+Aa-
    Zalo

    Tình hình sức khỏe nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang sau khi bị kẻ lạ mặt tấn công

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ông Hoàng Văn Trường - nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang bị tấn công tại nhà - hiện đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

    Ông Hoàng Văn Trường - nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang bị tấn công tại nhà - hiện đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

    Công an phong tỏa nhà nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang sau vụ việc. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Tối 1/11, Báo Giao thông dẫn nguồn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, bệnh nhân Hoàng Văn Trường (66 tuổi, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được theo dõi, điều trị. Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng bị đứt tĩnh mạch máu do vết thương ở vùng cổ, mất nhiều máu. Các bác sĩ đã tiến hành khâu mạch máu thành mạch vết thương.

    Trước đó, theo tin ban đầu trên Tri thức trực tuyến, chiều ngày 1/11, một thanh niên đi xe máy, mặc áo khoác đen đến nhà ông Trường ở khu đô thị mới Phước Long A, phường Phước Long, TP Nha Trang.

    Sau đó, người này đột nhập vào nhà, dùng hung khí gây thương tích cho ông Trường. Gây án xong, nghi can nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Ông Trường được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

    Nhà ông Trường ở là khu biệt thự, đa số các nhà đều kín cổng cao tường nên hàng xóm hầu như không rõ khi ông Trường bị tấn công, Báo Người lao động thông tin.

    Theo Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Văn Trường năm nay 66 tuổi. Ông nguyên là ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang nhiệm kỳ 2010-2015. Ông nghỉ hưu vào năm 2014.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-suc-khoe-nguyen-bi-thu-thanh-uy-nha-trang-sau-khi-bi-ke-la-mat-tan-cong-a344646.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan