+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Putin và lời cảm ơn xúc động vì phi công chiến đấu sẵn sàng hy sinh để bảo vệ ông tại Syria

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn phi công của các máy bay chiến đấu Su-30 đã làm lá chắn an ninh khi chuyên cơ của ông đáp xuống căn cứ không quân Khmeimim

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn phi công của các máy bay chiến đấu Su-30 đã làm lá chắn an ninh khi chuyên cơ của ông đáp xuống căn cứ không quân Khmeimim.

    Tại cuộc họp báo cuối năm thường niên diễn ra ngày 14/12, Tổng thống Putin đã kể lại việc ông được đảm bảo an ninh như thế nào trong chuyến thăm Syria gần đây.

    Người đứng đầu Điện Kremlin nói, phi công của các máy bay chiến đấu Su-30 đã bất chấp tính mạng để làm lá chắn an ninh cho chuyên cơ của Tổng thống hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim.

    “Tôi đã quan sát những phi công này. Họ không chỉ bay gần chuyên cơ mà trong quá trình hạ cánh, máy bay của họ hạ độ cao để làm lá chắn bên dưới chuyên cơ của tôi”, ông Putin nói.

    Ông Putin cho rằng, đây là hành động được coi là khá nguy hiểm cho phi công của các máy bay chiến đấu nhưng họ vẫn lựa chọn để tạo lá chắn cho chuyên cơ Tổng thống. “Tôi vô cùng cảm ơn họ, muốn họ lắng nghe và biết điều này”, ông Putin nói.

    Ông cũng gửi lời cảm ơn tới lực lượng quân đội Nga trên mặt đất đã bảo vệ cho chuyên cơ của ông bởi máy bay này có thể “trở thành mục tiêu của các tên lửa đất đối không bất cứ lúc nào, đặc biệt là trong quá trình cất và hạ cánh”.
    Ngày 11/12, Tổng thống Vladimir Putin hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim, Syria trong chuyến thăm bất ngờ của ông tới quốc gia Trung Đông này.

    Tại đây, ông đã ra lệnh rút phần lớn lực lượng quân sự Nga do đã hoàn thành sứ mệnh chống khủng bố ở đây sau hơn 2 năm tham chiến theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad.
    Su-30SM là tiêm kích đa năng thế hệ 4++ do tập đoàn Sukhoi thiết kế. Đây là phiên bản hiện đại nhất của dòng Su-30, được phát triển dựa trên nền tảng tiêm kích Su-30MKI dành cho Ấn Độ.

    Su-30SM có thể thực hiện nhiệm vụ phòng không, tấn công tầm xa, tiêu diệt mục tiêu mặt đất và mặt biển cũng như tiến hành hoạt động tác chiến điện tử và cảnh báo sớm. SU-30SM có thể mang theo 8 tấn vũ khí, gồm các loại bom, tên lửa và rocket khác nhau.

    Su-30SM sử dụng hai động cơ Saturn AL-31 với lực đẩy khoảng hơn 12 tấn và đạt tốc độ tối đa đến Mach 2. Các tiêm kích Su-30SM hoạt động tại Syria có nhiệm vụ chính là hộ tống các oanh tạc cơ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS.

    Minh Thư(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-putin-va-loi-cam-on-xuc-dong-vi-phi-cong-chien-dau-san-sang-hy-sinh-de-bao-ve-ong-tai-syria-a213018.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan