+Aa-
    Zalo

    Trâu "điên" húc cụ bà 80 tuổi tử vong ở Quảng Bình thuộc sở hữu của ai?

    (ĐS&PL) - Trâu "điên" húc cụ bà 80 tuổi tử vong ở Quảng Bình vừa được khổ chủ mua về cách đây mất ngày để làm thịt. Tuy nhiên, khi chưa kịp làm thịt thì xảy ra sự việc đáng tiếc.

    Theo báo Người lao động, sáng 16/2, ông Dương Công Nhân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc trâu "điên" tấn công khiến 3 người thương vong.

    Cụ thể, vào khoảng 16h30 ngày 15/2, khi đang đi dạo bộ trên đường thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, bà L.T.D. (80 tuổi) bất ngờ bị một con trâu đực lao đến tấn công. Sau khi bị trâu húc mạnh vào người, cụ bà đã tử vong tại chỗ. Thấy trâu "điên" húc vào bà cụ, nhiều người dân chạy đến xua đuổi liền bị trâu húc bị thương. Trong đó có 2 người dân khác phải nhập viện cấp cứu.

    Sau khi tấn công nhiều người, con trâu chạy vào vườn nhà dân.

    trau dien huc cu ba 80 tuoi tu vong o quang binh thuoc so huu cua ai
    Người dân tụ tập tại hiện trường sau khi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

    Nhận được tin báo, Công an xã Lộc Thủy phối hợp với lực lượng chức năng sau đó đã phải sử dụng súng để bắn hạ con trâu.

    XEM THÊM: Kết luận vụ gà hỗ trợ người nghèo "đi lạc" vào nhà người thân chủ tịch xã ở Quảng Nam

    Liên quan đến vụ việc, theo báo Dân Trí, con trâu này là của hộ ông T.M.Q. trú tại xã Lộc Thủy. Con trâu này được ông Q. mua về từ một xã miền núi cách đây ít ngày. Do bị đứt dây buộc, con trâu đã lao ra đường và gây ra sự việc kể trên.

    Hiện chính quyền địa phương đang tiến hành thăm hỏi, lo hậu sự và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trau-dien-huc-cu-ba-80-tuoi-tu-vong-o-quang-binh-thuoc-so-huu-cua-ai-a610712.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan