+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Mỹ Obama tổng kết thành tựu lớn nhất sau 8 năm tại vị

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama đã có những tổng kết về thành tựu mà chính quyền của ông đã đạt được trong suốt 8 năm qua.

    (ĐSPL) - Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama đã có những tổng kết về thành tựu mà chính quyền của ông đã đạt được trong suốt 8 năm qua.

    Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama. (Ảnh: AFP)

    Theo Dân Trí, trong một bình luận trên Twitter hôm 1/1, Tổng thống Obama viết: “Đặc ân lớn nhất của đời tôi là được làm Tổng thống của các bạn. Tôi mong muốn được đứng cạnh các bạn với tư cách một công dân. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Khi chúng ta hướng tới tương lai, tôi muốn dành chút ít thời gian để nhìn lại những tiến bộ đáng kể mà chính các bạn đã giúp biến chúng thành hiện thực”. Bình luận đầu tiên này của ông đã thu hút hơn 42.000 lượt bình luận phản hồi của người dùng Twitter.

    Tổng thống Obama nêu thành tựu về tăng trưởng việc làm trong thời gian ông đương chức. (Ảnh: Twitter)

    Tổng thống Obama cho biết, trong vòng 81 tháng qua, kinh tế Mỹ đã tạo thêm 15,6 triệu việc làm trong lĩnh vực tư nhân. “Đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong 80 năm qua. Chúng ta vẫn có chuỗi tăng trưởng việc làm dài nhất trong lịch sử”, ông Obama nhấn mạnh.

    Ông cũng lên tiếng bảo vệ thành quả của Đạo luật chăm sóc sức khỏe vừa túi tiền (Obamacare), chương trình mà Tổng thống đắc cử Donald Trump và một số lãnh đạo đảng Cộng hòa cảnh báo sẽ bãi bỏ trong thời gian tới. Tổng thống Obama cho rằng, nhờ chương trình này, số người Mỹ không có bảo hiểm y tế đã giảm đáng kể từ khi ông nhậm chức. “Gần như tất cả người Mỹ hiện giờ đều có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vừa túi tiền và an ninh tài chính”, ông Obama viết.

    Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói rằng, Mỹ đã giảm phụ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài khi ông làm tổng thống, trong khi đó Mỹ chuyển hướng sang năng lượng sạch vì môi trường. “Chúng ta đã hành động trên quy mô toàn cầu để cứu lấy hành tinh”, ông Obama bình luận. Ông cũng cho rằng, Mỹ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của thế giới, phối hợp với các nước trên thế giới để giải quyết các vấn đề toàn cầu.

    Trên đây có thể coi là một vài trong số những chia sẻ cuối cùng của Tổng thống Obama trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 20/1 tới. Và trong những tuần cuối cùng này, ông Obama được cho là sẽ nhóm họp với các nghị sĩ Dân chủ để đưa ra một chiến lược chung nhằm cứu vãn Obamacare sau khi ông Trump nhậm chức.

    Infornet đưa tin, trong thông báo của mình, ông Obama cho biết: "Vào thứ Ba, ngày 10/1 tới, tôi sẽ trở về quê nhà Chicago để nói lời cảm ơn chia tay các bạn".

    Tổng thống Obama viết: "Tôi mới chỉ bắt đầu viết lời phát biểu. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là một cơ hội tốt để cám ơn các bạn đã cho tôi hành trình tuyệt vời này, để mừng những cách thức mà các bạn đã thay đổi đất nước ta tốt đẹp hơn trong 8 năm qua, và để trình bày một số ý tưởng về hướng đi của chúng ta kể từ bây giờ".

    Illinois là bang nhà của Tổng thống Obama, là nơi đã chứng kiến những chặng đường ông Obama trở thành thượng nghị sĩ bang, thượng nghị sĩ Quốc hội, rồi thành tổng thống.

    Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ rời nhiệm sở vào ngày 20/1 tới, kết thúc 2 nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 8 năm. Đây cũng là thời điểm Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức và tiếp quản Nhà Trắng. Ông Trump từng tuyên bố sẽ đưa ra nhiều quyết định quan trọng ngay trong ngày đầu nhiệm sở.

     

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-my-obama-tong-ket-thanh-tuu-lon-nhat-sau-8-nam-tai-vi-a176922.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan