+Aa-
    Zalo

    Tối chủ nhật, ông Đoàn Ngọc Hải lái xe riêng đi kiểm tra vỉa hè

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vào tối ngày 9/4, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM lái xe riêng đi kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn. Khi phát hiện các xe vi phạm, ông

    Vào tối ngày 9/4, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM lái xe riêng đi kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn. Khi phát hiện các xe vi phạm, ông Hải yêu cầu lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý.

    Thông tin trên được báo Dân Trí đăng tải. Theo đó, khi kiểm tra khu vực đường Hoàng Sa (phường Đa Kao), phát hiện xe ô tô biển xanh đậu ngược chiều trên tuyến đường có biển báo cấm đường, ông Đoàn Ngọc Hải đã gọi điện yêu cầu lực lượng phường Đa Kao có mặt kiểm tra chiếc ô tô này. Tài xế đậu sai quy định đã bị lập biên bản, xử phạt 700 ngàn đồng.

    Chiếc xe biển xanh bị lập biên bản xử phạt. Ảnh: Báo Dân Việt

    Tiếp tục đi kiểm tra, ông Hải phát hiện 10 trường hợp ô tô đậu trên vỉa hè tại các tuyến đường ở phường Bến Nghé. Các xe vi phạm đã bị công an phường Bến Nghé lập biên bản xử phạt.

    Theo báo VnExpress, hiện đoàn liên ngành quận 1 đã tạm dừng ra quân để lãnh đạo 10 phường trực tiếp xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, trong thời gian này ông Hải vẫn thường xuyên xuống đường để kiểm tra.

    "Quận vẫn liên tục kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở trung tâm TP HCM. Các cơ quan công quyền hay hộ dân vi phạm sau thời gian nhắc nhở không thực hiện sẽ bị cưỡng chế. Khi các phường không làm nổi, lãnh đạo quận mới trực tiếp đưa lực lượng đi xử lý", báo VnExpress dẫn lời ông Hải.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toi-chu-nhat-ong-doan-ngoc-hai-lai-xe-rieng-di-kiem-tra-via-he-a186753.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan