN 1991, trú tại phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương) và Cao Văn Trưởng (SN 1993, trú tại phường Ngọc Châu, Hải Dương) cùng tang vật là 1 chiếc tàu thủy HD-2626, tải trọng hơn 400 tấn do hai đối tượng này trộm cắp tại địa bàn tỉnh Hải Dương.

    Trước đó vào 14h ngày 1/3, Phân đội 3, Thủy đội, Phòng Cảnh sát đường thủy Hải Phòng nhận được tin báo về việc tàu HD- 2626, tải trọng 400 tấn (trị giá hơn 1,4 tỷ đồng) của ông Nguyễn Quang Tưởng (trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), bị đánh cắp khi neo đậu trên sông Thái Bình, thuộc địa bàn xã Thanh Hải.

    Tổ trinh sát thuộc Phân đội 3 đã tuần tra và phát hiện phương tiện trên đang neo trên sông Cấm, đoạn qua địa bàn xã Cao Nhân (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

    Khi lực lượng chức năng dùng xuồng máy áp sát, kiểm tra phương tiện, 1 người đã nhảy khỏi tàu lên bờ tẩu thoát, còn lại Đào Văn Số nhảy lên bờ bỏ định bỏ chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

    Làm việc với cơ quan chức năng, Số khai nhận, do cờ bạc nhiều dẫn đến nợ nần không có tiền trả nên đã rủ Cao Văn Trưởng đi trộm tàu.

    Vào đêm ngày 1/3, phát hiện tàu HD-2626 neo đậu nhiều ngày trên sông mà không có người trông coi nên Số và Trưởng đã rủ nhau lấy trộm. Do từng học lái tàu nên sau khi trộm cắp được con tàu nói trên, Số và Trưởng thay nhau lái đưa tàu về sông Cấm để tìm người bán lại. Trong khi đang tìm kiếm khách mua thì 2 đối tượng bị bại lộ.

    Đối tượng Cao Văn Trưởng sau khi gây án đã bỏ trốn sang Quảng Ninh và sáng 2/3 bị lực lượng công an tỉnh này bắt giữ.

    Hiện, Công an TP.Hải Phòng đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-432020-phao-dot-do-duong-trong-mot-dam-cuoi-o-ha-noi-a313908.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan