+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 9/4/2020: Nghi vấn "yêu râu xanh" dâm ô bé gái 9 tuổi sau cuộc nhậu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/4/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 9/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/4/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 9/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đà Nẵng: Nghi vấn "yêu râu xanh" dâm ô bé gái 9 tuổi sau cuộc nhậu

    Sau khi xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân đã tố cáo lên chính quyền địa phương về hành vi của ông T. Ảnh minh họa

    Chiều ngày 8/4, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã bàn giao ông L.P.T (SN 1979, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho Công an quận này để tiếp tục điều tra về hành vi dâm ô trẻ em theo thẩm quyên.

    Trước đó, ngày 6/4, Công an phường Thọ Quang nhận được đơn tố cáo của một gia đình trên địa bàn phường về việc, cháu T. (SN 2011, trú phường Thọ Quang) bị ông L.P.T dâm ô.

    Thông tin ban đầu, tối cùng ngày, ông T. cùng nhóm bạn ngồi nhậu gần nhà thì thấy ngoài đường có 3 bé gái đang vui chơi.

    Người này đã đến chỗ các cháu, ôm hôn và có hành vi dâm ô cháu T. khiến cháu hoảng sợ, vùng chạy về nhà nói với ba mẹ.

    Nghe lời con kể, ngay trong đêm, gia đình bé gái đã đến Công an phường Thọ Quang trình báo sự việc.

    Cơ quan chức năng đã triệu tập ông T. lên làm việc, bước đầu ông này khai nhận có hành vi dâm ô đối với cháu bé.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Mạo danh Bảo hiểm xã hội Bình Dương, thu mua sổ bảo hiểm trục lợi

    Sáng ngày 8/4, Bảo hiểm xã hội Bình Dương cho biết đã gửi văn bản đề nghị Công an tỉnh và sở Thông tin Truyền thông xác định một tài khoản facebook mạo danh mang tên “Bảo hiểm xã hội Bình Dương” nhằm trục lợi đợt dịch Covid-19.

    Cụ thể, thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, công nhân mất việc, một số đối tượng sử dụng tài khoản facebook mang tên “Bảo hiểm xã hội Bình Dương” đẩy mạnh thu gom, mua bán sổ bảo hiểm của công nhân lao động.

    Thông qua số điện thoại đăng tải trên tài khoản facebook này, khi công nhân lao động kẹt tiền, hay ngại tới cơ quan bảo hiểm để làm thủ tục và nhận tiền thì liên hệ với để bán sổ.

    Với thủ tục đơn giản, người bán chỉ cần đến cơ quan công chứng làm giấy ủy quyền cho người mua nhận bảo hiểm xã hội 1 lần sẽ được nhận tiền ngay.

    Số tiền công nhân lao động nhận sẽ thấp hơn nhiều so với số tiền thực lĩnh từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Điều này làm nảy sinh ra các "đầu nậu" thu mua sổ bảo hiểm, mặc dù trên thực tế sổ bảo hiểm xã hội không được công nhận là hàng hóa, bị nghiêm cấm giao dịch mua bán.

    Nhận được phản ánh, Bảo hiểm xã hội Bình Dương đã tiến hành xác minh thông tin và cho biết, đến thời điểm hiện tại cơ quan không sử dụng tài khoản facebook chính thức nào. Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ sử dụng cổng thông tin điện tử https://binhduong.baohiemxahoi.gov.vn.

    Bà Lê Minh Lý, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương khẳng định: Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương không sử dụng trang Facebook chính thức, do đó các trang lấy tên liên quan đến Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương đều là giả mạo.

    Trường hợp người lao động nghỉ việc, mất việc vì dịch Covid-19 hoặc vì lý do khác sẽ có các chế độ sau: Nếu người lao động nghỉ chờ việc sẽ được chủ doanh nghiệp trả lương, tiền lương sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Nếu người lao động nghỉ việc, công ty có tham gia Bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp do quỹ bảo hiểm thất nghiệp chi trả.

    Bên cạnh đó, khi cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp Bảo hiểm xã hội 1 lần cho người lao động, cán bộ nhân viên Bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành rà soát , nếu thấy có dấu hiệu của việc mua bán trục lợi sẽ trả hồ sơ hoặc yêu cầu chính người lao động đứng tên trên sổ lên để trao đổi.

    Bảo hiểm xã hội Bình Dương đề nghị công an, sở Thông tin Truyền thông xác minh, ngăn chặn các hành vi giả mạo nói trên nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động tham gia bảo hiểm, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức mạo danh cơ quan nhà nước trên không gian mạng nhằm trục lợi, nhất là trong đợt dịch bệnh Covid-19.

    Cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ tàu chở 50.000 lít dầu D.O "lậu"

    Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên tàu vi phạm. Ảnh: VOV

    Ngày 8/4, thông tin từ Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định đối với tàu TG 90659 TS chở khoảng 50.000 lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Tây Nam.

    Trước đó, vào lúc 9h20 ngày 7/4, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên khu vực biển Tây Nam, Tàu CSB 2004 thuộc Hải đoàn 42 phát hiện tàu TG 90659 TS có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

    Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phát hiện trên tàu có 5 thuyền viên, do ông Đinh Hoàng Khanh (37 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) làm thuyền trưởng.

    Tàu TG 90659 TS đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu D.O. Tuy nhiên, thuyền trưởng Khanh không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số dầu này.

    Lực lượng chức năng bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính và áp giải phương tiện, tang vật về cảng Hải đội 401 ở Phú Quốc (Kiên Giang) để điều tra, xác minh làm rõ.

    Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tiến hành các biện pháp cần thiết để phòng, tránh dịch Covid-19 đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thuyền viên và cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

    Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vi phạm hành chính và áp giải phương tiện, tang vật về cảng Hải đội 401 ở Phú Quốc (Kiên Giang) để điều tra, xác minh làm rõ.

    Từ đầu năm đến nay, bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã bắt giữ, xử lý 2 vụ với 2 tàu vi phạm, qua đó tịch thu hơn 218.000 lít dầu D.O. Ngành chức năng đã bán đấu giá và nộp vào ngân sách Nhà nước gần 2,4 tỷ đồng.

    Tước giấy phép kinh doanh quán karaoke chứa nhiều thanh niên phê ma túy

    Ngày 8/4, ông Nguyễn Hồng Quang- Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke đối với quán Big Big World (đường Hùng Vương, phường An Sơn) với lý do không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi cộng đồng (theo quy định tại điểm c, khoản 4, điều 11, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).

    Bên cạnh đó, cơ sở này cũng vi phạm hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (quy định tại điểm a, khoản 3, điều 11, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy và phòng chống bạo lực gia đình).

    Ngoài ra, chủ cơ sở karaoke trên là ông Ngô Tấn Dũng bị phạt hành chính 17,5 triệu đồng vì 2 hành vi nêu trên.

    Trước đó, khoảng 2h ngày 4/4, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ đã đột nhập, bắt quả tang một nhóm thanh niêm 11 người (gồm tám nam và ba nữ) đang tụ tập hát hò, nhảy múa tại quán karaoke Big Big World.

    Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an xác định có 10 đối tượng đang hát karaoke tại quán này dương tính với chất ma túy.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-942020-nghi-van-yeu-rau-xanh-dam-o-be-gai-9-tuoi-sau-cuoc-nhau-a318833.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan