+Aa-
    Zalo

    Trực tiếp: Bộ Y tế chính thức xác nhận ca nhiễm Covid - 19 thứ 17, Hà Nội họp khẩn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo tổ chức cuộc họp khẩn thông tin về một sự việc liên quan đến dịch Covid 19.

    Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo tổ chức cuộc họp khẩn thông tin về một sự việc liên quan đến dịch Covid 19.

    Hiện nay, ban chỉ đạo thành phố đang giao cho sở Y tế và công an thành phố phối hợp với cục quản lý xuất nhập cảnh để xác định tất cả các hành khách mà nữ bệnh nhân N. Ngồi chuyến bay VN0054 để xác định tất cả hành khách ngồi cùng trên chuyến bay để xác định nguồn gốc xuất xứ và trên cơ sở sẽ tìm và có biện pháp cách ly.

    Sau khi xác định được toàn bộ người này thì phải xác định hành trình của tiếp viên, phi công, những người phục vụ chuyến bay, y tá bác sĩ bệnh viện Hồng Ngọc đã tiếp xúc với ai để đưa vào cơ sở cách ly.
    Bí thư Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ 176 nhân khẩu của 22 hộ dân tại phố Trúc Bạch, cách ly khu vực và tiến hành tiêu trùng khủ độc ngay: “Thành phố cũng cần có giải pháp đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân và nếu cần phải tiến hành xét nghiệm sớm người dân khu vực này".
    Trong 1 diễn biến khác, ngay trong tối nay lực lượng chức năng đã dựng hàng rào chốt chặn tại khu phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) khoảng 500 m từ phố Trúc Bạch đến Châu Long (quận Ba Đình).

    Tại cuộc họp, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc không nên hoang mang và lo lắng quá mức: “Cần phải thống kê và cách ly những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân. Chúng ta sẽ dừng khai thác máy bay, thực hiện tiêu độc khử trùng. Dù bệnh nhân đã biết có biểu hiện lây bệnh nên chủ động cách ly nhưng không chủ động khai báo với cơ quan chức năng. Ngoài việc tổ chức cách ly, tiêu trùng khử độc chặt chẽ khu vực phố Trúc Bạch cũng phải bảo đảm cuộc sống sinh hoạt của người dân”.

    “Phải xây dựng phương án dã chiến, chúng ta buộc phải có chủ động sớm và chủ động ở mức cao nhất, càng không được chủ quan nhưng vẫn phải đảm bảo sinh hoạt bình thường của Thủ đô. Ngày mai (7/3), tôi yêu cầu Ban chỉ đạo họp và mời phía Vietnam Airline đến tham gia để nắm bắt tình hình và chủ động ứng phó”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nói.

    [presscloud]14902[/presscloud]

    Lúc 23h ngày 6/3/2020, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, hồi 18h, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội nhận được tin báo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW về việc vào khoảng 17h30, BV có tiếp nhận 1 bệnh nhân chuyển đến từ BV Hồng Ngọc có dấu hiệu sốt, ho.

    Đến 21h30 cùng ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW xác định bệnh nhân nay đã dương tính với Covid-19. Bệnh nhân này là N. T. H. N (SN1993, hộ khẩu số 3 Lê Ngô Cát, phường 7 quận 3 TP. Hồ Chí Minh và hiện nay đang tạm trú tại 125 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội). Ngày 15/2, chị N. xuất cảnh tại sân bay Nội Bài sang thăm người nhà sống tại London (Anh).

    Ba ngày sau cô từ London sang Milan, tỉnh Lombardy, Italy, du lịch. Thời điểm này tỉnh Lombardy chưa ghi nhận dịch Covid-19 bùng phát. Ngày 20/2, chị N. quay trở lại London, 5 ngày sau từ London sang Paris (Pháp) du lịch một ngày và gặp chị gái ở đây.

    Ngày 29/2 cô có biểu hiện ho nhưng không đi khám. Đến ngày 1/3, chị N. xuất hiện thêm đau mỏi người, không rõ sốt, trong ngày đã đáp chuyến bay có số hiệu VN0054 của hãng hàng không Việt Nam về nước, xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng 2/3. Khi ấy bệnh nhân không sốt.

    Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, bệnh nhân được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

    Từ khi về nước, bệnh nhân đã chủ động tự cách ly tại phòng riêng, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình. Trong ngày 2/3, bệnh nhân có sốt nhẹ, ho nhiều. Ngày 5/3, bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc khám, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung. Kết quả xét nghiệm dương tính nCoV. Bệnh nhân đang được cách ly, theo dõi sức khỏe”, Ông Chung nói.

    Chủ tịch Hà Nội thông tin thêm: “ Cơ quan chức năng đã đưa tài xế Phong và 5 người giúp việc của gia đình bệnh nhân, cũng được cách ly tại bệnh viện nhiệt đới. 18 người là bác sĩ của bệnh viện Hồng Ngọc tiếp xúc với bệnh nhân, đang cách ly tại bệnh viện Hồng Ngọc. Cùng với đó, khu vực xung quanh nhà bệnh nhân ở phố Trúc Bạch từ số 125 đến 139 tại khu phố này được cơ quan y tế địa phương phun thuốc khử khuẩn và thực hiện việc chốt chặn. Chuyển tải thông tin của bệnh nhân cho Anh và Pháp để xác minh nơi ở của bệnh nhân. Phối hợp với Vietnam Airlines để xác định các tiếp viên lái máy bay trên chuyến bay tiến hành cách ly và sác định những người y tá bác sĩ tiếp viên cơ trưởng cơ phó đã tiếp xúc với ai để tiến hành cách ly”. Tinh thần mọi thông tin Covid-19 đều được công khai, minh bạch. Trên cơ sở đó mọi người hãy bình tĩnh. Việc công khai danh tính các cá nhân trên chuyến bay và các nhân viên tại sân bay, những người tiếp xúc gần với chị N. sẽ sớm được thực hiện. Đề nghị, Sở Y tế và trung tâm phòng chống dịch thành phố phối hợp với bệnh viện nhiệt đới Trung ương lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc với bệnh nhân.

    [presscloud]14903[/presscloud]

    Bộ Y tế vừa thông báo tin khẩn, 21h30 ngày 6/3/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung thông báo kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 đối với bệnh nhân N. H. N, 26 tuổi, đã đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Ýdu lịch và trở về Hà Nội ngày 1/3/2020 trên chuyến bay VN0054. Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật diễn biễn ca bệnh và các biện pháp triển khai.

    Tin từ bộ Y tế hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh. Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật diễn biễn ca bệnh và các biện pháp triển khai.

    Bên ngoài,  số lượng phóng viên đến càng đông. Trong phòng dành cho phóng viên không còn đủ chỗ ngồi.

    Theo quan sát, tại cuộc họp có ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành uỷ Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng bộ Y tế.

    Ở bên ngoài rất đông phóng viên đang chờ đợi và mong muốn nghe tiếp nhận nội dung cuộc họp.


    Theo đó, trong thông báo phát đi từ UBND thành phố Hà Nội, một cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 được tổ chức lúc 22h ngày hôm nay 6/3.

    Thông báo này cho biết, lý do tổ chức cuộc họp ngay trong đêm là để "thông tin về sự việc liên quan đến dịch Covid-19".

    Theo thông báo, chủ trì cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Thành phố Hà Nội.

    Bên trong phòng họp.

    Trao đổi với Người Đưa Tin, một nguồn tin phụ trách truyền thông của Thành phố cho biết, cuộc họp sẽ lui lại đến 22h30 sẽ bắt đầu.

    [presscloud]14901[/presscloud]

    Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm 22h25, có rất đông phóng viên báo đài đã có mặt tại UBND Thành phố Hà Nội số 12 Lê Lai. Bộ phận phục vụ đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ để cuộc họp sớm bắt đầu.

    Theo Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truc-tiep-bo-y-te-chinh-thuc-xac-nhan-ca-nhiem-covid---19-thu-17-ha-noi-hop-khan-a314323.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan