+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Cảnh báo triều cường đạt đỉnh 1,7m đúng giờ cao điểm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơ quan chức năng TP.HCM yêu cầu các quận, huyện thông báo kịp thời đến người dân về diễn biến đợt triều cường tháng 10 để chủ động ứng phó.

    Cơ quan chức năng TP.HCM yêu cầu các quận, huyện thông báo kịp thời đến người dân về diễn biến đợt triều cường tháng 10 để chủ động ứng phó.

    Theo báo VnExpress đưa tin, đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo đỉnh triều ở TP HCM đạt 1,7 - 1,75 m trong hai ngày 28 - 29/10, gây ngập úng các khu vực thấp, trũng.

    Cụ thể, đỉnh triều xuất hiện lúc 4-7h và 16-18h, sau đó giảm dần. Mưa giông vào buổi chiều trùng thời điểm triều cường lên cao có khả năng gây ngập các tuyến đường ở khu vực trũng thấp tại TP HCM.

    Đợt triều cường cuối tháng 10 có thể dâng cao tới 1,7m. Ảnh: KTĐT

    Trước tình hình trên, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành, đơn vị địa phương triển khai phương án ứng phó đợt triều cường cuối tháng 10 dự báo lên đỉnh trên 1,7m.

    Báo Kinh Tế Đô Thị dẫn nội dung công văn khẩn cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các quận, huyện như: quận 7, quận 8, quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn phải đặc biệt chú ý trong việc ứng phó triều cường.

    Các quận, huyện này phải thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường tháng 10 cùng ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho người dân biết để chủ động ứng phó.

    Tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát…) để kịp thời xử lý khi có sự cố.

    Chủ động cơi, đắp bờ bao xung yếu, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

    Ngoài ra, sở GTVT, sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan phối hợp UBND các quận, huyện chuẩn bị lực lượng, phương tiện vận hành hiệu quả các cửa xả, cống, đập ngăn triều khắc phục sự cố ngập do triều cường; lắp biển báo, rào chắn, đèn báo hiệu… tránh xảy ra tai nạn do ngập.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-canh-bao-trieu-cuong-dat-dinh-17m-dung-gio-cao-diem-a298594.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan