+Aa-
    Zalo

    Truy tìm thanh niên nổ súng bắn người tại quán cà phê ở Đắk Lắk

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi gây án, nghi can đã bỏ trốn khỏi hiện trường và hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt.

    Sau khi gây án, nghi can đã bỏ trốn khỏi hiện trường và hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt.

    Theo báo Người Lao Động, chiều tối 22/10, Đại tá Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, Cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ súng khiến anh Nguyễn Xuân Trường (32 tuổi, trú huyện Cư Kuin) dính hai phát đạn, bị thương phải nhập viện cấp cứu.

    Nghi can nổ súng được xác định là anh Nguyễn Văn Đại (26 tuổi, trú thôn Nam Hòa, xã Đray Bhăng, huyện Cư Kuin).

    Hiện trường vụ việc. Ảnh:  Thời đại

    Sau khi gây án, nghi can đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục truy bắt nghi can.

    Vietnamnet thông tin, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 14h cùng ngày tại quán cà phê ở xã Ea Bhốk. Khi đó, Trường đang ngồi uống cà phê thì bất ngờ một thanh niên đi xe hơi đến dừng trước cửa quán.

    Nam thanh niên bước ra khỏi  xe, đi thẳng đến chỗ Trường rồi bất ngờ rút súng bắn vào đùi, cổ nạn nhân.

    Bị bắn, Trường bỏ chạy ra phía sau quán thì gục xuống và được người dân đưa vào viện cấp cứu.

    Dân trí cho hay, về nguyên nhân gây án, bước đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân, thách thức nhau, dẫn đến vụ việc. Khẩu súng gây án nghi là khẩu súng tự chế do không có vỏ đạn tại hiện trường.

    Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy tìm đối tượng Đại và lấy lời khai của anh Trường tại bệnh viện để điều tra, làm rõ.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-tim-thanh-nien-no-sung-ban-nguoi-tai-quan-ca-phe-o-dak-lak-a297962.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan