+Aa-
    Zalo

    Tình hình dịch virus corona ngày 7/4: Pháp ghi nhận số ca tử vong mới kỷ lục

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Pháp ghi nhận thêm hơn 800 ca tử vong do Covid-19 bên trong các bệnh viện và viện dưỡng lão trong vòng 24h, mức tăng số ca tử vong cao nhất trong một ngày.

    Pháp ghi nhận thêm hơn 800 ca tử vong do Covid-19 bên trong các bệnh viện và viện dưỡng lão trong vòng 24h, mức tăng số ca tử vong cao nhất trong một ngày.

    Tính đến 6h30 ngày 7/4, trang thống kê WorldOmeter dẫn nguồn cơ quan y tế các nước cho biết toàn thế giới có 74.612 ca tử vong vì đại dịch Covid-19 trong tổng số 1.343.233 ca nhiễm. Bên cạnh đó đã có 278.191 người được chữa khỏi trên toàn cầu.

    Như vậy so với tối 6/4, số ca tử vong tăng 4.268 ca, số ca nhiễm tăng 57.976 ca.

    Tại Việt Nam, trong vòng 24h qua bộ Y tế công bố thêm 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 245 người, trong đó còn 150 ca nhiễm đang được chữa trị và 95 bệnh nhân đã được chữa khỏi.

    Pháp ghi nhận số ca tử vong mới kỷ lục

    Pháp ghi nhận số ca tử vong mới do Covid-19 cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Ảnh: Reuters

    Ngày 6/4, Pháp ghi nhận thêm 833 ca tử vong do Covid-19 bên trong các bệnh viện và viện dưỡng lão trong vòng 24h. Đây là số ca tử vong tăng thêm trong một ngày cao nhất tới nay ở nước này.

    Trước diễn biến này, Pháp đã ghi nhận các tín hiệu tích cực khi số ca tử vong tăng thêm trong ngày 5/4 chỉ là 357, mức tăng thấp nhất trong khoảng một tuần, làm dấy lên hi vọng rằng nước này đã chạm đỉnh dịch.

    Tuy nhiên, với diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran nhận định nước này vẫn chưa tới giai đoạn đó. Hiện số ca tử vong do Covid-19 ở Pháp là 8.911 ca, cao thứ tư thế giới sau Ý, Tây Ban Nha và Mỹ.

    Gần 11.000 người chết vì Covid-19 tại Mỹ

    Tính đến chiều 6/4 (giờ địa phương), Mỹ ghi nhận 10.859 ca tử vong do Covid-19, tăng hơn 1.200 ca so với ngày trước đó. Cùng ngày, số người mắc Covid-19 tại Mỹ cũng tăng hơn 28.000 ca, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên gần 365.000 ca, nhiều nhất thế giới.

    Nhiều chuyên gia y tế và quan chức Mỹ cho rằng, tuần này có thể sẽ là “tuần đau thương nhất” và sẽ có thêm nhiều người chết vì Covid-19 tại nước này.

    Ca nhiễm mới tại Italy giảm mạnh, bơm 430 tỉ USD giải cứu kinh tế

    Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 6/4 cho biết số ca tử vong do Covid-19 ở nước này tăng thêm 636 người, tăng so với 525 người của ngày hôm trước. Như vậy, tính đến nay Italy ghi nhận 16.523 ca tử vong do Covid-19, cao nhất thế giới.

    Tuy nhiên số ca nhiễm mới tại Italy đã giảm mạnh với 3.599 ca nhiễm trong ngày, mức tăng thấp nhất kể từ ngày 17/3, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 132.547.

    Theo hãng tin AFP, Italy ngày 6/4 đã tiết lộ gói kích thích kinh tế trị giá 430 tỉ USD để giúp các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong một tháng phong tỏa toàn quốc vừa qua.

    Thủ tướng Anh phải vào phòng chăm sóc tích cực

    Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được đưa vào khu vực chăm sóc đặc biệt (ICU) khi tình hình sức khỏe của ông có dấu hiệu xấu đi.

    Ông Johnson, 55 tuổi và được chẩn đoán dương tính cách đây 10 ngày, vẫn còn tỉnh táo và chưa cần phải thở máy, AP trích lời văn phòng thủ tướng Anh hôm 6/4.

    "Trong buổi chiều (6/4), tình hình sức khỏe của thủ tướng đã xấu đi, và theo lời khuyên từ đội ngũ y tế của ông, thủ tướng đã được đưa vào khu vực chăm sóc đặc biệt (ICU) tại bệnh viện", tuyên bố từ số 10 phố Downing nói.

    Tình hình sức khỏe xấu đi nhanh chóng của ông Johnson khiến nhiều người Anh ngạc nhiên.

    Chỉ vài giờ trước, ông còn viết lạc quan trên Twitter, cảm ơn Hệ thống Y tế Quốc gia (NHS) vì điều trị cho ông và những người khác.

    Vẫn chưa có thêm nhiều chi tiết được tiết lộ về tình hình ông Johnson. Tuy nhiên phóng viên Chris Mason của BBC cho biết thủ tướng được cho thở oxy vào cuối giờ chiều ngày 6/4 (giờ địa phương), trước khi được chuyển vào chăm sóc đặc biệt.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-74-phap-ghi-nhan-so-ca-tu-vong-moi-ky-luc-a318563.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan