+Aa-
    Zalo

    Trung Đông: Căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công dồn dập

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ba căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông đã phải hứng chịu 7 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong hai ngày cuối tuần vừa qua.

    Kênh truyền hình Al Mayadeen ngày 6/11 dẫn nguồn tin cho biết, ba căn cứ quân sự ở Iraq và Syria, nơi lực lượng Mỹ đóng quân, đã bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

    Chỉ tính riêng ngày chủ nhật, Mỹ đã ghi nhận 6 cuộc tấn công, 3 trong số đó nhằm vào căn cứ không quân Al-Asad của Mỹ ở Iraq, số còn lại nhằm vào các cơ sở của Mỹ ở Syria.

    Các cuộc tấn công vừa qua không gây thương vong về người. Tuy nhiên phía Mỹ cũng xác nhận 46 binh lính đã bị thương ở nhiều cấp độ sau hàng chục vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông kể từ khi xung đột Israel – Hamas nổ ra.

    trung dong can cu quan su my bi tan cong don dap 1
    Căn cứ không quân Al-Asad của Mỹ ở Iraq.

    Các nguồn tin cũng cho biết, các đơn vị vũ trang người Shia thuộc phong trào Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã pháo kích vào một căn cứ ở phía bắc thành phố Erbil ở vùng Kurdistan, Iraq.

    Hiện chưa có thông tin về đối tượng có thể đứng đằng sau các cuộc tấn công và cũng không có thông tin chi tiết được công bố về hậu quả của các cuộc tấn công.

    Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder ngày 31/10 cho biết, tổng cộng có 27 vụ tấn công vào các căn cứ Mỹ ở khu vực Trung Đông đã diễn ra kể từ ngày 17/10, trong đó có 16 vụ ở Iraq và 11 vụ ở Syria.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 31/10 đã cảnh báo các bên ngừng tấn công vào lực lượng Mỹ được triển khai ở Trung Đông. Ông cho rằng các cuộc tấn công này được thực hiện với sự hỗ trợ của Iran, đồng thời cảnh báo Lầu Năm Góc sẽ có biện pháp đáp trả nếu những cuộc tấn công này vẫn tiếp diễn.

    Sự gia tăng các cuộc tấn công diễn ra trong thời gian Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm đến Trung Đông để thảo luận về các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng ở Dải Gaza.

    Phát biểu tại Iraq, Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ thực hiện các biện pháp "cần thiết" để bảo vệ binh sĩ và các căn cứ của mình ở khu vực.

    Các nhóm dân quân có liên hệ với Iran ở Iraq và Syria đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trên, đồng thời cảnh báo sẽ tổ chức nhiều cuộc tấn công hơn nữa nếu Mỹ không chấm dứt các hỗ trợ đối với Israel.

    Hiện nay, Mỹ đang triển khai khoảng 2.500 quân tại Iraq và 900 quân ở Syria. Giới chức Mỹ lo ngại xung đột ở Dải Gaza có thể lan rộng khắp Trung Đông và biến các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực trở thành mục tiêu bị tấn công.

    Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo, theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden, lực lượng quân sự Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào hai cơ sở ở miền đông Syria, nơi được cho là do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm liên kết sử dụng, vào cuối ngày 26/10.

    Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, "những cuộc tấn công tự vệ chính xác này là phản ứng của Mỹ trước hàng loạt cuộc tấn công đang diễn ra và hầu hết không thành công, do các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tiến hành nhằm vào quân nhân Mỹ ở Iraq và Syria từ ngày 17/10".

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết thêm, Tổng thống Biden đã chỉ đạo hành động "để làm rõ rằng Mỹ sẽ không tha thứ cho những cuộc tấn công như vậy", đồng thời sẽ bảo vệ đất nước, người dân cũng như lợi ích của Mỹ.

    trung dong can cu quan su my bi tan cong don dap
    Các căn cứ quân sự chính của Mỹ ở Trung Đông.

    Ông Blinken đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Israel, Bờ Tây, Jordan và Đảo Cyprus trong chuyến đi lần này.

    Mỹ đã triển khai binh sĩ và khí tài quân sự tới Trung Đông sau khi xung đột Israel - Hamas nổ ra.

    Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 5/11 thông báo tàu ngầm lớp Ohio có khả năng mang tên lửa hành trình đã được triển khai đến Trung Đông. Trước đó, Lầu Năm Góc đã triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay đến Địa Trung Hải sau khi bùng nổ giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas.

    Lầu Năm Góc cũng xác nhận Mỹ đã chuẩn bị khoảng 2.000 binh sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng cao độ, chờ lệnh triển khai tới khu vực làm nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.

    Mỹ ngày 21/10 tuyên bố triển khai thêm các hệ thống phòng thủ tên lửa tới Trung Đông, bao gồm Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) và các tiểu đoàn phòng không Patriot, nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực.

    Nhật Minh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-dong-can-cu-quan-su-my-bi-tan-cong-don-dap-a598542.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan