+Aa-
    Zalo

    Tóm gọn 2 đối tượng mang súng quân dụng đi trộm cắp ở Bình Phước

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau nhiều ngày đêm theo dõi, lực lượng công an phối hợp cùng đội hiệp sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã bắt 2 đối tượng dùng xe tải và súng quân dụng đi trộm tài sản.

    Sau nhiều ngày đêm theo dõi, mật phục, lực lượng công an phối hợp cùng đội hiệp sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã bắt 2 đối tượng dùng xe tải và súng quân dụng đi trộm cắp tài sản.

    Hai đối tượng bị  lực lượng chức năng vây bắt. Ảnh: VOV 

    Ngày 10/3, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với nhiều lực lượng bắt giữ 2 đối tượng sử dụng súng quân dụng đi trộm cắp tài sản của người dân.

    Theo đó, danh tính hai đối tượng được xác định là Lê Hùng Dương (41 tuổi) và Nguyễn Văn Chương (42 tuổi), cùng quê Bình Phước. Cả hai đều có tiền án tiền sự.

    Thông tin về sự việc, sau nhiều ngày đêm theo dõi, mật phục, vào khoảng 4h30 ngày 10/3, ông an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú, Công an các xã Đồng Tâm, Đồng Tiến, Phú Trung và đội Hiệp sỹ phát hiện băng trộm liên huyện đang điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 53L-7547, cùng 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đảo quanh địa bàn các huyện Đồng Phú, Phú Riềng và TP.Đồng Xoài. Lực lượng chức năng đã tiến hành theo dõi, bám sát.

    Đi đến xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, các đối tượng này đột nhập vào nhà dân trộm cắp cây cảnh và một số vật dụng khác.

    Lực lượng chức năng ngay lập tức tổ chức vây bắt các đối tượng.

    Phát hiện công an, cả nhóm lên xe bỏ chạy. Lực lượng công an truy đuổi khoảng 5km đến địa bàn thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng thì áp sát chiếc xe tải. Lúc này, 2 đối tượng ngồi trên xe tải cầm dao, súng quân dụng chống trả thì bị lực lượng khống chế, tóm gọn. 4 đối tượng đi trên 2 xe máy rồ ga tẩu thoát.

    Hai đối tượng ngồi trên xe tải, do bị áp sát quá nhanh nên khi tên lái xe vừa rút khẩu súng côn quân dụng trên tay chưa kịp nổ súng đã bị các lực lượng công an khống chế, tóm gọn.

    Tang vật thu giữ gồm 1 xe tải, 2 dao nhọn, 1 xích gắn ổ khóa, 1 khẩu súng quân dụng, 14 viên đạn đồng, 1 kim tiêm, 1 cây sắt. Tang vật do các đối tượng vừa trộm cắp trên xe tải gồm 1 cây mai, 1 chiếc bàn và một số vật dụng khác.

    Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản táo tợn trên địa bàn các huyện Đồng Phú, Phú Riềng và TP.Đồng Xoài.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tom-gon-2-doi-tuong-mang-sung-quan-dung-di-trom-cap-o-binh-phuoc-a314813.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan