+Aa-
    Zalo

    Trung Quốc nối lại cấp thị thực cho công dân Nhật Bản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Kể từ ngày 29/1, Trung Quốc tuyên bố sẽ nối lại việc cấp thị thực cho công dân đến từ Nhật Bản.

    Trung Quốc sẽ tiếp tục cấp thị thực cho công dân Nhật Bản từ ngày 29/1 (giờ địa phương), chấm dứt một số biện pháp đáp trả đối với các quốc gia công bố lệnh hạn chế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đối với du khách Trung Quốc, tờ Bloomberg đưa tin.

    Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản đã đưa ra một tuyên bố trên tài khoản WeChat chính thức, thông báo về việc loại bỏ các hạn chế về thị thực đối với du khách Nhật Bản mà không đưa ra lý do.

    Trước đó vào ngày 10/1, Trung Quốc thông báo rằng họ đã đình chỉ cấp thị thực cho công dân Hàn Quốc và Nhật Bản, nhằm trả đũa các biện pháp kiểm soát COVID-19 đối với du khách từ Trung Quốc.

    trung quoc noi lai cap thi thuc cho cong dan nhat ban copy
    Hành khách từ Thượng Hải xếp hàng để thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại sân bay Narita gần Tokyo, Nhật Bản, ngày 8/1. Ảnh: AP. 

    Trong bối cảnh các ca COVID-19 gia tăng ở Trung Quốc vào tháng trước, Nhật Bản đã thắt chặt các quy định đối với du khách đến trực tiếp từ Trung Quốc, yêu cầu kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện muộn nhất là 72 giờ trước khi khởi hành và phải có kết quả xét nghiệm âm tính tại điểm đến.

    Ngày 19/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin kêu gọi các nước dỡ bỏ "các hạn chế phân biệt đối xử" nhắm vào du khách Trung Quốc càng sớm càng tốt và hợp tác với Bắc Kinh để khôi phục hoạt động đi lại xuyên biên giới bình thường.

    Trong bối cảnh các ca COVID-19 gia tăng ở Trung Quốc vào tháng trước, Nhật Bản đã thắt chặt các quy định đối với du khách đến trực tiếp từ Trung Quốc, yêu cầu kết quả xét nghiệm PCR âm tính được thực hiện muộn nhất là 72 giờ trước khi khởi hành và phải có kết quả xét nghiệm âm tính tại điểm đến.

    Từ ngày 6/2, Trung Quốc sẽ cho phép nối lại các tour du lịch theo nhóm tới 20 quốc gia nhưng Nhật Bản không nằm trong số các điểm đến được phê duyệt.

    Bích Thảo(Theo Bloomberg) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-noi-lai-cap-thi-thuc-cho-cong-dan-nhat-ban-a564474.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan