+Aa-
    Zalo

    Tình hình dịch virus corona ngày 23/4: Hơn 183.000 người trên toàn cầu tử vong vì Covid-19

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thế giới có tổng cộng 2.629.951 ca nhiễm Covid-19, trong đó 183.723 trường hợp đã tử vong.

    Thế giới có tổng cộng 2.629.951 ca nhiễm Covid-19, trong đó 183.723 trường hợp đã tử vong.

    Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h ngày 23/4 (giờ Hà Nội), thế giới có tổng cộng 2.629.951 ca nhiễm Covid-19, trong đó 183.723 trường hợp đã tử vong.

    Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh trên toàn cầu là 714.319 người. Thế giới vẫn còn tới 56.678 bệnh nhân Covid-19 đang trong tình trạng nguy kịch.

    Mỹ dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với 844.992 ca mắc bệnh và 47.430 ca tử vong. Xếp thứ hai là Tây Ban Nha với 208.389 ca mắc và 21.717 ca tử vong. Italy tiếp tục xếp vị trí thứ 3 với 187.327 ca mắc và 25.085 ca tử vong. Đứng thứ tư là Pháp với 159.877 ca mắc và 21.340 ca tử vong.

    Singapore vượt mốc 10.000 ca Covid-19

    Singapore đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 nhất khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Straits Times

    Bộ Y tế Singapore ngày 22/4 cho biết nước này ghi nhận thêm 1.016 ca Covid-19, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 10.141. Quốc đảo này hiện là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á.

    Chỉ có 15 ca nhiễm mới là người Singapore hoặc thường trú. Hơn 1.000 ca còn lại là lao động nhập cư sinh sống trong các khu ký túc xá. Số ca tử vong vì Covid-19 của Singapore hiện vẫn là 11.

    Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm 21/4 tuyên bố rằng quốc đảo này sẽ kéo dài thời gian phong tỏa một phần thêm 1 tháng tới ngày 1/6.

    Các biện pháp siết chặt di chuyển như đóng cửa một số địa điểm, hạn chế đi lại tới các khu vực đông người cũng được công bố. Nhiều nhóm nhà hàng sẽ phải tạm đóng cửa theo quy định mới.

    Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở các khu ký túc xá, ông Lý nhấn mạnh rằng những lao động nước ngoài lớn tuổi sẽ được “chú ý đặc biệt” và được chuyển tới khu riêng biệt để theo dõi.

    Số người chết tại Thụy Điển do Covid-19 tăng lên 1.217

    Bộ Y tế Thụy Điển ngày 22/4 cho biết số người chết do Covid-19 ở nước này đã tăng lên 1.217, so với 1.187 người hôm 21/4. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Thụy Điển cũng tăng lên thành 28.268, so với 28.063 người của số liệu trước đó một ngày.

    Dù vậy, có thể thấy số ca nhiễm ở Thụy Điển đã giảm tốc trong vài ngày gần đây, cho phép chính quyền bắt đầu giảm nhẹ mức phong tỏa kể từ ngày 27/4.

    Gần 70% ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ không triệu chứng

    Gần 70% ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ không triệu chứng. Ảnh: AFP

    Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ cho hay khoảng 69% trường hợp nhiễm Covid-19 được xét nghiệm ở nước này không có bất kỳ triệu chứng nào.

    Ấn Độ đã xét nghiệm 447.812 mẫu bệnh phẩm, trong đó 19.984 mẫu cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Theo Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR), chỉ 31% các bệnh nhân SARS-CoV-2 được xét nghiệm có triệu chứng, 69% còn lại không có triệu chứng nào.

    "Điều này có nghĩa là khi chúng ta đang bắt đầu rà soát một ca nhiễm SARS-CoV-2 thì phát hiện thêm hai ca nhiễm không triệu chứng", Raman Gangakhedkar, trưởng phòng dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm của ICMR, nói, bày tỏ lo ngại khả năng lây nhiễm "thầm lặng" của các ca SARS-CoV-2 không triệu chứng.

    Trên thế giới, dữ liệu cho thấy 80% tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, theo Bộ Y tế Ấn Độ.

    Cuộc khủng hoảng bên trong viện dưỡng lão Mỹ

    New York Times (NYT) dẫn lời các nhà chức trách thị trấn Andover, hạt Sussex, bang New Jersey cho biết tính đến cuối tuần qua, 70 người cao tuổi đang trú tại viện dưỡng lão mang tên Trung tâm Phục hồi và Chăm sóc Bán cấp Andover đã tử vong vì Covid-19. Trong khi đó, hàng chục trong số 420 nhân viên chăm sóc và cư dân đang sống ở đây đã dương tính với virus.

    Hiện viện dưỡng lão Andover II đang bị chính quyền liên bang điều tra sau khi cảnh sát phát hiện 17 thi thể chồng chất tại viện dưỡng lão này nhờ một cuộc gọi ẩn danh vào ngày 12/4.

    New York Times cho rằng bản thân những người chăm sóc có thể chính là một nguyên nhân khiến Covid-19 bùng phát tại đây. Họ có thể đã mang mầm bệnh lan tỏa khắp viện dưỡng lão 543 giường này khi di chuyển qua các phòng bệnh với rất ít bảo hộ.

    Trung tâm Andover đã trải qua sự thiếu hụt nhân viên và khẩu trang bảo hộ một cách trầm trọng. Các nhân viên giấu tên cho biết họ đã cố gắng làm việc nhưng được chuẩn bị sơ sài, nên không thể ứng phó virus Covid-19. Họ cảm thấy bị các nhà quản lý viện dưỡng lão và cả các viên chức liên bang bỏ rơi.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-234-hon-183000-nguoi-tren-toan-cau-tu-vong-vi-covid-19-a320663.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan