+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Nga: “CIA kiểm soát internet ngay từ đầu”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng cáo buộc Internet là “dự án của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA)”.


    Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng cáo buộc Internet là “dự án của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA)”.

    Theo hãng tin AFP, phát biểu trên truyền hình Nga ông Putin khẳng định CIA đã kiểm soát Internet ngay từ khi hệ thống mạng toàn cầu mới ra đời và tình báo Mỹ vẫn đang tiếp tục giám sát Internet. “Đó là sự thật cuộc sống. Đó là cách người Mỹ tổ chức. Internet là dự án đặc biệt của CIA và dự án này vẫn đang phát triển” - ông Putin nhấn mạnh.

    Ông Putin cảnh báo người dân Nga rằng mọi thông tin đưa lên trang tìm kiếm Google “đều đi qua các máy chủ ở Mỹ và tại đó mọi thứ đều bị giám sát”. Ông cũng cho rằng trang tìm kiếm nổi tiếng của Nga là Yandex cũng bị nước ngoài kiểm soát.

    Tổng thống Nga: “CIA kiểm soát internet ngay từ đầu”
    Tổng thống Nga Vladimir Putin

    “Yandex được đăng ký ở nước ngoài không chỉ vì lý do thuế mà còn vì những lý do khác - ông Putin nói - Rất nhiều người Mỹ và châu Âu là quan chức của công ty này”. Yandex chiếm 60\% thị phần tìm kiếm trên mạng ở Nga. Sau khi ông Putin đưa ra tuyên bố trên, giá cổ phiếu Yandex đã giảm 4,3\%.

    Ông Putin kêu gọi người dân Nga “phải chiến đấu quyết liệt” vì lợi ích của Nga trên mạng Internet. “Chúng ta sẽ có sự hỗ trợ từ phía chính phủ” - ông Putin nói.

    Hồi đầu tuần, Nga đã bắt đầu xem xét luật buộc các blogger nổi tiếng phải đăng ký trang web của họ và tuân thủ các quy định như truyền thông. Ông Putin cũng nhiều lần mô tả “một nửa Internet là video và ảnh khiêu dâm”.

    Theo Tuoitre

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-nga-cia-kiem-soat-internet-ngay-tu-dau-a30721.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Các nhà cung cấp internet

    Các nhà cung cấp internet "bẽ mặt" vì Edward Snowden

    444.743 danh bạ email từ Yahoo, 105.068 danh bạ từ Hotmail, 82.857 từ Facebook, 33.697 từ Gmail và 22.881 từ các nhà cung cấp khác đã bị cơ quan tình báo Mỹ (NSA) thu thập, nhiều trong số họ là người Mỹ, tờ Washington Post đưa tin ngày 14/10.