+Aa-
    Zalo

    Trước khi từ chức, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ bị nghi nhận tiền từ Nga

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trước khi viết đơn từ chức Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Michael Flynn bị cho rằng đã nhận tiền từ Nga và lừa dối Nhà Trắng.

    Trước khi viết đơn từ chức Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Michael Flynn bị cho rằng đã nhận tiền từ Nga và lừa dối Nhà Trắng.

    Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn đã viết đơn từ chức hôm 13/02 dù trước đó Nhà Trắng phủ nhận sắp thay vị trí này, theo tờ Doanh Nghiệp Việt Nam.

    Trước khi ông Michael Flynn từ chức, Bộ Tư pháp Mỹ từng cảnh báo Nhà Trắng rằng, ông Flynn đã nói dối các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc liệu ông có điện đàm với Đại sứ Nga tại Mỹ để thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga hay không. Cũng theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Flynn có thể bị Nga tống tiền.

    Trước khi từ chức, Michael Flynn bị nghi nhận tiền từ Nga.

    Quân đội Mỹ cũng đang điều tra xem liệu ông Flynn có nhận tiền từ chính phủ Nga trong chuyến đi tới Moscow hồi năm 2015 hay không.

    Được biết, Hiến pháp Mỹ cấm cựu sĩ quan quân đội nhận tiền từ chính phủ nước ngoài mà chưa có sự cho phép của Quốc hội. Các quan chức quân đội Mỹ cho biết không có ghi chép nào về việc tướng ba sao về hưu Flynn nộp các giấy tờ cần thiết cho chuyến công du Nga năm 2015.

    Như thông tin trước đó đã đưa, Nhà Trắng đã gửi thư từ chức của ông Flynn đến các phóng viên. Trong thư ông cho biết mình đã tiến hành rất nhiều cuộc điện đàm với các quan chức nước ngoài trong quá trình chuyển giao quyền lực.

    "Thật không may, bởi vì tốc độ nhanh chóng của các sự kiện, tôi đã vô tình không thông báo với Phó Tổng thống đắc cử và những quan chức khác thông tin đầy đủ về cuộc gọi của tôi với Đại sứ Nga. Tôi đã chân thành xin lỗi Tổng thống và Phó Tổng thống, và họ chấp nhận lời xin lỗi của tôi".

    Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng Trung tướng về hưu Joseph Keith Kellogg, Jr., sẽ thay thế Michale T. Flynn, trở thành tân Cố vấn An ninh Quốc gia.

    Ông Flynn là một người ủng hộ ngay từ đầu và rất hăng hái trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Ngay cả trong thư từ chức của mình, ông vẫn ca ngợi Tổng thống: "Chỉ trong 3 tuần, tân Tổng thống đã định hướng lại chính sách đối ngoại của Mỹ bằng những cách cơ bản nhất nhằm khôi phục lại vị trí lãnh đạo của Mỹ trên thế giới".

    Ông Flynn là một người ủng hộ ngay từ đầu và rất hăng hái trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Ngay cả trong thư từ chức của mình, ông vẫn ca ngợi Tổng thống: "Chỉ trong 3 tuần, tân Tổng thống đã định hướng lại chính sách đối ngoại của Mỹ bằng những cách cơ bản nhất nhằm khôi phục lại vị trí lãnh đạo của Mỹ trên thế giới".

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truoc-khi-tu-chuc-co-van-an-ninh-quoc-gia-my-bi-nghi-nhan-tien-tu-nga-a180927.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan