+Aa-
    Zalo

    Tóm gọn “siêu trộm” xe máy đưa sang Trung Quốc bán

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Phát hiện chiếc xe máy không có người trông coi, đối tượng cùng một người Trung Quốc lấy trộm. Sau đó, chúng mang xe qua biên giới tiêu thụ.

    (ĐSPL) – Phát hiện chiếc xe máy không có người trông coi, hai kẻ "đạo chích" (trong đó có một người mang quốc tịch Trung Quốc) đã nhanh tay cuỗm tài sản. Sau đó, chúng mang xe qua biên giới đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

    Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lý Văn Thế (SN 1986) thường trú tại thôn Pắc Cú, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

    Tóm gọn “siêu trộm” xe máy đưa sang Trung Quốc bán
    Đối tượng Thế bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Q.Đ

    Tin tức từ cơ quan công an cho biết, ngày 1/11, Công an huyện Văn Lãng tiếp nhận đơn trình báo của anh Hoàng Văn Hiên (SN 1987) trú tại thôn Bản Cáu, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) về việc gia đình bị mất trộm xe máy.

    Ngay sau đó, cơ quan công an khẩn trương điều tra, sàng lọc đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện nhanh chóng bắt giữ được thủ phạm là Lý Văn Thế (SN 1986) thường trú tại thôn Pắc Cú, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn).

    Tại cơ quan điều tra, tên Thế khai nhận: Ngày 26/10, tại mốc 1070 thuộc biên giới xã Thanh Long, tên Thế phát hiện chiếc xe máy của anh Hoàng Văn Hiên không có người trông coi nên rủ một đối tượng người Trung Quốc lấy trộm. Chúng khiêng chiếc xe qua đường mòn biên giới đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài. Ngày 1/11, lực lượng công an đã bắt giữ Thế khi hắn vừa đặt chân về Việt Nam. Riêng đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt giữ được.

    Được biết, Thế từng có một tiền án 30 tháng tù giam về tội Mua bán trẻ em. Hắn chuyên sống vật vờ tại khu vực biên giới Việt - Trung để thực hiện hành vi trộm cắp. Trước đó, tên này đã gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

    Hiện, cơ quan điều tra tiến hành thu hồi và trả lại tài sản cho người bị mất.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tom-gon-sieu-trom-xe-may-dua-sang-trung-quoc-ban-a67334.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan