+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 9/2: Các địa điểm bị phong tỏa do COVID-19 tại TP.HCM

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/2/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 9/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/2/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 9/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Các địa điểm bị phong tỏa do COVID-19 tại TP.HCM

    Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Lao động

    Cụ thể, các địa điểm là nơi cư trú của các bệnh nhân đang được phong tỏa gồm:

    1. Toàn bộ khu vực tứ giác Nguyễn Cư Trinh (khu Mả Lạng), quận 1 (đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Cư Trinh, đường Cống Quỳnh), khoảng 2.000 dân.

    2. Tổ 22, khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, quận 12, khoảng 100 dân

    3. Tổ 47, khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, khoảng 30 dân

    4. Quán Nam Bắc, địa chỉ 12A1 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình

    5. Quán Cây Bàng, địa chỉ B68 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình

    6. Quán gà ta Phương Nam, địa chỉ A3 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình

    7. Nhà bệnh nhân, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình

    8. Khu nhà trọ số 90, đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, Tân Bình (liên quan đến bệnh nhân 2002)

    9. Khu nhà trọ, đường Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo, quận Bình Tân

    10. Chung cư Felix Homes phường 6, quận Gò Vấp, khoảng 300 hộ dân, 900 người

    11. Hẻm 251 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp: 100 hộ dân, 720 người

    12. Toàn bộ các hộ dân thuộc bốn tổ 12, 15, 16, 17 thuộc khu phố 1, phường 28, quận Bình Thạnh (vị trí hẻm 480 Bình Quới từ số nhà 480/1 trở ra bán kính 100m).

    Cũng theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, đã có 173 trường hợp mắc bệnh COVID-19 phát hiện tại TP.HCM. Trong đó, 38 trường hợp nhiễm trong cộng đồng (chiếm tỷ lệ 21.97%), 135 trường hợp nhập cảnh (chiếm tỷ lệ 78,03%). Trong ngày ghi nhận 4 trường hợp dương tính (bệnh nhân 2002, bệnh nhân 2003, bệnh nhân 2004 và bệnh nhân 2005).

    Về công tác điều trị, Sở Y tế TP.HCM cho biết, 155 trường hợp điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 89,6%. Hiện 18 trường hợp (12 nhập cảnh; 6 cộng đồng) đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (17 trường hợp, không có triệu chứng) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (1 trường hợp, có triệu chứng sốt, ho, nhức đầu). 3 trường hợp tái dương tính nhập viện từ ngày 29/1 tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

    Hà Nội: Đăng tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19, 7 người bị phạt tổng cộng 52,5 triệu đồng

    8/2, Thanh tra sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đã liên tục ra quyết định xử phạt đối với bảy cá nhân trú trên địa bàn thành phố với tổng số 52,5 triệu đồng.

    Mỗi cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng, do có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm chứng, thông tin không chuẩn xác, gây hoang mang dư luận.

    Cụ thể, những người bị phạt là: T.V.Q. (sinh năm 1989, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình); N.T.T. (sinh năm 1994, trú tại phường Biên Giang, quận Hà Đông); D.T.T.T. (sinh năm 1995, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa); P.M.Đ (sinh năm 1993, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm); H.N.A (sinh năm 1992, trú tại Nguyễn Đình Hoàn, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy); T.T.H. (sinh năm 1993, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì); H.T.T. (sinh năm 1990, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm).

    Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội khẳng định những thông tin mà các tài khoản Facebook nói trên đăng tải đều là thông tin không chính xác.

    "Các trường hợp vi phạm đều phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành", ông Nguyễn Văn Minh, chánh Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông, cho biết.

    Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an Hà Nội) xử phạt 3 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19.

    Bao gồm: Anh T.V.Q (sinh năm 1989, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội); Chị N.T.T ( sinh năm 1994, trú tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội) ; Chị D.T.T.T (sinh năm 1995, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

    Các trường hợp trên đã vi phạm quy định tại Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

    Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp trên với tổng số tiền 22,5 triệu đồng (mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng); ngoài ra, cả 3 cá nhân được yêu cầu buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm (hiện đã gỡ bỏ thông tin vi phạm).

    Hơn 100 nam nữ thác loạn trong quán bar Nonstop

    Các đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an TP.Đông Hà

    Ngày 8/2, thông tin từ Công an TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), đơn vị này vừa phát hiện hàng chục người dương tính với chất ma túy khi tụ tập trong quán bar.

    Cụ thể, khoảng 0h30 cùng ngày, Công an TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất cơ sở kinh doanh bar Nonstop trên đường Bùi Thị Xuân, thuộc địa bàn khu phố 4 (phường 2, TP.Đông Hà).

    Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 105 "nam thanh nữ tú" đang tụ tập tại quán bar này.

    Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 51 trường hợp dương tính với các chất ma túy, trong đó đa số ở độ tuổi thanh niên, một số trường hợp là sinh viên các trường đại học về quê đón Tết Tân Sửu 2021.

    Cơ quan chức năng đã lập biên bản vụ việc, tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp có liên quan theo quy định của pháp luật.

    Công an TP. Đông Hà khuyến cáo hiện nay là thời điểm học sinh, sinh viên đang nghỉ học để đón Tết Tân Sửu 2021 và phòng, chống dịch COVID-19. Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em tránh xa tệ nạn ma túy, đồng thời tránh tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về để phòng, chống dịch bệnh.

    Được biết, quán bar Nonstop là một tụ điểm phức tạp trên địa bàn TP.Đông Hà. Cơ quan chức năng đã nhiều lần bắt quả tang hàng trăm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy và xử lý theo quy định nhưng quán bar này vẫn tiếp tục tái phạm.

    Cách ly 660 người liên quan 29 ca nhiễm COVID-19

    Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, tính đến chiều 8/2, thành phố đã truy vết được 324 F1, 336 F2 của 29 ca mắc COVID-19 liên quan ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất.

    Cơ quan chức năng đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp này. Toàn bộ F1 được cách ly tập trung, F2 cách ly tại nơi cư trú.

    Theo ông Đức, đối phó với tình hình cấp bách, thành phố tập trung truy vết thần tốc những người liên quan đến 29 ca nhiễm. Tất cả ổ lây nhiễm trong cộng đồng tại 7 quận (11, 9, 12, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân) đã được khoanh vùng, phong tỏa để tiêu độc, khử trùng, điều tra, xét nghiệm người tiếp xúc. Các ca tiếp xúc gần được tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm đơn. Các gia đình ở vùng lây nhiễm thì lấy mẫu gộp để đảm bảo tốc độ xét nghiệm, trả kết quả trong 24 giờ.

    Riêng khu vực Mả Lạng, quận 1, nơi "bệnh nhân 2005" cư trú, khoảng 2.000 người được lấy mẫu xét nghiệm. Dự kiến, khoảng 13 căn hộ gần nhà bệnh nhân được xét nghiệm mẫu đơn, các hộ còn lại xét nghiệm gộp.

    Xét nghiệm mẫu gộp tức là một mẻ xét nghiệm nhiều mẫu. Nhóm mẫu nào có kết quả dương tính tức là có thể một hay nhiều mẫu trong nhóm dương tính. Khi đó, cả nhóm sẽ lập tức cách ly và tiến hành lấy mẫu làm lại lần thứ hai xác định ca dương tính.

    Ngành y tế TP.HCM cũng đã thực hiện xét nghiệm lần hai cho toàn bộ 1.600 nhân viên bốc xếp trong sân bay. Tất cả các nhân viên nhà ga có tiếp xúc với hành khách đều phải làm xét nghiệm hàng ngày, trước 24 giờ bắt đầu ca làm. Nhân viên có kết quả âm tính mới được vào sân bay nhận ca.

    Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết với đợt dịch lần này tại thành phố, các ca lây nhiễm có thể xuất hiện trước đây nhưng chúng ta không phát hiện được bằng phương pháp rRT-PCR.

    “Nhận định của chúng tôi với tình hình tại TP.HCM là khá phức tạp. Chúng tôi rất lo lắng vì ta chưa bắt được điểm đầu. Với Hải Dương chúng ta còn xác định được. Thành phố có thể thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh mới mà không dừng ở con số 29”, ông Long nói.

    Như vậy, tính từ ngày 27/1 đến 18h ngày 8/2, Bộ Y tế đã công bố TP.HCM có 31 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong số 29 bệnh nhân mới, 5 người là nhân viên xếp dỡ hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất, 24 trường hợp tiếp xúc gần. Các bệnh nhân trú tại quận 1, 9, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình, Bình Thạnh.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-92-cac-dia-diem-bi-phong-toa-do-covid-19-tai-tphcm-a355640.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan