+Aa-
    Zalo

    Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 4/7: Xe quân sự Mỹ nổ tung vì bị tấn công

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 4/7: Xe quân sự Mỹ nổ tung vì bị tấn công; Nga diệt thủ lĩnh buôn lậu dầu tại Syria;...

    Xe quân sự Mỹ nổ tung vì bị tấn công

    tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-4-7-01.mp4

    Video: Xe quân sự Mỹ nổ tung vì bị tấn công bằng mìn tự chế. Nguồn: SF

    Hai đoàn xe vận chuyển vật tư và thiết bị hậu cần của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bị tấn công ở miền trung và miền bắc Iraq.

    Đoàn xe đầu tiên bị nhắm mục tiêu ở gần thành phố Hillah, tỉnh Babylon, miền trung Iraq. Đoàn xe bị tấn công bằng mìn tự chế, không có thương vong được báo cáo. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo thân Iran ở Iraq, Ashab al-Kahf đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

    Đoàn xe thứ hai bị tấn công ở khu vực chưa được xác định của tỉnh Saladin, miền bắc nước này. Một quả bom tự chế cũng đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Một nhóm vũ trang mới thành lập tự xưng là Trung đoàn Cách mạng thập niên 20 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm này cũng đã ghi lại khoảnh khắc xe quân sự Mỹ bị nổ tung khi trúng mìn tự chế và chia sẻ với truyền thông.

    Các cuộc tấn công lặp đi lặp lại nhằm vào các đoàn xe tiếp vận của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm đáp trả vụ ám sát Tướng Qassim Soleimani và Abu Mahdi al-Muhandis. Cả hai người này đã bị sát hại bên ngoài sân bay ở thủ đô Baghdad trong tháng 1/2020. Tướng Qassim Soleimani là người chỉ huy lực lượng Quds, một đơn vị chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động quân sự ngoài lãnh thổ của Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ông Abu Mahdi al-Muhandis là phó chỉ huy của Lực lượng Huy động nhân dân của Iraq, một lực lượng được thành lập để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

    Nga diệt thủ lĩnh buôn lậu dầu tại Syria

    tinh hinh chien su syria moi nhat ngay 4 7 2021 02
    Không quân Nga tiêu diệt thủ lĩnh buôn lậu dầu ở Syria. Ảnh minh họa

    Cuộc không kích được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) tiến hành nhằm vào một số mục tiêu tại miền trung Syria được xác định là nơi ẩn náu của Sami al-Ajouz và những đàn em của tên này trong nhóm buôn lậu dầu mỏ xuyên biên giới của IS.

    "Sau khi nhận được thông tin trinh sát xác định chính xác vị trí của Sami al-Ajouz, tiêm kích Nga được trang bị vũ khí dẫn đường chính xác lập tức xuất kích.

    Đòn tấn công đã san phẳng hoàn toàn nơi trú ẩn của nhóm buôn lậu dầu. Tất cả những tay súng thánh chiến, bao gồm cả kẻ cầm đầu Sami al-Ajouz đều đã thiệt mạng", Không quân Nga cho biết trong tuyên bố hôm 2/7.

    Sau tuyên bố của lực lượng VKS, nhóm khủng bố IS cũng đã xác nhận về cái chết của Al-Ajouz cùng hơn 10 tay súng đi cùng. Theo những thông tin được Nga công bố, Al-Ajouz là kẻ chịu trách nhiệm trong các hoạt động buôn lậu dầu mỏ từ Syria đến Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ.

    Được biết, dù IS bị Nga và quân chính phủ Syria đánh bại gần như toàn bộ nhưng chúng vẫn kiểm soát số lượng đáng kể các mỏ dầu ở miền trung Syria. Như vậy, cái chết của Al-Ajouz được coi là một đòn giáng mạnh vào IS.

    VKS đã rất tích cực chống lại các phòng giam của nhóm ở miền trung Syria. Hơn 50 kẻ khủng bố đã bị giết hoặc bị thương do các cuộc không kích của Nga trong tháng 6. Và cái chết của Al-Ajouz là thiệt hại lớn tiếp theo IS hứng chịu từ các cuộc tấn công của Nga.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-4-7-2021-xe-quan-su-my-no-tung-vi-bi-tan-cong-a505818.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan