+Aa-
    Zalo

    Tình hình dịch virus corona ngày 14/4: Số ca tử vong vì Covid-19 tại Italy vượt quá 20.000

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Italy đang là khu vực có số ca tử vong vì dịch Covid-19 nhiều thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

    Italy đang là quốc gia có số ca tử vong vì dịch Covid-19 nhiều thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

    Tính đến 6h ngày 14/4, trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 119.560 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra và 1.922.195 ca nhiễm.

    Như vậy so với tối 13/4, số ca tử vong vì Covid-19 tăng 4.316 ca, số ca nhiễm tăng 55.735 ca.

    Ngoài ra, toàn thế giới hiện có 443.829 người được chữa khỏi, tăng 9.914 người so với số liệu tối 13/4.

    Cùng trong vòng 24h qua, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 265, số ca đang điều trị 119 và đã có 146 người khỏi bệnh.

    Số ca tử vong vì Covid-19 tại Italy vượt quá 20.000

    Italy đang là nước có số ca tử vong vì dịch Covid-19 nhiều thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Cơ quan bảo vệ dân sự Italy ngày 13/4 cho biết Italy có thêm 566 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người đã qua đời tại đây lên 20.465. Đây cũng là nước đứng thứ hai thế giới về số người chết do Covid-19 sau Mỹ.

    Italy cũng báo cáo 3.153 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tại đây lên 159.516.

    Tuy nhiên, số bệnh nhân cần chăm sóc tích cực đã giảm từ đỉnh điểm là 4.068 ca hôm 3/4 xuống còn 3.260 ca hôm 13/4.

    Nga ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng cao chưa từng thấy

    Hãng tin Tass dẫn thông báo ngày 13/4 của trung tâm chống khủng hoảng Covid-19 Nga đưa tin, nước này có thêm 2.558 ca mắc bệnh trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm virus corona mới lên 18.382 tại 82 khu vực trên khắp cả nước.

    Đây là mức tăng cao kỷ lục trong 1 ngày mà Nga ghi nhận kể từ khi dịch bùng phát. Con số kỷ lục trước đó là 2.186 ca, công bố vào hôm qua, 12/4.

    Hiện 148 người đã thiệt mạng vì dịch Covid-19 tại Nga trong khi số người bình phục là 1.470.

    Thủ đô Moscow có thêm 1.355 ca mới và vẫn đang là vùng dịch lớn nhất tại Nga với hơn 11.500 ca Covid-19.

    Số ca tử vong do Covid-19 ở Anh thấp nhất trong nhiều ngày

    Anh ghi nhận thêm 717 người thiệt mạng do virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, mức tăng thấp nhất trong nhiều ngày, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 11.329.

    Tuy nhiên, giới chức cảnh báo số người chết được ghi nhận đầu tuần thường thấp hơn các ngày trong tuần do chậm trễ khi tổng hợp dữ liệu. Số ca tử vong tại Anh cũng chỉ tính những trường hợp chết trong bệnh viện.

    Bộ Y tế Anh cũng báo cáo thêm 4.342 trường hợp dương tính nCoV, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 88.621. Anh hiện là vùng dịch lớn thứ 5 châu Âu và thứ 6 thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp và Đức.

    Số người chết vì Covid-19 tại Tây Ban Nha vượt 17.000

    Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 13/4 cho biết số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này đã tăng thêm 517 người trong 24 giờ qua. Con số này giảm so với 619 ca tử vong một ngày trước đó.

    Theo Reuters, tính đến nay, Tây Ban Nha ghi nhận 17.489 ca tử vong vì Covid-19.

    Theo thông báo của Bộ Y tế Tây Ban Nha, số ca mắc Covid-19 tại nước này cũng tăng từ 166.019 người lên 169.496 người.

    Tây Ban Nha hiện đứng sau Italia và Mỹ về số ca tử vong vì Covid-19 và đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ về số ca nhiễm. Italia hiện ghi nhận 19.899 ca tử vong và 156.363 ca mắc Covid-19, trong khi Mỹ ghi nhận 22.115 ca tử vong và 560.433 ca nhiễm.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-144-so-ca-tu-vong-vi-covid-19-tai-italy-vuot-qua-20000-a319492.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan