+Aa-
    Zalo

    TP.HCM: Tiếp tục xảy ra hỗn chiến tại quận Bình Thạnh, một người nguy kịch

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mới đây, tại đường D2 cũ, quận Bình Thạnh, gần 40 nam thanh niên đã sử dụng hung khí hỗn chiến, dẫn đến một người nguy kịch.

    Trong khi vụ hỗn chiến giữa 50 thanh niên tại đường D2 cũ, TP.HCM chưa khiến người dân hết lo sợ thì mới đây, cũng trên đoạn đường này, gần 40 đối tượng khác tiếp tục dùng hung khí ẩu đả dẫn đến một người nguy kịch.

    Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến giữa gần 40 thanh niên. Ảnh: Tổ Quốc

    Hôm nay (30/12), Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP HCM điều tra, truy xét các đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến, nghi có sử dụng súng xảy ra ở đường Nguyễn Gia Trí (đường D2 cũ), phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM

    Theo thông tin ban đầu, vào khuya 29/12, một nhóm khoảng 10 thanh niên ngồi tại quán cà phê ở đường D2 (quận Bình Thạnh). Ít phút sau, có 1 nhóm khác khoảng 30 người đi trên nhiều xe gắn máy, ô tô kéo đến, cầm hung khí xông vào quán.

    Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: VnExpress

    Khi bị nhóm đông hơn tấn công, nhóm khoảng 10 người yếu thế nên tháo chạy tán loạn. Trong vụ hỗn chiến, người dân nhìn thấy 1 đối tượng rút vật nghi là súng và liền sau đó, họ nghe nhiều tiếng nổ lớn.

    Cũng tại đây, anh Bùi Đức Thuận (39 tuổi, quê Bình Thuận) bị chém trọng thương, gục xuống đường. Sau đó, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường, còn nạn nhân bị vết thương nặng ở cổ, được người dân đưa đi cấp cứu. 

    Một số hung khí các đối tượng bỏ lại hiện trường. Ảnh: VnExpress

    Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để điều tra sự việc. 

    Được biết, lực lượng chức năng đã thu giữ được một số hung khí và vỏ đạn.

    50 thanh niên mặc áo công sở hỗn chiến tại quận Bình Thạnh vào trưa 26/12. Ảnh: Tổ Quốc

    Trước đó, vào trưa 26/12, tại khu vực đường Nguyễn Gia Trí (đường D2 cũ, quận Bình Thạnh, TP HCM) cũng xảy ra một vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa 2 nhóm thanh niên với khoảng 50 người cầm hung khí đuổi chém nhau.

    Sự việc khiến người đi đường hoảng sợ, vội nép vào các nhà dân, cửa hàng để tránh.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tphcm-tiep-tuc-xay-ra-hon-chien-tai-quan-binh-thanh-mot-nguoi-nguy-kich-a257218.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan