+Aa-
    Zalo

    Trả giá vì chiêu trò "sáng chế" chỗ đỗ của lái xe

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tìm một chỗ đỗ xe ô tô tại thành phố đông đúc là điều khó khăn với bất kì lái xe nào, hãy xem anh chàng dưới đây đã sáng chế ra cách đỗ xe tức cười ra sao.

    Tìm một chỗ đỗ xe ô tô tại một thành phố đông đúc là điều khó khăn với bất kì lái xe nào, hãy xem anh chàng dưới đây đã sáng chế ra cách đỗ xe tức cười ra sao.

    Cảnh sát giao thông ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã phát hiện có những phần đánh dấu đỗ xe khác thường khi đi tuần tra. So sánh với các vạch đánh dấu đỗ xe thông thường, những vạch này nhỏ hơn và còn không hoàn thiện.

    Sau khi kiểm tra camera an ninh giám sát đoạn đường này, họ thấy có một chiếc xe tải đã đậu ở bên đường. Một tài xế mặc áo màu da cam ra khỏi xe và cúi xuống như đang vẽ một cái gì đó trên đường.

    Chiếc xe tải đã đã dừng đỗ tại điểm đậu xe giả mạo đó trong suốt 4 ngày liền.

    Cảnh sát giao thông địa phương đã cho triệu tập người lái xe trên đến để thẩm vấn. Anh này đã khai nhận rằng do không tìm được nơi đỗ xe phù hợp nên anh ta đã tự “vẽ” ra chúng.

    Chưa kịp vui mừng vì tiết kiệm được tiền gửi xe mấy hôm, giờ anh ta phải đối mặt với mức phạt từ 500 đến 5.000 NDT (1,7 đến 17 triệu đồng).

    Theo SCMP

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tra-gia-vi-chieu-tro-sang-che-cho-do-cua-lai-xe-a188981.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan