+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Ba Lan nhiễm COVID-19

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Andrzej Duda - Tổng thống Ba Lan mới đây nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng cho biết tình trạng sức khỏe vẫn ổn định.

    Andrzej Duda - Tổng thống Ba Lan mới đây nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng cho biết tình trạng sức khỏe vẫn ổn định.

    Thông tin này được Bộ trưởng Ba Lan Balzej Spychalski thông báo trên trang Twitter vào hôm 24/10. “Tổng thống hôm 23/10 đã làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và được xác định dương tính, nhưng tổng thống vấn khỏe. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các cơ quan y tế”, ông Blazej cho hay

    Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: Reuters

    Được biết, Tổng thống Duda nhiễm COVID-19 trong bối cảnh Ba Lan đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 với số ca mắc mới đạt kỷ lục hơn 13.600 ca vào hôm 23/10. Cũng trong hôm 23/10, bộ Y tế Ba Lan cho biết, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này là 153 ca, nâng tổng số người thiệt mạng vì đại dịch này lên tới con số 4172 người.

    Từ ngày 24/10, Ba Lan sẽ thực hiện nhiều biện pháp, trong đó có đóng cửa các nhà hàng và quán bar trong hai tuần để hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

    Đinh Kim(Theo JPost)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-ba-lan-nhiem-covid-19-a343733.html
    Ngoại trưởng Áo nhiễm COVID-19

    Ngoại trưởng Áo nhiễm COVID-19

    Ông Alexander Schallenberg, Ngoại trưởng của Áo mới đây đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi trở về từ một cuộc họp của EU.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ngoại trưởng Áo nhiễm COVID-19

    Ngoại trưởng Áo nhiễm COVID-19

    Ông Alexander Schallenberg, Ngoại trưởng của Áo mới đây đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi trở về từ một cuộc họp của EU.