+Aa-
    Zalo

    Tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch và có hành vi không chuẩn mực, 3 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch COVID-19, sau khi trở về cơ quan làm việc, 2 cán bộ huyện đã có những cử chỉ không chuẩn mực.

    Tổ chức ăn nhậu giữa mùa dịch COVID-19, sau khi trở về cơ quan làm việc, 2 cán bộ huyện đã có những cử chỉ không chuẩn mực.

    Trụ sở UBND huyện Nông Sơn. Ảnh: Đại Đoàn Kết

    Sáng 23/8, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ huyện vì có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính giữa mùa dịch COVID-19.

    Hai cán bộ bị tạm đình chỉ công tác gồm: ông Đỗ Đình Long, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT, ông Trần Mạnh Sỹ, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nông Sơn.

    Được biết, UBND huyện Nông Sơn đang tiến hành, điều tra, xác minh và làm rõ mức độ vi phạm rồi mới đưa ra biện pháp xử lý.

    Ngoài ra, Huyện ủy Nông Sơn còn yêu cầu UBND huyện chỉ đạo UBND xã Quế Lâm tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Thanh Sơn, cán bộ Tài chính - kế toán xã.

    Trước đó, ngày 6/8, ông Long và ông Sỹ đi công tác tại xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, sau đó cùng ông Nguyễn Thanh Sơn tổ chức ăn nhậu vào buổi trưa.

    Chiều cùng ngày, ông Đỗ Đình Long và Trần Mạnh Sỹ trở về cơ quan làm việc với những cử chỉ không chuẩn mực, có dấu hiệu say xỉn khiến nhiều người bức xúc.

    Trước sự việc trên, huyện Nông Sơn đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý theo quy định.

    Dự kiến đầu tuần tới, hội đồng kỷ luật của huyện Nông Sơn sẽ họp và ra quyết định xử lý các cá nhân liên quan.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/to-chuc-an-nhau-giua-mua-dich-va-co-hanh-vi-khong-chuan-muc-3-can-bo-bi-tam-dinh-chi-cong-tac-a336082.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan